'Nữ quái' 19 tuổi cầm đầu băng nhóm lừa đảo, bắt cóc đòi tiền chuộc

Băng nhóm tội phạm do 'nữ quái' 19 tuổi cầm đầu đã lừa đảo sau đó bắt cóc và giam giữ trái phép hàng chục nạn nhân để đòi tiền chuộc.

Cảnh sát quận Đạm Thủy ở thành phố Tân Bắc của Đài Loan đã bắt giữ 8 nghi phạm, và tiến hành giải cứu 26 nạn nhân bị giam giữ trái ý muốn. 

Sau khi nhận được tin báo của một người đàn ông, các sĩ quan cảnh sát quận Đạm Thủy đã tiến hành lục soát một căn nhà vào đêm ngày 1/11. Tại đây, cảnh sát phát hiện 26 nạn nhân trong độ tuổi từ 23 – 58 đang bị bắt giữ làm con tin. Ngoài ra, băng nhóm tội phạm có tổ chức còn dùng các nạn nhân để ép người thân và bạn bè của họ giao tiền chuộc. 

Nhiều bằng chứng được thu thập tại căn nhà mà cảnh sát lục soát. (Ảnh: CNA)

Toàn bộ 26 người bị giam giữ trái ý muốn trong một căn phòng chật hẹp. Trên cơ thể họ có nhiều vết thâm tím, vết cứa do bị còng tay và bị trói, theo UDN. 

Đáng nói, căn phòng giam giữ còn nồng nặc mùi hơi cay khiến các nạn nhân bị khó thở. Cảnh sát còn tìm thấy nhiều còng tay, xiềng xích và gậy gỗ tại căn nhà bị lục soát. 

Trước đó, vào sáng ngày 1/11, cảnh sát Đạm Thủy nhận được tin báo của một người cha lo lắng cho sự an toàn của con trai. Người cha cho hay con trai ông bị dụ dỗ tới quận Đạm Thủy để làm công việc trả lương cao. Song người cha cho rằng con trai đang bị các đối tượng bắt giữ trái phép. 

Cảnh sát cho hay một khi lừa tới gặp mặt, nạn nhân sẽ bị ép chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đứng tên các thành viên của tổ chức tội phạm. Số tiền này gọi là “phí tuyển dụng”. 

Sau đó, nạn nhân bị bắt cóc và giam cầm với mục đích đòi tiền chuộc của người thân nạn nhân, hoặc ép họ đi lừa đảo những người khác. 

Các nạn nhân có nhiều vết thương trên người sau khi bị băng nhóm tội phạm do nữ quái 19 tuổi cầm đầu bắt giam trái phép. (Ảnh: CNA)

Cũng theo UDN, nghi phạm chính trong vụ án là một cô gái mới 19 tuổi mang họ Cheng. Bảy đồng phạm khác của Cheng cũng đã bị bắt giữ, và trong số này có 1 người mới ở tuổi vị thành niên, còn 5 người khác từ 18 – 22 tuổi, cùng 1 đối tượng họ Lu đã 34 tuổi. 

Các thành viên trong băng nhóm tội phạm khai nhận chúng chỉ cho nạn nhân bị bắt cóc ăn 1 bữa/ngày, và thường xuyên đánh đập họ. Một số người được cảnh sát giải cứu đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để chữa trị các vết thương. 

Cảnh sát đã thu thập nhiều bằng chứng tại ngôi nhà bị lục soát và tìm thấy được 4 bộ tài liệu, 12 sổ tiết kiệm, 44 thẻ ATM, cùng nhiều loại ma túy và vũ khí. Hồ sơ của 8 nghi phạm đã được chuyển cho Văn phòng Công tố quận Sỹ Lâm để điều tra và luận tội. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !