Người phụ nữ 30 năm đi tìm điểm G: Thành công ở tuổi 50

Cưới nhau gần 30 năm, chị giật mình thấy mình thực sự chưa cảm nhận được cảm giác làm vợ như thế nào. Chưa khi nào chị được chủ động hay cảm giác lên đỉnh. Khi bước sang tuổi mãn kinh, chị mới loay hoay đi tìm điểm G.

Người phụ nữ 30 năm đi tìm điểm G: Thành công ở tuổi 50 - ảnh 1

Điểm G chưa phải nơi mang lại khoái cảm cho phụ nữ

Gần 30 năm không biết đến lên đỉnh

Đó là trường hợp của chị Nguyễn Kim Minh, 50 tuổi, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chị Minh làm về thiết bị y tế. Chị kể "Nhiều lần sang Mỹ, Pháp chị nghe rất nhiều bác sĩ nói về điểm G của phái đẹp nhưng chị chưa có dịp tìm hiểu nhiều về chuyện này. Lúc nào chị cũng tò mò muốn biết xem nó là cái gì và tác dụng với chị như thế nào trong cuộc sống vợ chồng".

Chị Minh kể tiếp: Ở ngoài xã hội, chị khá thành công khi sở hữu một công ty riêng, hai cửa hàng phân phối sản phẩm. Tuy nhiên, khi về nhà chị lại chán ngắt cảnh cơm nguội của hai vợ chồng. Nhiều lần, ông xã chị Minh cố gắng cũng không thể nào dìu vợ "lên đỉnh". Gần 30 năm chung sống, chị Minh thừa nhận mình chưa cảm nhận được khoái cảm chăn gối là gì.

Chồng chị Minh cung là người đàn ông khỏe mạnh. Anh bằng tuổi chị nên về việc vợ chồng không thể nào lệch pha nhau được.

Năm năm trước, chị Minh có dự một hội thảo về ngành y tế ở Mỹ, chị có nghe nhiều chuyên gia nói đến điểm G của phụ nữ. Chị Minh lên mạng tìm kiếm các thông tin liên quan đến điểm G. Các phương tiện truyền thông, sách báo đều chỉ dẫn cách tìm điểm G. 

Tuy nhiên, vợ chồng chị đều tuyệt vọng khi không biết cái điểm G mà người ta nói nhiều thế nó nằm ở chỗ nào. Các hướng dẫn cả hình ảnh và lời viết đều được áp dụng. Kết quả vẫn dậm chân tại chỗ.

Hai năm nay, chị Minh bước vào tuổi mãn kinh. Chuyện chăn gối lại suy giảm nhiều. Chị được bác sĩ tư vấn sử dụng gel bôi trơn. Chị có thể chiều ông xã nhưng vẫn bơ vơ giữa chặng đường đi tìm khoái cảm làm vợ.

"Âm vật mới là nơi mang lại khoái cảm cho chị em"

Chị Minh xin tư vấn ở phòng khám của bác sĩ Lê Thị Kim Dung. Chị Minh kể "có nghe nhiều bài báo viết về một vài phương pháp chống lãnh cảm tình dục nhưng chị quả quyết mình không bị lãnh cảm mà rất sung. Nhưng chị lâu đạt được cảm giác thăng hoa".

Khi thăm khám vùng kín của chị Minh, bác sĩ Dung thấy phần âm vật của chị Minh bị lớp vạt da che phủ kín. Bác sĩ Dung cho biết đây chính là nguyên nhân vì sao chị Minh không bao giờ đạt được cảm giác của mình.

Để giải quyết vấn đề này, các bác sĩ chỉ cần thực hiện phẫu thuật cắt vạt da đó đi, để hở phần âm vật trong âm đạo. Sau 2 tuần, chị Minh đến chỗ bác sĩ cảm ơn bà vì phương pháp mới này giúp chị Minh biết thế nào là khoái cảm chăn gối.

Bác sĩ Dung cho biết, nghiên cứu mới nhất thì nơi mang lại khoái cảm cho chị em phụ nữ trong chuyện ấy là âm vật chứ không phải là điểm G. Nhiều người cứ mải miết đi tìm điểm G mà bỏ quan âm vật của mình. Hiện nay, nhiều người phụ nữ rơi vào trạng thái giống chị Minh, bị vạt da che lâp âm vật nên khi quan hệ tình dục, âm vật không cảm nhận được khoái cảm khiến họ rơi vào tình trạng lãnh cảm.

Nhiều phụ nữ, họ lãnh cảm hàng chục năm, không muốn chiều chồng nhưng khi làm thủ thuật cắt bỏ vạt da che phủ đi, họ tìm lại được hạnh phúc vợ chồng riêng.

Hiện nay, nhiều chị em nghĩ rằng thu nhỏ âm đạo cũng mang lại khoái cảm cho họ. Tuy nhiên, bác sĩ Dung cho biết biện pháp này chỉ mang lại cảm xúc cho mày râu. Chị em chỉ đạt được khoái cảm khi âm vật được kích thích. 

Chi phí cho thủ thuật cắt bỏ vạt da này giao động từ 4-5 triệu đồng. 
Khánh Ngọc

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !