Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ

Trương Bá Chi, Maggie Q, Mặc Văn Úy, Chung Lệ Đề, Hồ Hạnh Nhi... là những nữ nghệ sĩ mang

Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ

Trương Bá Chi

Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ
Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ

Trương Bá Chi sinh ngày 24/5/1980 tại Hong Kong, bố là người Hán, còn mẹ là người Hán lai Anh.

Tài năng diễn xuất của Trương Bá Chi được Châu Tinh Trì phát hiện, vai diễn đầu tiên trong bộ phim Vua hài kịch năm 1999 được đánh giá cao và tạo bước đệm cho những thành công của cô trong sự nghiệp điện ảnh. Một số bộ phim đáng chú ý của Trương Bá Chi có thể kể đến: Bạch Lan, Sư tử Hà Đông, Dương Môn nữ tướng, Vô cực…

Đời tư của Trương Bá Chi dính đến không ít tai tiếng, điển hình là vụ lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy năm 2008 và vụ ly hôn lùm xùm với chồng cũ Tạ Đình Phong năm 2011.

Quách Thiện Ni

Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ
Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ

Quách Thiện Ni sinh ngày 22/7/1974 tại Hong Kong, mang trong mình hai dòng máu Trung – Anh, cô là Hoa hậu Hong Kong năm 1999 và Hoa hậu Hoa kiều năm 2000.

Với vai trò diễn viên, Quách Thiện Ni chỉ thực sự gây được ấn tượng với khán giả khi đóng cặp với diễn viên Cổ Thiên Lạc trong bộ phim Tầm Tần Ký. Sau đó, Quách Thiên Ni xuất hiện ngày càng nhiều trên màn ảnh nhỏ qua những phim truyền hình nhiều tập như Ngưu Lang Chức Nữ, Những thiên sứ vô danh, Trường Bình Công Chúa, Lạc Thần... Mới đây nhất là vai Hy Tần trong Cung Tỏa tâm ngọc.

Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ
Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ

Hiện tại, Quách Thiện Ni là một trong những nữ diễn viên chủ chốt của hãng truyền hình TVB.

Ngày 1/10/2011, cựu Hoa hậu Hong KongQuách Thiện Ni đã âm thầm làm đám cưới với đạo diễn chỉ đạo võ thuật Chu Tiểu Kiệt, hai vợ chồng nữ diễn viên xinh đẹp này đã chào đón sự ra đời của cô con gái đầu lòng vào cuối tháng 5 vừa qua.

Mạc Văn Úy

Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ
Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ

Nữ diễn viên sinh năm 1970 này có tên khai sinh Karen Joy Morris, cô mang trong mình 3 dòng máu Wales, Đức và Iran và thành thạo 5 ngoại ngữ: Anh, Quan thoại, Ý, Pháp và tiếng Quảng Đông.

Mạc Văn Úy thường lấy tên Karen Mok khi đóng các bộ phim Trung Quốc và tên thât Karen Joy Morris trong các bộ phim Hollywood. Tháng 6/2011, Mạc Văn Úy lần đầu lên xe hoa ở tuổi 41, đấng lang quân của cô là chàng trai người Đức Johannes.

Maggie Q

Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ
Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ

Nữ diễn viên, người mẫu người Mỹ Maggie Q tên thật là Maggie Denise Quigley, nghệ danh là Lý Mỹ Kỳ. Sinh ngày 22/5/1979, cha là người Ailen lai Ba Lan, còn mẹ là người Việt Nam, hai người gặp nhau tại Việt Nam. Maggie Q sinh ra tại Mỹ nhưng lại chọn Hong Kong là nơi để phát triển sự nghiệp.

Thân hình chuẩn cùng vẻ đẹp lai sang trọng quý phái đã giúp Maggie Q nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của nhiều hãng thời trang và trở thành một trong những người mẫu sáng giá hiện nay.

Cô từng được tạp chí Times (phiên bản châu Á) gọi là "Phát hiện lớn của làng thời trang" và được tạp chí uy tín Him bình chọn là Người phụ nữ mà tất cả đàn ông mơ ước. Tuy nhiên, trong lĩnh vực điện ảnh - niềm đam mê đích thực của mình, Maggie Q vẫn chưa giành được thành công như mong đợi.

Chung Lệ Đề

Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ
Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ

Giống như Maggie Q, Chung Lệ Đề cũng mang trong mình một phần dòng máu Việt Nam, cha của cô là người Việt gốc Hoa còn mẹ là người Việt Nam. Tuy nhiên, Chung Lệ Đề lại sinh ra tại Montreal, Canada và phát triển sự nghiệp tại Hong Kong.

Không chỉ là một diễn viên tài năng của xứ Cảng thơm, Chung Lệ Đề còn được chú ý bởi sắc đẹp của mình. Năm 1999, cô nhận giải Nghệ sĩ có đôi mắt đẹp nhất do tạp chí Marie Claire bình chọn. Cũng năm đó, cô được tới sáu tạp chí của Hong Kong bầu là nhân vật có làn da hoàn hảo nhất. Năm 2000, tạp chí FHM Singapore đã bình chọn cô là Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á.

Ngô Bội Từ

Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ
Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ

Một bông hồng lai Trung - Mỹ nổi tiếng trong làng giải trí Hoa ngữ khác là kiều nữ Ngô Bội Từ. Giống như Lâm Chí Linh, Ngô Bội Từ xuất thân từ sàn catwalk rồi lấn sân sang các lĩnh vực khác. Cao 1m78, sở hữu thân hình chuẩn với số đo ba vòng 88 - 63 - 85 cùng vẻ đẹp trong trẻo, hoàn hảo và thanh tú, Ngô Bội Tú được giới truyền thông và người hâm mộ ưu ái gọi bằng những mỹ từ "công chúa gợi cảm" hay "búp bê Barbie xứ Đài".

Lương Lạc Thi

Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ
Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ

Lương Lạc Thi là một diễn viên, nghệ sĩ mới nổi của showbiz Hoa Ngữ, cô sinh ngày 23/6/1988 tại Macau, là con lai ba dòng máu Anh, Hoa và Bồ Đào Nha.

Lương Lạc Thi trải qua một tuổi thơ bất hạnh khi cha cô bỏ rơi ba mẹ con sống cực khổ và liên tục phải chuyển nhà nay đây mai đó. Bước ngoặt cuộc đời đến với Lương Lạc Thi vào năm 13 tuổi khi cô gặp người quản lý hiện thời và ký hợp đồng để trở thành người mẫu tuổi teen.

Từ sàn catwalk, Lương Lạc Thi đã dần tấn công sang các lĩnh vực khác như điện ảnh hay ca hát và đạt được những thành tựu nhất định.

Hồ Hạnh Nhi

Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ
Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ

Hồ Hạnh Nhi là cái gương mặt khá quen thuộc với khán giả Việt Nam qua vai diễn Thập Nhất trong bộ phim Mẹ chồng khó tính. Cô sinh năm 1979, cha là người Hong Kong còn mẹ là người Mỹ, mẹ kế của Hạnh Nhi sau này là người Nhật Bản.

Những 'bông hồng lai' của làng điện ảnh Hoa ngữ

Tuy không được xếp vào top những nữ nghệ sĩ có sắc đẹp mặn mà, nhưng không thể phủ nhận, ở Hồ Hạnh Nhi luôn toát ra thứ sức hút khó lòng cưỡng lại. Cô từng đoạt ngôi Á hậu Hong Kong năm 1999 và một trong bốn Hoa đán của đài truyền hình TVB của Hong Kong.

Theo VTC News

Theo VTC News

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !