Nữ phu miền biển trần mình dưới nắng gắt mưu sinh

Giữa nắng cháy 40 độ C trên bãi biển Ngư Lộc (Thanh Hóa), những người phụ nữ miền biển khỏe mạnh vẫn hì hục vác đá lạnh, bê cá, vác xăng dầu, những bóng nón trắng lấp lóa dưới nắng

Lúc nắng nóng nhất trong ngày, nhiệt độ ngoài bờ biển lên đến hơn 40 độ C, những người phụ nữ trung tuổi ở vùng biển hối hả chạy đua với nắng.

Họ bốc, vác cá từ tàu xuống; những người khác vác nước, vác dầu, vác đá lạnh ngược trở lại lên tàu. Những người yếu hơn hay những người cụ già (có những cụ bà 70 tuổi) thì làm công việc phân loại cá, làm cá, bóc tôm trên bãi biển...

{keywords}
Những người phụ nữ ở ven biển Ngư Lộc tập trung chờ tàu về giữa trời nắng nóng.

Tay thoăn thoắt làm cá, bà Hoàng Thị Bảo (71 tuổi, trú thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc) chia sẻ: “Tôi làm nghề này hàng chục năm nay rồi. Công việc này không quá vất vả, phù hợp với độ tuổi của chúng tôi. Nhờ có công việc này, tôi có thể phụ giúp gia đình kiếm thêm thu nhập khoảng 50.000 - 70.000 đồng mỗi ngày”.

Làm công việc chuyển dầu lên tàu cá, chị Nguyễn Thị Tần (khoảng 50 tuổi) cho hay: “Mỗi lần mang can dầu 20 lít từ bờ đê xuống tàu với khoảng cách 30m, tôi được trả công 5.000 nghìn đồng/can. Tùy vào công việc, mỗi ngày tôi có thu nhập từ 70.000 đến 150.000 đồng".

Theo tìm hiểu của PV, những người làm việc ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện để đi làm công nhân ở các xí nghiệp, nhà máy. Công việc ở đây tuy vất vả nhưng thu nhập bình quân của mỗi người chỉ khoảng 50.000-150.000 đồng/ngày. Trong đó, việc vặt đầu tôm được trả công 3.000 đồng/1kg; bóc tôm cả con 5.000 đồng/1kg; bê khay cá từ 3.000-5.000 đồng/rổ; khênh đế cá 10.000 đồng; vác đá 5.000 đồng/1 cây....

Ngoài ra, nhiều người sống quanh bờ biển Ngư Lộc còn có nghề cho thuê khay đựng cá, cho thuê cân cá với giá 20.000 đồng/1 lần thuê cho một chuyến tàu.

Theo tìm hiểu, xã Ngư Lộc vốn là một xã vùng biển của huyện Hậu Lộc, cách trung tâm TP Thanh Hóa khoảng 50km, cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, vất vả; chủ yếu dựa vào nghề đi biển.

Cũng bởi nghề đi biển tiềm ẩn bao mối hiểm nguy nên nhiều người đàn ông đã mãi mãi ở lại nơi biển khơi, để lại gánh nặng mưu sinh trên đôi vai những người phụ nữ chân yếu, tay mềm.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại bãi biển Ngư Lộc:

{keywords}
Việc đưa cá từ tàu vào bờ được nhiều phụ nữ trung tuổi lựa chọn.
{keywords}
Mỗi khay cá chuyển từ thuyền lên bờ được thương lái trả công 5.000 đồng.
{keywords}
Mỗi bao đá vác lên tàu, người phụ nữ này được trả công 5.000 đồng.
{keywords}
Bà Hoàng Thị Bảo tuổi đã cao nên chọn nghề ngồi một chỗ làm cá.
{keywords}
Người dân mang rổ đựng cá, cân tạ ra bờ biển cho tàu thuyền thuê.
{keywords}
 Trong khi chờ đợi những chuyến tàu vào bờ, mọi người dùng tạm bạt để che nắng bên bờ biển.
{keywords}
  Bóc tôm là công việc được những người phụ nữ sức yếu, người già lựa chọn.
{keywords}
Mỗi ngày người lao động được trả công 50.000-150.000 đồng/người.
{keywords}
 Đa số những lao động ở đây trong độ tuổi từ 40-70.

Trần Nghị

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Ngư dân miền Trung vươn khơi bám biển xuyên Tết

Dù đã rất gần đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng nhiều ngư dân ở miền Trung vẫn kiên cường vươn khơi bám biển xuyên Tết để khai thác xa bờ…

Cảnh sát biển sẽ mạnh tay hơn nữa trong công tác gỡ thẻ vàng IUU

Bộ Tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng của địa phương triển khai nhiệm vụ phòng, chống tàu cá Việt Nam vi phạm IUU.

Thanh Hóa quyết liệt gỡ "thẻ vàng" IUU

Thanh Hóa đã tăng cường công tác truyền thông, từng bước nâng cao ý thức người dân về việc chấp hành nghiêm túc các quy định về chống khai thác IUU.

Năm 2022, du lịch biển Bình Định 'cất cánh'

Năm 2022, ngành du lịch Bình Định phục hồi nhanh và tăng trưởng mạnh cả về số lượng, doanh thu, thị trường khách, đón được hơn 4,12 triệu lượt khách, tăng 185,2% so với năm 2021. Trong đó phần lớn là khách du lịch nghỉ dưỡng biển.

Chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp trước ngày 31/3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ ngành, địa phương phối hợp ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài trước ngày 31/3/2023.

Triển khai 180 ngày hành động chống khai thác IUU

Trong 180 ngày tập trung thực hiện 16 nhiệm vụ được phân công cho 12 đơn vị là các sở, ban, ngành và các địa phương.

Tiềm năng và lợi thế để phát triển kinh tế biển Kiên Giang

Tỉnh Kiên Giang hiện có hơn 140 hòn đảo lớn, nhỏ và bờ biển dài hơn 200km, cùng với định hướng phát triển đảo Phú Quốc thành trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi để Kiên Giang đầu tư phát triển mạnh kinh tế biển.

Nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt kết quả cao

Nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa đạt bước phát triển khi không xảy ra dịch bệnh trong quá trình nuôi tôm, ngao, cá biển và cá nước ngọt. Sản lượng thu hoạch thủy sản đều vượt so với cùng kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !