Nguyên nhân mỗi năm hơn 1.000 trẻ em ở Đắk Lắk bị tai nạn, thương tích

Bình quân mỗi năm ở tỉnh Đắk Lắk có hơn 1000 trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó số lượng trẻ em tử vong do đuối nước chiếm phần lớn, tiếp đến là tai nạn giao thông.

Những năm qua, số lượng trẻ em tại tỉnh Đắk Lắk bị tai nạn, thương tích có phần tăng lên, bình quân hơn 1.000 trẻ bị mỗi năm làm hàng trăm em tử vong, trong số đó chủ yếu là các vụ tai nạn do đuối nước.

Dạy bơi cho các cháu ở huyện Cư M'gar.

Lực lượng chức tỉnh Đắk Lắk đã thống kê, phân tích, chỉ ra một số nguyên nhân khiến số lượng trẻ em bị tai nạn, thương tích, tử vong do đuối nước cao.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tại một số địa phương chưa thường xuyên quan tâm, chỉ đạo đúng mức đối với công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Vai trò, nhận thức, kiến thức, kỹ năng của cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và chính bản thân trẻ em về tai nạn, thương tích còn hạn chế về nhiều mặt.

Bản tính hiếu động, tò mò của trẻ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn, thương tích và tử vong do đuối nước ở trẻ em.

Môi trường sống (gia đình, trường học, cộng đồng) còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương tích, đặc biệt là môi trường gia đình. 

Trên thực tế, trẻ em bị tai nạn, thương tích ở trong gia đình, cộng đồng chiếm chủ yếu. Nhiều trẻ em bị ngã, bỏng nước sôi, điện giật, bị vật sắc nhọn cắt đâm, nuốt đồ chơi, dị vật, đuối nước,...

Đáng chú ý, thời gian gần đây có nhiều vụ trẻ em bị đuối nước tập thể, rất nhiều vụ từ 2 em trở lên và hầu hết là người trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết.

Những vụ xảy ra vô cùng thương tâm, thường thì các em đi theo bố mẹ lên nương rẫy rồi xuống dưới hồ nước của gia đình hay khe suối xung quanh nhà chơi đùa nhưng không may rơi xuống nước tử vong.

Nhiều động thái từ các cấp chính quyền, cơ quan chuyên môn đã được đưa ra nhằm giảm thiểu tai nạn ở trẻ em một cách tối đa nhất.

Cụ thể, nhiều địa phương, đơn vị, các cấp, các ngành đã tăng cường hướng dẫn cho các đơn vị phải dạy kỹ năng bơi lội cho trẻ nhỏ nhằm trang bị cho các cháu đầy đủ để tự cứu lấy mình khi gặp sự cố xảy ra mà không có người lớn bên cạnh. Đồng thời cũng khuyến cáo, tuyên truyền sâu rộng tới cha mẹ học sinh phải thường xuyên giám sát, chăm sóc một cách kỹ càng hơn cho các cháu tránh những tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào...

Hải Dương

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !