 |
Sáng 24/10, đường Tôn Đức Thắng nối dài (TP Tam Kỳ) xảy ra tình trạng kẹt xe do phía trước bị ngập. Phía khu vực chợ Tam Kỳ cũng bị ngập sâu, các tiểu thương phải dọn hàng lên cầu Kỳ Phú bán tạm. |
 |
Ngã ba Phan Châu Trinh giao với Nguyễn Du nước ngập sâu, các phương tiện buộc phải quay đầu. |
 |
Nước bủa vây đường Trần Đại Nghĩa giao với Trần Hưng Đạo. |
 |
Đường Nguyễn Chí Thanh “chìm nghỉm” trong biển nước, phương tiện di chuyển rất khó khăn và rủi ro, nguy cơ ''chết máy'' lớn. |
 |
Ngã tư đường Hùng Vương và Phan Bội Châu cũng mênh mông nước. |
 |
Ngã tư Phan Châu Trinh và Tôn Đức Thắng bị ngập một đoạn dài. |
 |
Từ tối 23/10, đường Huỳnh Thúc Kháng đã bị ngập, chính quyền phải dựng rào chắn cấm phương tiện qua lại. |
 |
Người dân phải di chuyển trên lề đường Phan Châu Trinh để đi qua đoạn ngập nước. |
 |
Tối 23/10, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam đã "giải cứu" hàng chục người mắc kẹt do nước ngập trên Quốc lộ 1A. |
 |
Khoảng 20h cùng ngày, Phòng CSGT nhận được tin yêu cầu hỗ trợ của nhiều người dân đang trên đường từ Đà Nẵng và một số huyện trong tỉnh Quảng Nam về TP Tam Kỳ bị mắc kẹt trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua 2 xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh) và xã Bình An (huyện Thăng Bình) do nước lũ tràn về rất nhanh, có đoạn ngập sâu khoảng 1m, chảy xiết gây chia cắt. |
 |
Phòng CSGT đã phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động sử dụng 2 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ tiếp cận các khu vực ngập sâu để cứu hộ. Đến 23h30, cảnh sát đã cứu hộ được 22 người dân đưa về TP Tam Kỳ an toàn. |
 |
Do mưa lớn kéo dài nên đến sáng 24/10, nước lũ tiếp tục dâng cao, ngập sâu hơn 1m, chảy rất xiết tại nhiều vị trí qua các xã Tam Đàn, xã Tam An (huyện Phú Ninh) và xã Bình An (huyện Thăng Bình). |
 |
Mưa lớn gây sạt lở đoạn đuờng sắt nối giữa 2 ga Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) và ga Trị Bình (tỉnh Quảng Ngãi). Nước cuốn trôi nền đường sắt nên hàng loạt chuyến tàu phải dừng chờ tại các ga, đường bộ cũng ngập nên không chuyển tải khách được. Đội tuần tra kiểm soát đường sắt số 3, Phòng Hướng dẫn và tổ chức bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, Cục CSGT (Đội 3) đã cử lực lượng phối hợp cùng 80 nhân viên Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam tham gia khắc phục sửa đường xuyên đêm. |
 |
Trong sáng 24/10, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) phối hợp với ngành đường sắt tổ chức đưa đón gần 600 người dân bị mắc kẹt. |
 |
251 hành khách trên chuyến tàu SE7 chạy hướng Bắc - Nam, đang mắc kẹt tại ga Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) sẽ được trung chuyển bằng 10 xe bus lên cao tốc để vào ga Quảng Ngãi và tiếp tục hành trình vào Nam. Ngay sau đó, 10 xe bus trên tiếp tục chở 350 hành khách trên chuyến tàu SE8 chạy hướng Nam - Bắc, đang kẹt tại ga Quảng Ngãi ra ga Tam Kỳ để tiếp tục hành trình ra Bắc. |
Theo Cục CSGT cho biết, mưa to kéo dài những ngày qua khiến các hồ thủy điện ở phía thượng nguồn tỉnh Quảng Nam đang đầy nước và phải điều tiết xuống hạ du.
Trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tại km76+700, đoạn qua huyện Bình Sơn bị sạt lở đất từ trên núi sạt xuống khiến giao thông bị tắc nghẽn, hàng dài phương tiện kẹt cứng kéo dài khoảng 100m.
Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở do mưa vẫn đang rất lớn, đội TTKSGTĐB cao tốc số 5, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát đường bộ, Cục CSGT ( Đội 5) đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khắc phục sự cố và đã lên phương án giải quyết.
Lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện đi ra xuống trạm thu phí Chu Lai (km 82) và lên lại cao tốc tại km 64. Các phương tiện không thể di chuyển thì sẽ cho quay đầu lại và ra tại km 82 (xe nhỏ quay luôn chiều đường ra, xe lớn quay tại điểm mở). Cùng với đó lực lượng CSGT cũng yêu cầu Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) điều xe xúc, ủi để giải tỏa, khắc phục sự cố trên cao tốc.
Còn trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam, một số điểm bị ngập sâu gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển, Phòng CSGT Quảng Nam đã bố trí lực lượng điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện lên cao tốc để tiếp tục lưu thông.
Hiện Cục CSGT đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng thuộc Cục và CSGT các địa phương chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời để bố trí lực lượng điều tiết hướng dẫn từ lúc có dấu hiệu nguy cơ sạt lở và khắc phục ngay nếu sự cố xảy ra, không để ách tắc dài trên các tuyến đường.
Tiếp tục phối hợp với đơn vị có liên quan trên tuyến khẩn trương khắc phục giải phóng hiện trường sớm để các tuyến đường có thể hoạt động bình thường trở lại.
Hồ Ca