Ông Biden gây tranh cãi khi nói về vấn đề hạt nhân của Pakistan

Theo Fox News, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã gây tranh cãi khi nói rằng Pakistan là “một trong những quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới”.

Sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ, Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu tập Đại sứ Mỹ vào ngày 15/10 để bày tỏ “sự thất vọng và lo ngại”.

Fox News cho biết, ông Biden được cho là đã đưa ra nhận xét trên tại một buổi gây quỹ cho Ủy ban vận động tranh cử của đảng Dân chủ diễn ra tại thành phố Los Angeles hôm 14/10.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)

“Tôi nghĩ có lẽ một trong những quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới là Pakistan. Họ có vũ khí hạt nhân mà không có bất kỳ sự liên kết nào”, ông Biden nói.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Jauhar Saleem được cho là đã đáp trả “những nhận xét vô căn cứ” sau khi triệu tập Đại sứ Mỹ tại Pakistan Donald Blome và nói rằng chúng “không dựa trên thực tế hoặc sự kiện có căn cứ”.

“Pakistan là một quốc gia hạt nhân có trách nhiệm. Trong vài thập kỷ qua, Pakistan đã chứng minh vai trò quản lý chương trình hạt nhân cũng như việc tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu và các thông lệ quốc tế tốt nhất đã được công nhận, bao gồm cả Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)”, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết trong một tuyên bố.

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng phản bác bình luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden về năng lực hạt nhân của quốc gia Nam Á này. Nhà lãnh đạo Pakistan gọi đây là phát ngôn “không chính xác trên thực tế và gây hiểu lầm”.

Nhà lãnh đạo Pakistan khẳng định nước này đã chứng tỏ khả năng quản lý kho vũ khí hạt nhân của mình có trách nhiệm với các tiêu chuẩn toàn cầu.

Ông Shehbaz Sharif nhấn mạnh: “Vào thời điểm thế giới phải đối mặt với những thách thức toàn cầu to lớn, điều tối quan trọng là phải có những nỗ lực thực sự và lâu dài để nhận ra tiềm năng của Pakistan - Mỹ nên tránh những bình luận không cần thiết”.

Đồng thời, cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif khẳng định, nước này là nhà nước sở hữu hạt nhân có trách nhiệm, có đủ năng lực để bảo vệ các lợi ích, đồng thời tôn trọng luật pháp và thông lệ quốc tế.

“Chương trình hạt nhân của chúng tôi không bao giờ đe dọa tới bất cứ quốc gia nào”, ông Nawaz Sharif viết trên Twitter.

Hạ Thảo (lược dịch)

Người Pháp tiếp tục xếp hàng mua xăng

Người Pháp tiếp tục xếp hàng mua xăng

BFM TV đưa tin, tại các thành phố lớn ở Pháp, vô số người xếp hàng dài trước các trạm xăng - người lái xe ô tô vẫn buộc phải chờ hàng giờ đồng hồ mới đến lượt mua xăng.

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !