Thủ tướng: Sẽ áp dụng công nghệ để chống hành vi lợi dụng quyền lực nhằm nhũng nhiễu

Thủ tướng cho biết, sẽ tiếp tục ban hành văn bản yêu cầu các cán bộ thanh tra, điều tra, kiểm tra, kiểm toán, những cán bộ có quyền lực trong vấn đề phòng chống tham nhũng phải thực hiện nghiêm quy định, phải công khai hóa, có sự giám sát của nhân dân

VinFast đã xác lập kỳ tích mới trong ngành công nghiệp ô tô thế giới

Bằng việc vượt tiến độ 3 tháng, VinFast đã xác lập kỳ tích mới trong ngành công nghiệp ô tô thế giới.

Thủ tướng đặt câu hỏi sau 30 năm nữa Viettel sẽ như thế nào?

Thủ tướng cho rằng, Việt Nam không chỉ hấp thụ công nghệ để làm chủ công nghệ mà sẽ còn cần phát minh, sáng chế công nghệ. Đó là con đường duy nhất và tất yếu dẫn đến một quốc gia hùng cường. Thủ tướng đặt trọng trách lên vai Viettel phải đi đầu trong cách mạng 4.0.

Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Na Uy

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Na Uy, chiều 24/5, giờ địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với bà Tô-ne Trô-en, Chủ tịch Quốc hội Na Uy.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nga: Kỳ vọng bước phát triển mới cho quan hệ Nga-Việt

Nhận lời mời của Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 20 đến 23/5/2019.

Hội nghị Trung ương 10: Bàn thảo đề cương văn kiện trình Đại hội XIII

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Hội nghị Trung ương 10) khóa XII đã chính thức khai mạc sáng 16/5 tại Hà Nội và dự kiến làm việc đến hết ngày 18/5/2019.

Thủ tướng: Nguy cơ tụt hậu là hiện hữu nếu không tự vươn lên

Thủ tướng nhìn nhận, gam màu sáng vẫn là phổ biến, chủ đạo mặc dù vẫn còn những đốm đen nguy hại, những nguy cơ cần nhận diện và khắc phục. Lưu ý nguy cơ tụt hậu là hiện hữu nếu không tự vươn lên, không có khát vọng dân tộc để xây dựng đất nước, Thủ tướng tin tưởng chúng ta sẽ vượt qua thách thức.

Thủ tướng tiếp xúc cử tri tại Kiến Thụy, Hải Phòng

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, ngày 9/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Kiến Thụy.

Hàng nghìn người dân đội mưa dự lễ 990 năm Thanh Hóa

Tối qua 8/5, hàng nghìn người dân đội mưa tham dự lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa tại quảng trường Lam Sơn - TP. Thanh Hóa.

Thủ tướng: Hãy nói thẳng vào yếu kém của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Thủ tướng cho rằng để giải quyết bài toán phát triển kinh tế, các đại biểu không kể thành tích mà hãy nói thẳng về những yếu kém, tồn tại.

Dự án Marina Complex (Đà Nẵng) “lấn sông Hàn”: 3 năm qua họ đã ở đâu?

3 năm qua các cơ quan, chuyên gia, nhà phản biện… cũng như lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng đã ở đâu mà không một ai lên tiếng về dự án Marina Complex? Để đến bây giờ, dự án đã làm xong kè, cơ bản san xong nền thì mới phản ứng cứ như nó vừa từ trên trời rơi xuống?

Thủ tướng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Sáng 25/4, tại Bắc Kinh, nhân dịp tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và Con đường”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững.

Thủ tướng dự Diễn đàn Vành đai và Con đường: Hợp tác vì thịnh vượng chung

Việt Nam ủng hộ các sáng kiến liên kết kinh tế, kết nối khu vực đem lại lợi ích cho nhân dân các nước nói chung.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cứ bình bình thì làm sao đất nước phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các cơ quan, đoàn thể, ban ngành đều phải bứt phá, “chứ cứ nước chảy bèo trôi, thỏa mãn non, cứ làm bình bình thì làm sao đất nước phát triển”.

Thủ tướng: Không để tình trạng ‘ngâm lâu’, gây ách tắc cho sản xuất, kinh doanh

Sáng nay (18/3), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng đã có cuộc làm việc với một số bộ, ngành, cơ quan liên quan để bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của năm “bứt phá” 2019.

Thủ tướng: "Nghệ An đang vươn lên mạnh mẽ, là ví dụ nổi bật về ý Đảng, lòng dân"

Chiều 23/2, tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019.

Khánh thành Tổng kho xăng dầu lớn nhất Bắc miền Trung

Sáng 23/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Lễ khánh Tổng kho xăng dầu DKC của Tập đoàn Thiên Minh Đức (Nghệ An). Đây được xem là Tổng kho xăng dầu lớn nhất vùng Bắc miền Trung.

Thủ tướng đánh cồng phiên giao dịch chứng khoán đầu xuân

Sáng 12/2, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đánh cồng khai trương hoạt động giao dịch chứng khoán đầu Xuân của năm “bứt phá” 2019, Thủ tướng mong muốn thị trường chứng khoán gần với người dân hơn, nhưng không phải bằng tư duy về một trò chơi mà là phương thức đầu tư an toàn, hiệu quả.

Thủ tướng thăm 'kênh vốn của người nghèo' nhân đầu năm mới

Sáng nay (11/2), trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, gặp mặt cán bộ, người lao động Ngân hàng Chính sách Xã hội, ngân hàng có sứ mệnh phục vụ người nghèo, đối tượng chính sách.

Thủ tướng thăm, chúc Tết động viên cán bộ chiến sĩ Sư đoàn Không quân 372

Chiều 4/2 (ngày 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, chúc Tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ Sư đoàn Không quân 372 đóng quân trên địa bàn Đà Nẵng.

Thủ tướng: Phải bỏ ngay quan điểm ‘quyền anh, quyền tôi’

Hôm nay (22/1), chủ trì làm việc giữa Ban Cán sự Đảng CP với BTV Thành ủy Hà Nội về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị TP. Hà Nội, Thủ tướng nêu rõ, ai làm hiệu quả hơn, bảo đảm công việc chạy nhanh hơn, tốt hơn mà vẫn làm tốt nhiệm vụ quản lý thì giao cho người đó làm.

Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019: Thủ tướng biểu dương tinh thần quả cảm

Ngay sau khi tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup 2019, Thủ tướng biểu dương các tuyển thủ đã thi đấu với tinh thần tự tin, quả cảm, hết mình trước đối thủ Jordan.

Thủ tướng: Tại sao lịch sử chưa phải là môn học hấp dẫn đối với HSSV?

“Tại sao lịch sử chưa phải là môn học hấp dẫn đối với học sinh, sinh viên chúng ta? Nếu không thay đổi thực tế này thì làm sao chúng ta bồi dưỡng tinh thần, ý thức dân tộc; và nếu không thay đổi được thực tế này thì chúng ta khó có thể động viên, lôi kéo những tài năng trẻ...phụng sự quốc gia."

Hai Thủ tướng đồng chủ trì Kỳ họp 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào dự sang Việt Nam dự và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 41 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam – Lào từ ngày 5 - 6/1/2019.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch Duma quốc gia Nga

Sáng 24/12, tại trụ sở Chính phủ, tiếp Chủ tịch Duma quốc gia Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phía Nga thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác giữa hai bên...

Đang cập nhật dữ liệu !