Ninh Bình: Nâng cao đời sống văn hóa ở các xã nông thôn mới

Sau 10 năm triển khai Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo thôn làng ở tỉnh Ninh Bình đã có nhiều khởi sắc. Cơ sở vật chất được chú trọng đầu tư, trong đó có nhiều nhà văn hóa, sân thể thao được xây mới khang trang...

Theo bà Vũ Thị Lý, phụ trách Phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, trong số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới có các tiêu chí về văn hóa là tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 16 về văn hóa. Cùng lúc phải thực hiện các tiêu chí vừa mang yếu tố vật chất, vừa mang yếu tố tinh thần, ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương thực hiện các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương trong tỉnh hưởng ứng.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức khảo sát báo cáo đánh giá thực trạng quy hoạch, xây dựng, quản lý và tổ chức hoạt động của trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã và nhà văn hóa, khu thể thao cấp thôn, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện để đạt chuẩn theo chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Cùng với đó, chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thể thao huyện hướng dẫn xây dựng, duy trì hoạt động các thiết chế văn hóa ở cơ sở như: Đài truyền thanh, thư viện, phòng thông tin, các câu lạc bộ, trung tâm học tập cộng đồng, nhà tập luyện và thi đấu thể thao, sân tập ngoài trời ở cơ sở…

Nhà văn hóa thôn Khê Đầu Thượng, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 115/121 nhà văn hóa xã (đạt 95,04%), 121/121 khu thể thao xã; có 1.270/1.356 nhà văn hóa thôn  (đạt  93,66%), 1.112/1.356 khu thể thao thôn (đạt 82,01%). Đến nay, đã có 97 xã đạt tiêu chí 6 về cơ sở vật chất văn hóa. Việc phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã góp phần thay đổi đời sống văn hóa ở nông thôn.

Trung tâm văn hóa - thể thao xã, nhà văn hóa - khu thể thao thôn ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là nơi sinh hoạt, hội họp cộng đồng ở mỗi khu dân cư, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, nơi gắn kết bà con nhân dân với nhau, gắn kết cộng đồng, góp phần đáp ứng nhu cầu về văn hóa, văn nghệ, rèn luyện nâng cao sức khỏe của đông đảo người dân.

Nhiều câu lạc bộ (CLB) nghệ thuật truyền thống được duy trì có hiệu quả như CLB hát Chèo (huyện Yên Mô, Yên Khánh); CLB Ca trù (huyện Kim Sơn); CLB hát Xẩm (xã Yên Thành, huyện Yên Mô); Nghệ thuật Trống Nhảy (thôn Tân Khẩn, xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn); Nghệ thuật Múa trống (xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh); Đội Kèn đồng (xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn). Các CLB văn hóa, văn nghệ dân tộc Mường, huyện Nho Quan: Múa sạp; cồng chiêng; hát đúm; sắc bùa; hát giao duyên tiếng Mường; Giai điệu Mường xưa… Hiện nay, toàn tỉnh có 700 tổ, đội, câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, hàng năm tổ chức hàng nghìn buổi biểu diễn, giao lưu văn nghệ quần chúng, thu hút đông đảo người xem và thường xuyên thu hút 52% người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại nhà văn hóa.

Cùng với đó, các khu dân cư luôn quan tâm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của mỗi gia đình, mỗi người dân và nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, đã lồng ghép nhiệm vụ của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với nhiệm vụ của các ngành, đoàn thể như: Hội Phụ nữ với phong trào xây dựng “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân với phong trào “Gia đình nông dân hạnh phúc”; Hội Người cao tuổi có phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”… Số hộ gia đình nông thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa liên tục được nâng cao, năm 2018 đạt 86,82%. Số khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa tăng từ 68,25% năm 2011 lên 90,18% năm 2018. Kết quả này góp phần hoàn thiện tiêu chí số 16 về văn hóa. Cụ thể, đến hết 2015 mới có 58 xã và đến nay có 113 xã trong toàn tỉnh đạt tiêu chí 16 về văn hóa. Trên địa bàn tỉnh, có trên 600 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở. Toàn tỉnh có 610 sân cầu lông (trong đó có 111 nhà tập cầu lông); 125 sân thể thao cơ bản, 445 sân bóng đá, 70 sân quần vợt.

Việc thực hiện có hiệu quả tiêu chí số 6 và số 16, các địa phương trong tỉnh đã hướng tới việc xây dựng các xã, huyện đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Nhờ đó, số lượng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới tăng hàng năm, từ 3/119 xã (đạt 2,5%) đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới vào năm 2013, đến năm 2018 có 90/118 xã (76,2%) đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 2 huyện đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới là huyện Yên Khánh (năm 2018), huyện Hoa Lư (năm 2016), 1 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là thành phố Tam Điệp (năm 2017). Sở Văn hóa và Thể thao đang tích cực hướng dẫn, kiến nghị huyện Gia Viễn hoàn thiện các hạng mục công trình và hồ sơ hoàn thiện tiêu chí văn hóa để về đích nông thôn mới năm 2020, huyện Yên Mô về đích trong năm 2021.

P.Liên

Giáo dục STEM trở thành xu hướng tất yếu, lan tỏa mạnh trong trường học

Giáo dục STEM đang trở thành xu hướng tất yếu trên thế giới và được Việt Nam đẩy mạnh thông qua nhiều chính sách và chương trình cụ thể.

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !