Nhà hàng tậu ô tô và mô tô, bố trí 5 tài xế đưa khách về nhà sau bữa nhậu

Mô hình “Gắn trách nhiệm của chủ kinh doanh nhà hàng, quán ăn với đảm bảo an toàn giao thông” được nhân rộng tại Long An.

Chủ nhà hàng Mê Kông (TP Tân An, tỉnh Long An) vừa bố trí 2 ô tô 4 chỗ, 1 ô tô 7 chỗ và 2 mô tô cùng 5 tài xế sẵn sàng đưa khách nhậu về nhà an toàn sau khi dự tiệc.

Nhà hàng còn làm việc với Công ty taxi Mai Linh, các công ty taxi khác trên địa bàn TP Tân An để đưa đón khách nếu khách có nhu cầu đi taxi.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Long An, đây là mô hình mà Phòng vận động các nhà hàng phối hợp thực hiện để bảo đảm an toàn cho khách, sau thành công ở nhà hàng Hải Âu (thị trấn Bến Lức). Do đó Phòng đã nhân rộng mô hình “Gắn trách nhiệm của chủ kinh doanh nhà hàng, quán ăn với đảm bảo an toàn giao thông”.

Một nhà hàng ở Long An tậu 5 ô tô, mô tô đưa khách về nhà sau bữa nhậu 1

Nhà hàng ẩm thực Mê kông luôn bố trí 2 ô tô 4 chỗ, 1 ô tô 7 chỗ và 2 mô tô cùng 5 tài xế đưa khách về nhà an toàn sau dự tiệc.

Chị Kiều Lê Thúy An, chủ nhà hàng Mê Kông cho biết: “Khi mô hình được triển khai tại nhà hàng, tôi xây dựng nội quy và phân công trách nhiệm cho bộ phận tiếp tân hướng dẫn khách. Nhà hàng chuẩn bị sẵn xe cùng các tài xế để phục vụ khi khách có yêu cầu. Đến nay, có gần 100 trường hợp được đưa về nhà an toàn”.

Theo chị An, hiện mỗi ngày trung bình từ 7-10 trường hợp được đưa về nhà bằng ô tô, chủ yếu khách trong TP Tân An, một vài trường hợp ở xa như: Tân Trụ, Châu Thành, Thủ Thừa và Tân Hương thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang.

“Trong hoạt động kinh doanh, nhà hàng luôn đặt mục tiêu phục vụ chu đáo và an toàn cho khách nên tổ chức việc đưa miễn phí khách về nhà bằng ô tô, xe máy của nhà hàng. Với việc làm này, nhà hàng mong tạo được sự an tâm cho khách và gia đình khi đến dùng tiệc tại nhà hàng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, hạn chế xảy ra tai nạn”, chị An nói.

Một nhà hàng ở Long An tậu 5 ô tô, mô tô đưa khách về nhà sau bữa nhậu 2

Lực lượng CSGT Công An tỉnh Long An sơ kết và nhân rộng mô hình tại TP Tân An.

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Nghĩa (Đội trưởng Đội tuyên truyền Phòng CSGT Công an tỉnh Long An), ngoài kế hoạch phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc tổ chức tuyên truyền ATGT lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, họp tổ dân phố, thì Đội còn phối hợp với Công đoàn ở Khu, Cụm công nghiệp để tuyên truyền trong công nhân, người lao động; trong học sinh, sinh viên...

“Mô hình “Gắn trách nhiệm của chủ kinh doanh nhà hàng, quán ăn với đảm bảo ATGT” trước đây được triển khai tại nhà hàng Hải Âu, sau thời gian thực hiện đạt hiện quả, nhiều nhà hàng, quán ăn huyện Bến Lức áp dụng theo và còn lan toả đến các huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa…”, Trung tá Nghĩa cho biết.

Theo atgt.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !