Người lớn có nên tiêm phòng sởi?

Hiện nay dịch sởi lan rộng sang cả người lớn. Số người đang điều trị bệnh sởi ở BV Bạch Mai và BV Nhiệt đới TƯ lên đến cả trăm người.
Hoang mang đã mắc sởi rồi lại mắc lại

Chị Mai Thị Lan trú tại Tây Hồ, Hà Nội vẫn không hiểu vì sao mình mắc sởi. Chị Lan quả quyết ngày nhỏ mình đã bị sởi nên chủ quan trong dịch sởi mùa này. Khi có biểu hiện ho khan, sốt cao và đau mắt, chị đi khám và được bác sĩ cho biết chị bị sởi. Nằm điều trị ở BV Nhiệt đới 4 ngày nay, chị Lan được bác sĩ tư vấn nhiều khả năng trước đó chị bị sốt phát ban dạng sởi chứ không phải bệnh sởi.

Chị Nguyễn Thị M. trú tại Hoàng Văn Thụ, Hà Nội buồn bã khi đang điều trị sởi. Chị M. đang mang bầu 12 tuần nhưng vẫn bị sởi. Các bác sĩ tại viện khuyên chị sau khi ra viện nên bỏ thai vì nguy cơ đứa trẻ bị ảnh hưởng do sởi rất lớn. 

Người lớn có nên tiêm phòng sởi? - ảnh 1

Bệnh nhân bị sởi điều trị tại BV Nhiệt đới TƯ. Ảnh báo Giao thông

Ngoài ra, cũng có những người già 70 tuổi vẫn mắc sởi. 

PGS TS Nguyễn Văn Kính -Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho biết hàng ngày ông gặp rất nhiều câu hỏi từ bạn bè và người thân, lo lắng không biết mình có khả năng mắc sởi hay không. Họ đều cho rằng mình không biết trước đó đã mắc sởi hay không. Ông Kính khẳng định đời người chỉ bị sởi 1 lần. 

Còn TS Bùi Vũ Huy - Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho rằng để xác định mình đã bị sởi hay chưa rất khó. Phải xét nghiệm huyết thanh mới biết. Nếu người đã mắc sởi 1 lần thì vĩnh viễn không bao giờ mắc sởi lại nữa. Nhiều người chỉ bị sốt phát ban thông thường nhưng nghĩ mình bị sởi.

Trong trường hợp này, bác sĩ Huy khuyến cáo chị em phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ và muốn sinh con có thể đi tiêm phòng vắc xin 3 trong 1 là sởi, quai bị, rubella tại các trung tâm y tế dự phòng và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương vì khi có thai, phụ nữ không thể tiêm phòng được. Nếu tiêm phòng trước vừa đảm bảo bà mẹ tránh nguy cơ bị sởi và em bé được miễn dịch sởi trong 9 tháng đầu đời.

Mẹ tiêm phòng sởi, 9 tháng đầu đời con được miễn dịch

Chị Hoàng Thu Hà trú tại Quan Nhân, Hà Nội lo lắng nên đưa con chị đi tiêm từ lúc 8 tháng tuổi, y tá đã không tiêm và khuyên chị nên về nhà chờ đủ 9 tháng tuổi mới tiêm được. 

Trước băn khoăn của chị Hà, chúng tôi đã liên hệ với TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục y tế dự phòng, Bộ Y tế. Ông Phu cho biết việc tiêm vắc xin sởi có thể tránh nguy cơ mắc sởi.

Hiện nay có khá nhiều trẻ dưới 9 tháng tuổi chưa đến tuổi tiêm chủng vẫn bị sởi là do mẹ không có miễn dịch với vắc xin sởi hoặc sự miễn dịch chưa đủ. 

Cách phòng tránh sởi tốt nhất cho trẻ trong dịp này, ông Phu cho rằng khi chưa đến lịch tiêm, bố mẹ trẻ không nên để con tiếp xúc với nguồn lây, tức là không tiếp xúc với bệnh nhân sởi, nâng cao sức đề kháng cho trẻ bằng chế độ dinh dưỡng đầy đủ, bổ sung vitamin A, cho bú mẹ hoàn toàn đến 6 tháng tuổi. Người lớn khi ra ngoài về nên vệ sinh sạch sẽ trước khi tiếp xúc với con vì bố mẹ cũng có thể là nguồn lây sởi cho trẻ.

Ông Phu lưu ý, phụ nữ trước khi mang thai cần tiêm phòng sởi, vì điều này sẽ giúp cho trẻ trước 9 tháng tuổi được miễn dịch vì khả năng này được truyền qua nhau thai và một ít qua sữa mẹ. Đây là nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới. 

Khi trẻ càng lớn khả năng miễn dịch càng giảm. Chính vì thế chúng ta tiêm phòng sởi cho trẻ vào lúc 9 tháng tuổi và nhắc lại lúc 18 tháng tuổi là tốt nhất. Nếu tiêm sớm hơn 9 tháng tuổi cũng không tốt vì trẻ không hấp thu được kháng thể. 

Khánh Ngọc

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !