Nữ sinh giành 12 học bổng Mỹ dạy hè trên đảo Lý Sơn

Với dự án "60 days", Võ Tường An mang đến cho học sinh đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) những kỹ năng cũng như kiến thức văn hóa, xã hội.

Ngày tháng 6 dưới cái nắng gay gắt, hàng trăm học sinh trường THPT Lý Sơn háo hức chào đón 13 tình nguyện viên dự án "60 days". Dự án do Võ Tường An - nữ sinh giành học bổng của 12 trường đại học Mỹ - cùng các thành viên nhóm International Catalysts for Empowerment (ICE) tổ chức.

Nữ sinh giành 12 học bổng Mỹ dạy hè trên đảo Lý Sơn - ảnh 1

Võ Tường An (giữa) nữ sinh giành 12 học bổng Mỹ mang dự án "60 days" về đảo Lý Sơn với mong muốn giúp học sinh trên đảo rút ngắn khoảng cách với đất liền. Ảnh: Thạch Thảo.

Được thành lập năm 2014 trong chương trình Học giả trẻ toàn cầu tại Đại học Yale (Yale Young Global Scholars), tổ chức ICE do Võ Tường An cùng các thành viên đồng sáng lập với sứ mệnh kết nối các học sinh từ những nền tảng giáo dục khác nhau, nhằm rút ngắn khoảng cách và sự bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục.

Quê huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, Võ Tường An ấp ủ về một chương trình giáo dục miễn phí trên huyện đảo Lý Sơn. Nơi mà theo cô, sự cách biệt về địa lý, hạn chế về giao thông sẽ làm góc nhìn xã hội của các học sinh bị hạn hẹp, ảnh hưởng đến cơ hội nghề nghiệp và các quyết định trong tương lai.

Từ tháng 6, ICE bắt đầu tuyển tình nguyện viên từ khắp mọi miền đất nước. Ban tổ chức đã chọn 13 trong tổng số 500 hồ sơ gửi về để tham gia dự án, đây là những sinh viên ưu tú từ các trường đại học trong và ngoài nước cùng chung khát vọng đóng góp cho xã hội và tìm kiếm những trải nghiệm cá nhân.

Nữ sinh giành 12 học bổng Mỹ dạy hè trên đảo Lý Sơn - ảnh 2

Khoảng hơn 130 học sinh khối lớp 10 và 11 trường THPT Lý Sơn tham gia dự án. Ảnh: Thạch Thảo

Trong 60 ngày tại đảo Lý Sơn, bắt đầu từ 15/6, các tình nguyện viên sẽ giúp 135 em khối lớp 10 và 11 của trường THPT Lý Sơn củng cố những lỗ hỏng kiến thức các môn: Toán, Lý, Hóa, Văn, tiếng Anh, Sinh học nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, các học sinh còn được chia sẻ về kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp cũng như các kiến thức về văn hóa, xã hội, môi trường.

"Dự án 60 days không áp đặt định kiến lên các em. Các học sinh không phân biệt xuất phát điểm, chỉ đánh giá bằng sự tiến bộ trong 60 ngày tham gia. Các lớp chỉ dưới 20 em để chương trình đảm bảo chất lượng", Võ Tường An chia sẻ.

Theo thầy Võ Minh Phương - Hiệu phó trường THPT Lý Sơn, các học sinh đảo Lý Sơn phần lớn là con của ngư dân. Các em đều ham học, nhưng nhà trường và chính quyền địa phương vẫn phải vận động, khuyên nhủ vì một số em có tư tưởng nghỉ học sớm để đi biển.

"Nhà trường sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các tình nguyện viên không chỉ củng cố kiến thức cho chương trình dạy mà còn giúp các em thêm niềm ham mê kiến thức, định hướng nghề nghiệp, cho các em hiểu rõ về những vấn đề đang xảy ra trên quê hương mình", thầy Phương niềm nở.

Chia sẻ về dự án, bạn Hoàng Diệu Linh - thành viên ICE - hiện là sinh viên năm 2 Học viên ngoại giao nhấn mạnh: "Con đường của các học sinh ở đảo Lý Sơn không dừng lại ở việc đi biển, hay vào đại học. Qua dự án, mình hy vọng góc nhìn của các bạn sẽ trở nên thoáng rộng hơn".

Em Hoàng Dũng, học sinh lớp 11 bộc bạch: "Em mong muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch để đón những đoàn khách đến Lý Sơn trong tương lai. Em rất hào hứng với chương trình vì các anh chị tình nguyện viên đều giỏi và tâm huyết".

Trong khuôn khổ "60 days", ICE sẽ tổ chức chương trình "Rác đi về đâu" nhằm mổ xẻ thực trạng và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở đảo Lý Sơn. Đồng thời thành lập tủ sách "S-Library" với khoảng 400 đầu sách do các nhà hảo tâm tài trợ nhằm củng cố thói quen đọc sách, bồi đắp kiến thức cho học sinh huyện đảo.

Theo Võ Tường An, ban tổ chức mong muốn tạo một nền tảng hỗ trợ lâu dài và kết nối các học sinh Lý Sơn với ICE trong giai đoạn THPT và sau tốt nghiệp. Một mặt tạo điều kiện cho học sinh Lý Sơn được tiếp cận những thông tin, tri thức mới. Mặt khác, các tình nguyện viên sẽ được mở rộng tầm nhìn, hiểu biết về xã hội họ đang sống để ảnh hưởng đến các quyết định sau này.

Sinh năm 1998 tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, Võ Tường An sang Mỹ du học sau khi học hết THCS. Khi chưa tròn 18 tuổi, cô được 12 đại học Mỹ, trong đó có các trường hàng đầu như Harvard, Stanford, Cornell, Yale trao học bổng. Tốt nghiệp Trường THPT John Bapst Memorial năm 2016, An quyết định học ngành khoa học chính trị và khoa học thần kinh tại ĐH Standford với học bổng toàn phần trị giá 66.699 USD ( hơn 6 tỷ đồng) trong 4 năm.

Dự án "60 days" tại đảo Lý Sơn là một trong những hoạt động xã hội được An thực hiện trong gap-year (năm nghỉ ngơi) của cô trước khi bước vào đại học.

Nguồn VNE

Vượt các nam sinh, cô gái xinh xắn trở thành thủ khoa ngành công nghệ kỹ thuật

Không chỉ vượt qua các nam sinh để trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu, Dư Thị Kiều Trinh còn được vinh danh là sinh viên tiêu biểu của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2024.

Không đi học thêm, con tôi 'lĩnh đủ'

Từ chối học thêm hè, con tôi gặp khó khăn khi vào năm học mới. Cô hay hỏi những câu khó, thậm chí ngày nào cũng gọi con lên bảng làm bài tập, không làm được là cô bắt chép phạt khiến con lo sợ, ám ảnh.

'Học sinh phải đi học thêm có thu được kết quả tương xứng?'

Theo PGS.TS Chu Cẩm Thơ, rất khó để kiểm soát, đảm bảo những học sinh tham gia học thêm sẽ thu hoạch được chất lượng như mong muốn.

Làm gì để giáo viên dạy thêm đàng hoàng?

Giáo viên có thể dạy thêm ngoài nhà trường nhưng cần quy định về cơ sở vật chất, số tiết, nội dung giảng dạy, sức khỏe người dạy và học...

Bí quyết lạ giúp thủ khoa Kinh tế Quốc dân hoàn thành việc học trong 3 năm

Hoàn thành chương trình học tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong 3 năm, Nguyễn Khánh Linh đạt kết quả khiến nhiều người xuýt xoa khi trở thành thủ khoa với điểm GPA tuyệt đối.

Phụ huynh ăn bánh mì, quyết trực xuyên đêm chờ câu trả lời của trường Tây Mỗ 3

Theo ghi nhận của VietNamNet, tối 21/8, hàng trăm phụ huynh vẫn túc trực tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để chờ câu trả lời rõ ràng từ phía nhà trường cũng như phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và bài học kinh nghiệm từ Singapore, Malaysia

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Văn Nhung cho rằng Việt Nam nên học tập kinh nghiệm thành công của Singapore, Malaysia khi đưa tiếng Anh vào nhà trường, xã hội.

Có con đang học cấp 2, tôi xây xẩm mặt mày khi xem điểm chuẩn đại học

Cô con gái lớn năm nay vào lớp 8, vợ chồng tôi đã phòng xa cửa vào cấp 3 khó khăn bằng cách chuẩn bị tâm lý sớm cho con. Mấy ngày nay các đồng nghiệp bàn tán rôm rả điểm thi cao mà vẫn trượt đại học, tôi thật sự lo lắng.

Thủ khoa Kinh tế quốc dân và lần 'vỡ mộng' thực tập ở công ty kiểm toán lớn nhất thế giới

Trở thành thủ khoa đầu ra, Nguyên Khôi phải trải qua chặng đường không hề dễ dàng. Giai đoạn căng thẳng nhất với Khôi là cuối năm 4, khi giành được suất thực tập tại Deloitte - một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới.

Á hậu Miss Grand Vietnam Hạnh Nguyên: Mẹ là giáo viên tiểu học, cha dạy ĐH Đồng Tháp

Lê Phan Hạnh Nguyên chia sẻ những tâm sự và câu chuyện đặc biệt về hành trình giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2024.

Đang cập nhật dữ liệu !