Nhờ nhanh trí, bà mẹ đơn thân thoát khỏi tổ quỷ mua bán người

Đang làm công nhân cho một công ty Đài Loan đóng ở tỉnh Thái Bình, chị Nguyễn Thị Thanh (tên nhân vật đã thay đổi) sinh năm 1992 tại Ân Thi, Hưng Yên nghe lời bạn trai rủ sang Trung Quốc chơi suýt bị bán làm gái mại dâm.

Nhờ nhanh trí, bà mẹ đơn thân thoát khỏi tổ quỷ mua bán người - ảnh 1

Công tác phòng, chống buôn người luôn gặp nhiều khó khăn do tính chất phức tạp của vấn đề. Ảnh: Báo NLĐ

Câu nhắc của bà bán nước 

Chị Thanh tâm sự chị từ Hưng Yên sang tỉnh Thái Bình làm dâu từ năm 19 tuổi, hai vợ chồng sống với nhau được 2 năm thì ly hôn do chồng chị nghiện cờ bạc, lô đề. Sau khi ly hôn, chị Thanh đưa con ra ngoài thuê trọ ở và ban ngày đi làm, tối về hai mẹ con quây quần.

Công ty của Thanh là công ty do Đài Loan đầu tư, có nhiều người Trung Quốc đang làm ở đây, qua bạn cùng công ty cô quen một người đàn ông Trung Quốc khác tên là Lý. Thanh yêu anh ta nhưng anh ta đã có vợ. Anh ta không dám ly hôn vì theo quy định của quê anh ta để ly hôn vợ anh ta phải có số tiền rất lớn. Bạn trai Thanh kể với Thanh muốn ly hôn nhưng chưa có tiền nên rủ Thanh mở cửa hàng bán đồ gia dụng, đồ lặt vặt từ Trung Quốc chuyển sang để kiếm tiền.

Mấy lần đầu, bạn trai cô tự về Trung Quốc lấy hàng sang bán nhưng hàng gia dụng khó bán, không thu hồi được vốn. Công ty lại ít việc nên càng khó khăn hơn. Ban trai cô đã bàn chuyển mặt hàng kinh doanh sang quần áo và nói muốn cùng Thanh Trung Quốc để chọn hàng. Thanh nghe lời bạn bè nên ngày nghỉ 2/9 cô gửi con về ngoại và cùng bạn sang Trung Quốc lấy hàng. Hai người đi xe đêm Nam Định, Móng Cái đến rạng sáng tới nơi.

Vì một vài lý do Thanh không làm được giấy thông hành nên không sang được Trung Quốc, lúc này, bạn trai cô rủ Thanh đi bằng đường tiểu ngạch sang. Anh ta bảo Thanh ngồi chờ để anh ta đi cầu cứu bạn đến giúp di chuyển bằng đường tiểu ngạch. 

Lúc ấy, một người tự giới thiệu là bạn của bạn trai Thanh nói được tiếng Việt Nam. Anh ta nói sẽ đưa cô qua Trung Quốc theo bạn trai. Trong lúc anh ta chạy đi vệ sinh, Thanh được một người phụ nữ tốt bụng hỏi thăm và chỉ là câu nói vô tình của bà bán nước “muốn bị bán sang đó làm gái mại dâm hay sao mà đòi sang Trung Quốc”.

Thanh kể lại, câu nói của bà ấy khiến cô giật mình. Cô gặng hỏi bà ta chỉ nói về nhà với bố mẹ đi nếu không muốn bị bán đi. Lúc ấy Thanh mới nghĩ cô và bạn trai không biết tiếng của nhau mà chỉ nói chuyện qua bạn gái cùng làm biết tiếng Trung. Thanh cũng không biết gì về bạn trai của mình mặc dù hai người đã yêu nhau 6 tháng, chỉ biết anh ta có vợ ở bên Trung Quốc.

Cô vội vàng bắt taxi ra bến xe Móng Cái rồi bắt xe về Hạ Long gấp. Về đến Hạ Long, bạn trai của Thanh liên tục gọi điện nhưng cô từ chối không nghe. Cô kiên quyết quay về nhà. Về đến xóm trọ, Thanh bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin về buôn bán người ở Thái Bình. Cô run lên khi biết ở Thái Bình đã xảy ra nhiều vụ bị bán đi Trung Quốc từ những mối quen biết và chèo kéo như thế này.

Đến giờ nằm ôm con mỗi ngày Thanh vẫn giật mình thon thót nếu lỡ cô bị bán sang bên kia biên giới thì con mình không biết làm thế nào.

Trường hợp của Vũ Thị Mai quê ở Hoà Bình bị bọn buôn người mồi chài sang Trung Quốc buôn quần áo với giá hời quần bò chỉ 25 – 30 nghìn đồng 1 cái về Việt Nam bán gấp 5,6 lần. Mai nghe theo các bạn và trong hành trình sang Quảng Đông, Trung Quốc lấy quần áo. Sau đó, Mai đã bị bán bán cho những đối tượng buôn người.

Lợi dụng vào khát vọng của phụ nữ

Theo chuyên gia xã hội học Trịnh Hoà Bình, những người phụ nữ tinh ý như Thanh không có nhiều bởi tâm lý của chị em phụ nữ ai cũng muốn được thay đổi số phận nhất là những người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân một lần và cuộc sống khó khăn. Những người phụ nữ này bước chân ra đi với mong muốn đổi đời, kiếm được thật nhiều tiền mang về để có thể nở mày, nở mặt với bạn bè, bà con lối xóm.

Tại các địa phương rất nhiều phụ nữ sính lấy chồng ngoại nên khi yêu được người đàn ông Trung Quốc sang Việt Nam làm công nhân họ đã thấy hãnh diện và tin tưởng. Có những cô gái yêu người Trung Quốc đến khi cha mẹ chia cắt cách nào cũng không được một mực theo người yêu về Trung Quốc và sang đến nhà chồng tương lai mới biết mình bị lừa bán.

Báo người lao động dẫn nguồn từ Bộ Lao Động thương binh và xã hội cho biết các đối tượng chủ yếu buôn bán người sang Trung Quốc; số còn lại sang Lào, Campuchia, Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc và một vài nước châu Âu. Đáng chú ý, trước đây, nạn nhân thường là những cô gái nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết thì hiện nay có nhiều nạn nhân là những cô gái gia đình có điều kiện nhưng tin người, ham chơi.

Báo cáo của công an các địa phương và bộ đội biên phòng cho thấy 6 tháng đầu năm 2016, toàn quốc phát hiện 174 vụ buôn bán người với 232 đối tượng, lừa bán 351 nạn nhân (so với cùng kỳ năm 2015, giảm 13% về số vụ, 25% số đối tượng, 36% số nạn nhân). Riêng lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã điều tra, khởi tố 67 vụ buôn bán người với 112 đối tượng. Các đơn vị chức năng của Việt Nam đã xác minh, giải cứu, tiếp nhận trao trả 458 nạn nhân. Các địa phương phát hiện nhiều vụ buôn bán người là Lào Cai (16 vụ), Hà Giang (8 vụ), Nghệ An (7 vụ), Sơn La (6 vụ)...
Khánh Ngọc

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !