Nông dân Thái Bình hăm hở trồng mía tím trên đất vườn
Nếu những năm trước những mảnh đất vườn trồng rau, trồng cây ăn trái thường hay bị sâu bệnh thì đến nay người nông dân chuyển đổi qua trồng cây mía.
![]() |
Người dân trồng mía cho thu nhập cao hơn các hoa màu khác. |
Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình hiện nay nhiều hộ gia đình bắt đầu gắn liền với canh tác mía trong vườn, trên những mảnh ruộng phèn chua người dân bơm cát vào trồng mía.
So với các loại cây khác, cây mía khá hợp với đất cát, ít sâu bệnh lại dễ bán. Ông Nguyễn Văn Đô tại xã Đông Kinh cho biết gia đình anh trồng 3 sào mía, năm nào cũng cho thu nhập từ 30 - 45 triệu đồng. Những năm mía mất mùa thì vẫn thu được 7 - 8 triệu/sào.
Những người nông dân ở đây đều hăm hở trồng mía bởi bán mía dễ, không sợ ế. Mía trồng khoảng 6 - 7 tháng cho thu hoạch, Trống mía ít phải làm cỏ, phun thuốc sâu và không phải một nắng hai sương như trồng các loại cây rau màu khác.
Hiện nay, giá mỗi cây mía tím từ 10 đến 15 nghìn đồng/cây. Mỗi sào mía, người nông dân có thể thu về chục triệu đồng hơn hẳn so với cấy lúa. Bà Lại Thị Hiếu cho biết mỗi sào mía trừ chi phí đi người dân còn lãi 6 - 8 triệu đồng/sào bắc bộ.
Nếu gia đình nào không đi chợ bán được bán cho lái buôn nhàn hơn mà vẫn có khoản tiền. Còn đi chợ bán lẻ thì mía dễ bán hơn các loại rau màu khác. Những năm trước, gia đình bà Hiếu trông rau muống, rau cải. Mỗi ngày đi chợ chỉ bán được vài chục nghìn. Nếu không may gặp mưa to, vài ngày sau nắng phèn chua, đất cát bí hết gốc là rau úa dần. Có khi tốn tiền gieo trồng không được thu hoạch. Nhưng từ ngày trồng mía, gia đình bà hoàn toàn yên tâm vì mía hợp đất, không lo cây chết đứng.
Cùng suy nghĩ với gia đình bà Hiếu, chị Ngát trú tại Đông Kinh, Đông Hưng, Thái Bình phấn khởi vì vụ mùa mía trước nhà chị bán được gần 20 triệu. Khoảng vườn nhà chị trước kia chỉ bỏ không, trồng ít rau nhưng năm ngoái chị đánh bạo trồng vườn mía lại cho năng suất cao hơn. Khu vườn nhà chị ngày xưa là cánh đồng lúa bị ngập chua nhiễm phèn. Cấy lúa không cho năng suất nên gia đình chị chuyển đổi đào ao một phần thả cá còn vườn là đất chua trồng cây nào cũng không hợp chị đành bỏ không. Nhưng từ ngày trồng mía chị thấy mía lớn, không sâu bệnh, không nứt thân cây nên thu hoạch ổn định.
Với đặc tính thơm, ngọt lại mềm, cây mía tím được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Chị Ngát cho biết nếu bán trong vùng giá thấp, họ có thể đưa lên thành phố hoặc chuyển sang Nam Định trồng.
Ông Trần Xuân Tùng - Phụ trách chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Đông Kinh, huyện Đông Hưng cho biết dù việc trồng mía là tự phát nhưng so về giá trị kinh tế thì cây mía cao hơn hẳn các loại cây trồng khác. Trong thời gian sắp tới, ban khuyến nông xã sẽ tích cực trợ giúp bà con để tìm được các giống mía chịu được điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương.
Mía tím ở đây còn gọi là mía Badila, thuộc loài mía ăn (Saccharum officinarum), có nguồn gốc từ đảo New Guinea, du nhập vào Úc năm 1896 dưới tên gọi NG 15.
Năm 1965 giống mía này được người Mỹ đưa vào miền Nam Việt Nam theo chương trình viện trợ phát triển ngành mía đường miền Nam nhưng đến nay giống mía này được trồng khắp cả nước. Mía được người dân yêu thích, có thể thu hoạch quanh năm.
Khánh Ngọc
Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam
Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).
Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'
Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.
Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO
Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.
Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em
Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).
Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN
Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.
Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô
Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.
Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.
Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện
Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.
Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng
Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.
Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023
Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.
