Những câu chuyện “lạ” từ lễ khai giảng khác biệt

Năm nay là một năm học đặc biệt. Mặc dù lễ khai giảng chỉ được tổ chức trực tuyến, nhưng nhà trường vẫn chuẩn bị một lễ khai giảng truyền thống đặc trưng của TH School.

Sáng 6/9, trong không gian học tập của hàng trăm học sinh TH School vang lên tiếng trống trường. Vẫn có tiếng trống tựu trường, tiếng rung chuông để bắt đầu một năm học mới.

{keywords}
 
{keywords}
Thầy hiệu trưởng TH School Hòa Lạc Stephen West Leslie đánh trống tại điểm cầu Hòa Lạc và cô Yvette Jeffrey cùng đồng nghiệp đánh trống tại điểm cầu TH School Chùa Bộc

Với mỗi học sinh TH School, khi bước vào trường, đều được phát một chiếc chuông nhỏ, và chiếc chuông ấy sẽ theo các em suốt cả quá trình học. Mỗi khi tựu trường, các em sẽ rung chuông bắt đầu năm học mới đầy hứng khởi. Năm nay, nhà trường đã chuẩn bị chuông và cờ tím hồng gửi đến tận nhà cho các em mầm non tiểu học để các em rung chuông sau khi tiếng trống tựu trường vang lên. Tất cả những nỗ lực để chuẩn bị một lễ khai giảng chu đáo là để truyền cảm hứng cho các em bước vào năm học mới.

{keywords}
Mỗi quả chuông đều được khắc tên học sinh, trước và trong lễ khai giảng, dù đang ở nhà các em vẫn lắc rất vui tai và đầy hứng khởi
{keywords}
Lễ khai giảng trực tuyến nhưng vẫn rất hào hứng.

Bà Nguyễn Khánh Diệu Hồng – Hiệu trưởng Việt Nam hệ thống TH School chia sẻ: Học sinh TH School đang theo học chương trình quốc tế chuẩn Cambridge hoàn toàn bằng tiếng Anh từ cấp mầm non cho đến hết cấp trung học phổ thông như chương trình IPC, IGCSE, A Level… Dù vậy, nhà trường vẫn có nhiều điểm đổi mới, chẳng hạn như chương trình Stem của TH năm nay vô cùng đặc biệt, được phát triển bởi chương trình Đại học Quốc gia của Viện bảo tàng Ostern Hoa Kỳ và lần đầu tiên được đem về đến Việt Nam để giảng dạy cho học sinh.

{keywords}
Bà Diệu Hồng phát biểu tại Lễ Khai giảng TH School Chùa Bộc

Với chương trình Stem, các em được hóa thân thành kỹ sư, nhà chế tạo nông nghiệp… để giải quyết các vấn đề hàng ngày mà các em sẽ phải đối mặt trong cuộc sống sau này. Các em cũng sẽ được sử dụng các chương trình mô phỏng, học về Robot, kỹ năng 4c của học sinh thế kỷ 21.

“Trong điều kiện học trực tuyến, với kỳ học đầu tiên, chúng tôi tiến hành cho các con học lập trình trước. Các con sẽ được học lập trình bằng ngôn ngữ lập trình hiện đại nhất hiện nay với các chuyên gia lập trình trong nước và quốc tế, có những chuyên gia đến từ Nasa, Google”- PGS trẻ nhất Việt Nam chia sẻ

Ngay trong lễ khai giảng, có một chương trình ý nghĩa nữa cũng được khởi xướng là chương trình Bỏ tất cả xuống và đọc. Trong 15 phút đầu giờ, các con và thầy cô sẽ bỏ hết tất cả xuống để đọc sách. Ngoài việc phổ biến và lan tỏa văn hóa đọc, thông qua việc đọc, nhà trường mong muốn muốn học sinh có thời gian để thẩm thấu các nền văn hóa, những câu chuyện, kiến thức. Các con có mượn sách trực tuyến bằng cách truy cập vào thư viện nhà trường, chọn đầu sách, thủ thư sẽ gửi sách đến tận nhà cho các con.

{keywords}
Buổi Lễ khai giảng ở TH School chỉ có 4 giáo viên, đảm bảo giãn cách.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, học sinh TH School rất tự tin cho các mục tiêu của năm học mới. Huyền Anh - học sinh lớp G8C chia sẻ: “Năm học 2021 - 2022 dù có thể chỉ học online 1 thời gian ngắn thôi, nhưng đây là cơ hội để các con được trải nghiệm và phát triển kỹ năng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực tự học, rèn luyện cho mình tính tự giác, kiên trì, sáng tạo”.

Mục tiêu trong năm học 2021 - 2022 của Huyền Anh cũng như nhiều học sinh khác là cố gắng đạt được mục tiêu là A* trong kỳ thi vào cuối năm. Học tốt nhưng không thể quên được các hoạt động thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe và giải trí bằng các môn âm nhạc, mỹ thuật.

{keywords}
Chú thích ảnh: Huyền Anh tại góc học tập
“Có thể nói, đại dịch Covid-19 đã ít nhiều thay đổi các thước đo cuộc sống, minh chứng qua việc các quốc gia quan tâm hơn đến “chỉ số hạnh phúc”. Cũng giống như triết lý phát triển toàn diện: trí lực, tâm lực và sức khỏe thể chất luôn gắn với sự Tận tâm - Lòng biết ơn – Tính nhân văn trong các giá trị cốt lõi của TH School ngay từ những ngày đầu thành lập.
Ngoài nỗ lực của Thầy cô giáo và học sinh, vai trò của các bậc phụ huynh cũng đặc biệt quan trọng -  để các em luôn trong tâm thế chuẩn bị tốt nhất, thích ứng cao nhất với mọi hoàn cảnh. Hãy trân quý thời gian trải nghiệm trực tuyến ngay lúc này đây để thêm trân trọng những buổi học trên lớp trong những tháng ngày bình an sắp tới”.
Trích thư gửi nhà trường trong ngày khai giảng của bà Thái Hương- Nhà sáng lập TH School.

Minh An

 

 

 

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !