Nông dân Than Uyên vươn lên thoát nghèo

Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương và tỉnh Lai Châu, huyện Than Uyên đã nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo. Người dân trên địa bàn huyện cũng đã phát huy được tính tự lực trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Là hộ nghèo của bản Mường 2, gia đình bà Hoàng Thị Thinh nhiều năm không có điều kiện mua giống gia súc chăn nuôi. Năm 2016, từ chính sách hỗ trợ giống vật nuôi theo Chương trình 30a/CP của Chính phủ, gia đình bà được hỗ trợ 10 triệu đồng và đối ứng thêm để mua 1 con trâu sinh sản. Bà Thinh chia sẻ: “Trâu mẹ hiện đã có chửa, gia đình tôi rất vui và quyết tâm chăm sóc tốt vươn lên thoát nghèo”.

Hội viên phụ nữ bản Nậm Vai (xã Phúc Than, huyện Than Uyên) làm đất trồng chè.

Được hỗ trợ giống cỏ voi Va06 từ năm 2016, gia đình ông Hà Văn Hại (bản Nà Đình) chủ động chăm sóc thêm nguồn thức ăn quanh năm cho gia súc. Với những nông dân như ông Hại, việc hỗ trợ trồng cỏ gắn với phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê thì đây chính là hiệu quả “kép” vừa đảm bảo nguồn thức ăn, vừa giúp gia súc tăng trưởng. Ông Hại khẳng định: “Không có loại cây nào dễ trồng hơn cỏ voi. Cỏ được tôi trồng trên đồi, không yêu cầu kĩ thuật canh tác cao, sau khoảng 1 tháng là cho thu hoạch. Cỏ trồng một lần thu hoạch nhiều năm, không sợ chuột phá hoại, thoái hóa giống hay sâu hại, dịch bệnh. Mùa đông đảm bảo cung cấp thức ăn cho 2 con trâu, 7 con dê của gia đình”.

Xã Mường Kim có diện tích tự nhiên 6.946ha, trong đó đất nông nghiệp 903ha; 25 bản, 2086 hộ dân. Nền kinh tế của xã xuất phát điểm thấp, sản xuất nông nghiệp theo kinh nghiệm, thói quen, ít áp dụng khoa học kỹ thuật, sản phẩm làm ra mang tính tự cung tự cấp, chưa trở thành hàng hóa... Để Chương trình 30a/CP của Chính phủ thực sự mang lại hiệu quả, được Nhân dân tiếp nhận và thực hiện thành công, UBND xã kiện toàn Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên, tổ phụ trách bản. Lồng ghép triển khai các văn bản chỉ đạo quản lý giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp đến cán bộ, đảng viên, người dân. Trọng tâm là tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, sự tham gia của bà con trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, nhất là việc thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

Các tổ công tác của Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã phối hợp với các bản họp bình xét, lựa chọn, công khai đối tượng thụ hưởng theo quy định. Nội dung hỗ trợ thực hiện đảm bảo theo quy định nhà nước về các điều kiện chăn nuôi, trồng trọt như: chuồng trại, dự trữ thức ăn, đất canh tác… Nhân dân cam kết triển khai theo đúng quy trình kỹ thuật canh tác, chăm sóc, nuôi dưỡng, sử dụng giống cây trồng, vật nuôi đúng mục tiêu Chương trình. Trong quá trình gieo trồng, chăm sóc các loại giống hỗ trợ, người dân được cán bộ chuyên môn Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông huyện, thú y xã hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật, thời vụ canh tác, cách chăm sóc đàn vật nuôi.

Các hộ thụ hưởng đều phát huy hiệu quả nguồn lực hỗ trợ như tái đàn ngan Pháp, khoai tây hay hiệu quả hỗ trợ giống lúa tăng lên rõ rệt với sản lượng bình quân 60 tạ/ha; đàn trâu, bò được chăm sóc, sinh trưởng phát triển tốt, nhiều con đã đẻ lứa thứ nhất.

Ông Lê Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Kim đánh giá: “Thực hiện Chương trình 30a/CP của Chính phủ, xã được hỗ trợ một số chính sách phát triển sản xuất như: mua trâu bò giống, lợn siêu nạc, trồng cỏ voi. Việc sử dụng các nguồn lực hỗ trợ về giống, vật nuôi cho hộ nghèo đã phát huy hiệu quả, bà con thay đổi tập quán canh tác truyền thống sang hiện đại, thực hiện quy trình phòng trừ sâu bệnh, bón phân, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Có thể khẳng định, Chương trình góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã với việc giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 từ 51%, cận nghèo 35% xuống còn 38,54%, hộ cận nghèo 19,8% năm 2017”.

Từ chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi của Chương trình 30a/CP của Chính phủ, xã Mường Kim đã vận dụng linh hoạt mang lại hiệu quả thiết thực cho hộ nghèo, cận nghèo. Từ đó, tạo động lực trong phát triển kinh tế giúp người dân giảm nghèo nhanh và bền vững.

Hà Lê

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !