Người trẻ ước gì đầu năm mới 2013

Đón chào năm mới 2013, ai cũng có những dự định, hoài bão, những ước mơ của riêng mình. Hãy lắng nghe chia sẻ của các bạn trẻ trước thềm năm mới.

Tập trung cao độ cho công việc

Nguyễn Thị Hồng Nhung (nhân viên marketing Công ty FrieslandCampina VN)

Mỗi năm tôi đều tự nhìn lại bản thân mình xem đã làm được những gì và cần hoàn thiện gì cho bản thân để tốt hơn.

Người trẻ ước gì đầu năm mới 2013 - ảnh 1

Năm mới với nhiều thử thách hơn và ai cũng sẽ phải chuẩn bị thật tốt để thích nghi tốt nhất có thể trong công việc và cả cuộc sống thường ngày. Tôi sẽ dành nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình trong năm mới vì đây là thời điểm bản thân cần tập trung cao độ cho công việc. Học thêm các kỹ năng để phục vụ bản thân, học các môn kỹ năng phục vụ trực tiếp cho công việc như gây ảnh hưởng và đàm phán.

Tôi đặt mục tiêu hoàn thành công việc của công ty trong tuần để những ngày cuối tuần có thể dành thời gian cho bản thân và gia đình. Thời gian rảnh tôi sẽ dành làm những việc mình thích cũng như cân bằng lại cuộc sống. Những công việc dự định làm trong năm 2012 mà còn dang dở như mỗi tháng đọc một quyển sách, viết truyện ngắn và tập yoga cũng sẽ là mục tiêu của tôi trong năm mới.

Muốn công việc ổn định

Chị Diệp Thị Phước (23 tuổi, công nhân Công ty Nissei, KCX Linh Trung, Q.Thủ Đức, T.HCM)

Hai vợ chồng tôi đều là công nhân, công việc chồng tôi cũng bấp bênh chưa ổn định vì chưa ký hợp đồng lao động. Thời gian qua công ty ít đơn hàng, không tăng ca nên thu nhập mỗi tháng được trên 3 triệu đồng vừa đủ vun vén chi tiêu.

Người trẻ ước gì đầu năm mới 2013 - ảnh 2

Bước sang năm mới 2013, tôi mong công ty có đơn hàng để tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trường hợp công ty khó khăn quá thì tìm công việc khác nhưng tôi vẫn muốn công việc ổn định, không muốn dịch chuyển vì làm công việc mới sẽ bắt đầu lại từ đầu, thu nhập không cao, lại càng bấp bênh.

Không còn bạn trẻ sống khó khăn

Lê Phú Cường (bí thư Đoàn phường 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

Là một cán bộ Đoàn, tôi mong những hoạt động liên quan đến việc giáo dục của Đoàn trong năm 2013 sẽ đạt hiệu quả như chủ đề năm vừa được chọn, đi vào thực chất, giúp mỗi bạn trẻ hình thành lý tưởng, sống đẹp và sống có ích, để những điều tốt đẹp trở thành thói quen, đi vào nếp sống hằng ngày của giới trẻ.

Người trẻ ước gì đầu năm mới 2013 - ảnh 3

Năm 2013 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, do vậy tôi kỳ vọng sẽ có thêm nhiều việc làm cho thanh niên, nguồn quỹ vay vốn, khởi nghiệp của Đoàn, Hội sẽ đến được với nhiều bạn trẻ đang thật sự cần để họ yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống. Đoàn phải làm hết sức để mỗi thanh niên có việc làm, có môi trường sống tốt để có thể tự nuôi sống bản thân và giúp ích cho người khác.

Cá nhân tôi và nhiều cán bộ Đoàn khác cùng chung mong ước việc tập hợp thanh niên sẽ rộng rãi đối tượng hơn, chăm lo tốt hơn cho lợi ích chính đáng cả vật chất lẫn tinh thần của thanh niên, định hướng nhu cầu sống cho giới trẻ. Để không còn bạn trẻ nào phải sống khó khăn hay vì khó khăn cùng quẫn mà phải làm những việc sai trái, trộm cắp.

Xã hội an toàn hơn

Phan Quang Phước (ĐH Drexel, Mỹ)

Đã hơn ba năm kể từ ngày tôi xa quê hương đi du học nên mong ước đầu tiên là có dịp về thăm nhà trong năm 2013. Tuy nhiên, dạo gần đây theo dõi trên báo đài, tôi cảm thấy rất lo lắng về tình hình cướp giật ngày một nghiêm trọng tại VN. Tôi hi vọng chuyện này sẽ sớm được giải quyết để mọi người dân có thể nhẹ nhõm khi ra đường, hình ảnh đất nước VN theo đó sẽ được cải thiện trong mắt người nước ngoài.

Người trẻ ước gì đầu năm mới 2013 - ảnh 4

Cá nhân tôi đang học ngành khoa học máy tính nên dĩ nhiên mong muốn sẽ có được một số thành công nhất định trong lĩnh vực này. Trước mắt, tôi đã được nhận vào thực tập tại Tập đoàn Microsoft sau nhiều vòng thi tuyển khá khắc nghiệt. Tôi mong sau khoảng thời gian thực tập, bản thân sẽ viết được một số ứng dụng để dùng công nghệ giúp những phận đời kém may mắn trong xã hội. Bên cạnh đó, tôi cũng mong sẽ học thêm được một số kỹ năng sống ngoài sách vở để hoàn thiện hơn nữa bản thân mình.

Theo Tuổi trẻ

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Đang cập nhật dữ liệu !