Chính phủ thống nhất dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển Đà Nẵng

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chính quyền TP trong chỉ đạo, điều hành thời gian qua, nhất là sự chủ động trong phòng chống, ứng phó với dịch bệnh.

Ngày 4/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 24/NQ-CP của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Chính phủ thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (theo phương án 1) như đề nghị của Bộ KH-ĐT tại văn bản số 848/TTr-BKHĐT ngày 13/2/2020 và văn bản số 1279/BC-BKHĐT ngày 28/2/2020.

Chính phủ vừa thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển TP Đà Nẵng. (Ảnh: HC)

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ KH-ĐT thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV theo quy trình một kỳ họp, soạn thảo theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Trước đó, ngày 3/3, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 2/2020 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thảo luận về các giải pháp cấp bách thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH trong bối cảnh vẫn phải chống dịch bệnh và một số nội dung quan trọng khác, trong đó có dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lãnh đạo Sở KH-ĐT Đà Nẵng tháp tùng Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tham dự phiên họp này cho biết thêm, Bộ KH-ĐT đã có Tờ trình 848/TTr-BKHĐT ngày 13/2/2020, Báo cáo 1279/BC-BKHĐT ngày 28/2/2020 báo cáo Chính phủ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và ý kiến tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Tại phiên họp ngày 3/3, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng báo cáo tóm tắt về quan điểm và nguyên tắc xây dựng Nghị quyết; quá trình soạn thảo và bố cục dự thảo Nghị quyết; các nội dung cơ bản của Nghị quyết (căn cứ xây dựng Nghị quyết, 08 nhóm chính sách để phát triển TP Đà Nẵng) và về thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT cũng báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, xin ý kiến về một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết, gồm: tên gọi của dự thảo Nghị quyết; phương án thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại TP Đà Nẵng, trong đó Bộ KH-ĐT đề xuất lựa chọn theo phương án 1 là xây dựng mô hình tổ chức 01 cấp chính quyền (cấp TP) và 02 cấp hành chính (quận và phường).

Tham gia phiên thảo luận, Thủ tướng Chính phủ mời 03 địa phương là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng phát biểu. Về phía Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ báo cáo với Chính phủ tình hình KT-XH 02 tháng đầu năm 2020; tình hình phòng chống, ứng phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; những ảnh hưởng của dịch bệnh đối với ngành du lịch - dịch vụ (là ngành mũi nhọn, đóng góp đến 50%-60% nguồn thu ngân sách) của TP; phương án thanh toán cho nhà đầu tư đối với dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau phát biểu của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của chính quyền TP trong chỉ đạo, điều hành thời gian qua, nhất là sự chủ động trong phòng chống, ứng phó với dịch bệnh, khi Đà Nẵng là đầu mối giao thông quan trọng (có sân bay quốc tế), là trung tâm kinh tế, văn hóa … của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Sau khi các thành viên Chính phủ thảo luận và thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận đồng ý thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội trên cơ sở Bộ KH-ĐT tiếp thu góp ý của một số thành viên Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 9.

Và đến hôm nay, ngày 04/3, Thủ tướng Chính phủ đã thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 24/NQ-CP về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với nội dung như đã nêu trên.

Hải Châu

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !