Người lạ rình rập, hỏa hoạn: Con bạn đã biết cách phòng tránh?

Những kỹ năng như tạo ra lửa và giữ lửa qua đêm, tự chăm sóc bản thân, kỹ năng bơi, phòng tránh điện giật và ứng phó các tình huống tai nạn, khẩn cấp… được các trung tâm dạy kỹ năng sống mở ra nhiều trong dịp hè.
Người lạ rình rập, hỏa hoạn: Con bạn đã biết cách phòng tránh? - ảnh 1

Trẻ cần phải được trang bị kỹ năng sinh tồn để tự bảo vệ mình

Trong dịp hè này, nhiều phụ huynh đã tìm tới các Trung tâm để cho con đi học khóa học “Kỹ năng sinh tồn”. Đây là những kỹ năng cần thiết giúp trẻ tự lập trong cuộc sống, dạy cho mỗi học sinh có khả năng xử lý các tình huống xấu xảy ra với mình, với người thân mình… 

Khóa học kỹ năng sinh tồn dạy nhiều cách giúp trẻ thoát hiểm. Chẳng hạn tình huống có người lạ mặt rình rập để vào nhà với ý đồ xấu, các thầy cô dạy cách tạo tình huống giả như bật ti vi thật lớn, gây tiếng ồn trong nhà để kẻ lạ mặt nghĩ trong nhà còn có người lớn; kiên quyết không mở cửa…

Khi bố mẹ gặp sự cố như tai nạn bất tỉnh, dạy cho trẻ số điện thoại quan trọng như cấp cứu, cứu hỏa, cảnh sát...Khóa học còn dạy trẻ kỹ năng bơi, tránh điện giật, đề phòng bắt cóc… để trẻ biết vận dụng trong cuộc sống hằng ngày. 

Ngoài ra, những kỹ năng đơn giản cũng được các trung tâm dạy như: cách thắt nút, mở 12 loại nút áo; Mặc và gấp quần áo; Kỹ năng khó hơn như đánh giày, cắm hoa, trồng cây; Kỹ năng đòi hỏi sự khéo léo như sử dụng dao, nĩa, kim khâu an toàn, biết làm một số việc nhà đơn giản. Chúng không chỉ giúp bé khéo léo mà còn góp phần dạy trẻ biết yêu thiên nhiên, biết chia sẻ, rèn luyện tính kiên trì, làm việc có suy nghĩ…

Chị Nguyễn Hồng Thanh (quận Hà Đông) chia sẻ: "Hè này tôi cũng có ý định cho 2 con nhỏ học kỹ năng sinh tồn. Người lớn bây giờ bận việc quá, trong khi cuộc sống bây giờ nhiều mối nguy hiểm rình rập hơn. Trẻ lớn lên cần được trang bị những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình, tự  lập trong cuộc sống… Tôi thấy một số Trung tâm có mở khóa học kỹ năng này cho trẻ nên đã tìm hiểu cho chúng đi học.”

Theo chị Thanh, chị đã đăng ký cho trẻ học các kỹ năng như: Kỹ năng bơi và ứng phó các tình huống tai nạn nước, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu (sây sát, ngạt, choáng váng, chảy máu…), sử dụng dây, các nút dây hiệu quả trong cuộc sống, tạo được lửa và giữ lửa qua đêm; tự chăm sóc bản thân như tắm giặt, vệ sinh cá nhân…

Người lạ rình rập, hỏa hoạn: Con bạn đã biết cách phòng tránh? - ảnh 2

Chị Nguyễn Hồng Thắm (quận Hoàng Mai – Hà Nội) từng cho con học lớp kỹ năng sinh tồn năm ngoái cho biết: “Qua khóa học kỹ năng sinh tồn, tôi thấy trẻ biết nhiều đến các kỹ năng phòng tránh tai nạn hơn như sét đánh, điện giật, biết gọi số điện thoại khẩn cấp…Năm nay, tôi có ý định cho cháu tham gia một trại hè để phát huy khả năng sáng tạo, tư duy của cháu.

Qua mỗi khóa học dường như, trẻ biết nhiều đến các sự vật xung quanh, đồng thời trẻ cũng biết tự làm một số việc nhà hơn và có tính tự lập hơn. Chẳng hạn, trẻ nhà tôi cũng biết tránh xa các ổ phích điện, vì biết nguy hiểm của điện giật, chúng không dám nghịch hay thò các vật dụng vào ổ cắm điện…”

Người lạ rình rập, hỏa hoạn: Con bạn đã biết cách phòng tránh? - ảnh 3

Các khóa học "Kỹ năng sinh tồn" thu hút nhiều trẻ em đủ mọi lứa tuổi tham gia

Theo các chuyên gia giáo dục, trong giai đoạn này, trẻ cần được học hỏi những kỹ năng và kiến thức cơ bản sau để tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện và trở thành cá nhân độc lập. 

TS Vũ Thu Hương, Giám đốc, chuyên viên tư vấn giáo dục Công ty Clever kids EDC chia sẻ: “Hội chứng kỳ nghỉ rất đáng lo ngại ở tuổi mầm non. Trẻ dễ bị lơ là nếp ăn, nếp ngủ mà cô và bố mẹ đã rất mất công gây dựng trong năm học. Giải pháp để con đi học các lớp kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình… đang được nhiều phụ huynh hướng tới.”

Theo TS Thu Hương rất nhiều tình huống nguy hiểm như hỏa hoạn, phỏng, bị bắt cóc, xâm hại, đi lạc… có thể xảy ra với trẻ. Trong đó, hỏa hoạn là tình huống dễ xảy ra nhất. Vì thế, khi có hỏa hoạn, chúng ta đừng chỉ các em cách dập lửa mà hãy dạy các em cách thoát hiểm an toàn.

TS Hương nêu ví dụ, chẳng hạn khi trẻ phá phách, người lớn có thể giả vờ giữ tay trẻ và đưa vào ổ điện, đồng thời hét lớn về tác hại khi bị điện giật. Trẻ sẽ sợ hãi và không dám tái phạm. Sau này, phụ huynh có kêu trẻ chơi với ổ điện, trẻ cũng không dám. 

Nguyễn Hiếu

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !