Nơi ngập tràn tình thương yêu con trẻ

23 năm qua, tập thể cán bộ viên chức của Làng nuôi dạy trẻ Hoa Phượng đã thực sự tạo cho các em một mái ấm gia đình, có mẹ, có anh chị em.

Các em của Làng đã tham gia các cuộc thi và đạt hơn 200 giải các cấp, hàng năm có từ 5 – 7 em được nhận học bổng của Quỹ Bảo trợ trẻ em thành phố Hải Phòng và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Đến thăm Làng nuôi dạy trẻ Hoa Phượng (Hải Phòng), chúng tôi đã tận mắt chứng kiến sự hy sinh, vất vả của các “mẹ” trong việc chăm sóc, nuôi dạy các em. Bà Lương Thị Hảo, Giám đốc của Làng cho biết: Làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng được thành lập năm 1992 với nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng trẻ em, bao gồm: trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ bị bỏ rơi, khuyết tât, trẻ là con của những phạm nhân đang chấp hành án, trẻ lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn TP. Hải Phòng.

Nơi ngập tràn tình thương yêu con trẻ - ảnh 1

Lớp dạy cắt may dành cho các em lớn chuẩn bị trưởng thành ở Làng

Hiện nay, Làng đang chăm sóc, nuôi dạy 59 trẻ trong đó có 11 cháu mồ côi, 30 trẻ bị bỏ rơi, 15 trẻ khuyết tật, 7 trẻ là con của phạm nhân và 18 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khác. Việc nuôi dưỡng các cháu được thực hiện theo mô hình gia đình, nhằm giúp các em có một mái ấm gia đình thực sự, có thể cảm nhận được tình thương yêu của những người mẹ. Với mô hình này, hiện Làng có 8 gia đình, mỗi gia đình có 1 mẹ nuôi và 1 dì, chăm sóc từ 6 đến 8 cháu, thời gian 24/24 giờ.

Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song tập thể CBCNV của Làng bằng tình thương, trách nhiệm và lòng nhân ái của một người mẹ đã hết lòng chăm sóc các cháu. Các chế độ ăn được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo khẩu phần dinh dưỡng. Đối với các trẻ đến tuổi đi học, Làng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cho các cháu theo học tại các trường hòa nhập cộng đồng, ngoài ra, vào các dịp hè còn tổ chức nhiều câu lạc bộ sinh hoạt văn nghệ để phát triển toàn diện năng khiếu của trẻ. Tính đến nay, Làng đã nuôi dạy được 248 lượt cháu, trong đó có 55 cháu lang thang, 57 cháu đã trưởng thành lập gia đình, có công việc ổn định. Các cháu thường xuyên đưa vợ con về thăm làng, thăm các mẹ và em. Đây là nguồn cổ vũ, động viện, khích lệ tinh thần các mẹ rất nhiều để các mẹ tiếp tục gắn bó với công việc của mình.

Tuy nhiên, cũng theo bà Hảo, do đối tượng các trẻ gồm nhiều thành phần nên việc chăm sóc, nuôi dạy gặp nhiều khó khăn như: đối với trẻ sơ sinh phải tập trung đông mẹ cùng chăm sóc, đối với trẻ lang thang là con của các phạm nhân do bị ảnh hưởng bởi yếu tố gia đình, nên việc giáo dục sinh hoạt cho các cháu còn nhiều hạn chế. Thêm vào đó là trình độ của đội ngũ nhân viên, đặc biệt là các mẹ trực tiếp nuôi dạy trẻ còn nhiều hạn chế, chưa được đào tạo bài bản mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sẵn có và việc tìm tòi học hỏi, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công việc. Việc tuyển dụng các mẹ nuôi phải đảm bảo điều kiện không có gia đình, con cái, toàn tâm, toàn ý tự nguyện vào chăm sóc các cháu 24/24 giờ, đòi hỏi áp lực, sự hi sinh rất nhiều, do đó công tác tuyển dụng gặp nhiều khó khăn. Hiện trong số 8 gia đình với 8 mẹ nuôi có một số mẹ đã đến tuổi nghỉ hưu, song vì chưa tuyển dụng được người nuôi mới, nên Làng vẫn phải ký hợp đồng với các mẹ để tiếp tục công việc của mình.

Chị Đào Thị Hạnh, quê ở Phường An Lão đã có 13 năm công tác tại Làng cho biết: Hiện nay, công việc của chị với vai trò là dì, chăm sóc các trẻ khuyết tật ở ngôi nhà Vàng Anh. Việc chăm sóc các trẻ bình thường ở nhiều độ tuổi, có tâm sinh lý khác nhau đã khó khăn, thì đối với trẻ khuyết tật càng gặp nhiều khó khăn hơn. Ngôi nhà Vàng Anh hiện đang chăm sóc cho 7 trẻ khuyết tật ở các dạng tật nặng, đặc biệt nặng như: bại não, thần kinh, tim bẩm sinh. Trong số 7 cháu thì có đến 5 cháu bị bại não, thần kinh, các cháu chỉ nằm một chỗ, không nhận biết được gì và mọi sinh hoạt cá nhân từ ăn uống, vệ sinh đều do các mẹ chăm sóc. Vừa nói vừa bế cháu Mạc Đình Phúc, chị chia sẻ: Cháu Phúc bị bại não, thần kinh, bị bỏ rơi ở cổng làng Hoa Phượng. Có hôm, sáng ngủ dậy sờ mũi không thấy cháu thở, các mẹ phải vội vàng gọi xe cấp cứu đưa sang viện Nhi Hải Phòng. Bệnh viện còn tiên lượng xấu sợ cháu không qua khỏi, thế rồi may mắn cũng qua được mấy năm rồi.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song ở đây các mẹ không quản ngại khó khăn, đều hết lòng chăm sóc các cháu, giúp cho các cháu có một gia đình thực sự.

(Tuyên truyền Đề án phát triển nghề Công tác xã hội - Đề án 32)

Hải Yến

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !