Nông sản xuất ngoại sau Tết

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song sau Tết, nhiều doanh nghiệp cũng đã bắt đầu ký kết được các hợp đồng xuất khẩu một số mặt hàng nông sản...

Tin vui đến với gạo

Trong lúc thị trường gạo xuất khẩu (XK) khá trầm lắng cả trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn thì đến hôm qua 1.2, Hiệp hội Lương thực VN cho biết đã bắt đầu có hợp đồng gạo XK được các doanh nghiệp (DN) ký kết.
Xuất khẩu gạo tại cảng Trà Nóc (Cần Thơ).

Xuất khẩu gạo tại cảng Trà Nóc (Cần Thơ).
Xuất khẩu gạo tại cảng Trà Nóc (Cần Thơ).

Ông Trương Thanh Phong - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN cho biết, sau Tết Nguyên đán, nhiều khách hàng nước ngoài đã tìm đến các tỉnh ĐBSCL để tham khảo, ký kết hợp đồng thu mua lúa gạo và một lượng gạo đã được ký để xuất sang Hongkong.

Cụ thể, các DN tại tỉnh Sóc Trăng đã ký xuất 8.000 tấn gạo cho các DN Hongkong, chưa kể lượng gạo 40.000 tấn mà các DN thuộc hiệp hội cũng đã xuất được cho Hongkong.

Ông Trần Bá Hoàn -Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1) cho biết, năm nay dự báo XK gạo sẽ gặp nhiều khó khăn, các DN đang cố gắng ký kết các hợp đồng tốt nhất. Trên cơ sở cân đối năm 2011, dự kiến sản lượng lúa gạo năm 2012 không thay đổi nhiều. Tồn kho năm 2011 chuyển sang năm 2012 khoảng 1 triệu tấn gạo, tổng cộng cân đối chung ước khoảng 8 triệu tấn.

XK trong năm 2012 dự kiến từ 6,5-7 triệu tấn, tồn kho chuyển sang năm sau từ 1-1,5 triệu tấn. Trong 6 tháng đầu năm 2012, dự kiến các DN sẽ XK khoảng 3-3,5 triệu tấn gạo các loại, chỉ tiêu này đòi hỏi nỗ lực của DN rất lớn.

Bà Cao Thị Ngọc Hoa - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty lương thực Miền Nam (Vinafood 2) cũng cho biết, với gạo, ở kịch bản lạc quan nhất, XK mặt hàng này có thể chỉ tương đương lượng năm ngoái. "Chúng tôi đang xúc tiến tìm kiếm các hợp đồng XK gạo có lợi nhất sau Tết, bởi thị trường gạo năm 2012 dự báo không dễ dàng, các DN cần có giải pháp điều chỉnh giá để XK được gạo với giá lợi nhất" - bà Hoa nói.

Nhiều loại trái cây đã có “visa”!

Trái cây có vẻ thuận lợi hơn gạo trong việc XK sau Tết. Hiện nhiều mặt hàng như chôm chôm, thanh long... đang được các DN xúc tiến ký hợp đồng xuất đi Mỹ, EU... Ông Mai Xuân Thìn - Giám đốc kinh doanh Công ty Rồng Đỏ cho biết, công ty đã ký được khá nhiều hợp đồng XK trái cây trong đầu năm mới 2012. Đó là các hợp đồng xuất chôm chôm đi Mỹ, châu Âu; ngoài ra DN cũng đã ký được các hợp đồng XK thanh long đi Trung Quốc, Trung Đông; tổng cộng gần 20 container trái cây các loại.

Ông Trần Ngọc Hiệp - Giám đốc Công ty Thanh Long Bình Thuận cũng cho biết, DN đã ký được các hợp đồng xuất thanh long đi Trung Quốc, châu Âu... "Thị trường năm nay khó khăn nhưng DN đang nỗ lực để tìm kiếm các thị trường mới, thị trường "ngách" để đẩy mạnh XK" - ông Hiệp nói.

Riêng XK cá tra sau Tết và năm nay vẫn được dự báo có vẻ khả quan. Đến thời điểm này, hầu hết các DN chế biến cá tra đã sản xuất trở lại và hàng loạt hợp đồng XK cũng được ký kết khá nhiều trong những ngày đầu năm mới.

Công ty Vinamit cũng cơ bản hoàn tất hợp đồng XK các loại trái cây sấy khô sang thị trường Trung Quốc, Campuchia và Lào. Ông Nguyễn Lâm Viên -Tổng Giám đốc Công ty Vinamit cho biết, thị trường Trung Quốc năm nay cũng sẽ chiếm tới 60% doanh thu XK của Vinamit. Chưa kể, một số DN còn xuất khẩu được xoài sang Nhật Bản như HTX Xoài cát Hòa Lộc.

Ông Đặng Văn Vũ- đại diện HTX Xoài cát Hoà Lộc cho hay, hai năm trở lại đây, HTX Xoài cát Hòa Lộc đã XK được trên 200 tấn xoài cát Hoà Lộc sang thị trường Nhật Bản, tạo đà cho XK xoài của DN sang Nhật.

Khó khăn như mặt hàng hạt tiêu, điều, cao su, cà phê... song các DN cũng đang cố gắng ký các hợp đồng XK. Giá tiêu cả XK và trong nước sau Tết đã giảm; giá XK tiêu giảm 200 USD/tấn so với trước Tết, trong nước giá tiêu giao dịch ở mức 115.000-116.000 đồng/kg. Hiệp hội Hạt tiêu cho biết, sau Tết nhiều DN đã ký được hợp đồng XK với tiêu đen. Đây là điều đáng mừng bởi năm nay dự báo hạt tiêu sẽ bị giảm 1/3 sản lượng XK do thị trường khó khăn bởi khủng hoảng kinh tế, hiệp hội này cho biết.

Mai Hương
Mai Hương

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !