Ngoại trưởng Nga Lavrov: Mỹ đang chơi trò nguy hiểm ở Syria

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho rằng, Mỹ đang chơi trò chơi nguy hiểm trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria để tấn công quân đội chính phủ Syria và quân đội Nga.

Ông Lavrov còn cảnh báo Nga sẽ có câu trả lời cho những hành động khiêu khích của Mỹ song Moscow hy vọng tình hình căng thẳng chính trị giữa hai nước sẽ được hạ nhiệt.

Trong bài phỏng vấn với tờ Asharq Al-Awsat ở London diễn ra ngay trước chuyến thăm của Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud tới Moscow hôm 3/10, ông Lavrov nhấn mạnh liên quân Mỹ cùng các tay súng nổi dậy Syria lâu nay vẫn có hành động giúp đỡ lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và các nhóm khủng bố khác.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov.

"Trong một số trường hợp, liên quân Mỹ và quân nổi dậy Syria được cho đã thực hiện các vụ không kích nhằm vào quân chính phủ Syria sau khi IS tổ chức phản công. Còn trong một số trường hợp khác, họ xúi giục các tay súng khủng bố tấn công vào những vị trí chiến lược của quân chính phủ Syria hoặc có những hành động khiêu khích nguy hiểm nhằm vào binh sĩ Nga", RT dẫn lời Bộ trưởng Lavrov. 

Cũng theo ông Lavrov, Mỹ đã không thể phân biệt được rằng không có chuyện xấu hay tốt đối với khủng bố.

"Nếu Mỹ còn thiên vị và chia khủng bố thành nhóm 'xấu' và 'cực xấu', để lôi kéo các nước khác tham gia liên quân vì động cơ chính trị, mà quên đi việc cần có sự chấp thuận của Liên Hợp Quốc thì khó có thể nói về tính hiệu quả của chiến dịch chống khủng bố", ông Lavrov nhấn mạnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga khẳng định, việc Nga triển khai chiến dịch chống IS ở Syria không chỉ vì an ninh quốc gia Nga mà còn vì sự ổn định của cả khu vực. Ngoài ra, theo ông Lavrov, không thể tiêu diệt khủng bố ở Trung Đông và Bắc Phi chỉ bằng hành động quân sự mà điều quan trọng là cần có thêm những nỗ lực ngoại giao.

Cũng theo ông Lavrov, Moscow sẽ tiếp tục tham gia vào tiến trình giải quyết xung đột ở Trung Đông và Bắc Phi thông qua các nỗ lực ngoại giao và chính trị đồng thời mời gọi những ai quan tâm cùng tham gia vào công việc này.

Ông Lavrov một lần nữa nhấn mạnh, lực lượng chính tiêu diệt IS ở Syria chính là quân đội Syria và không quân Nga. 

Khi được hỏi về cơ hội cải thiện quan hệ Nga – Mỹ, ông Lavrov cho rằng tư tưởng chống Nga ở Mỹ đang trở thành cản trở lớn trên lộ trình bình thường hóa quan hệ hai nước. Ngoài ra, ông Lavrov khẳng định Nga không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

"Một số người ở Washington không chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử nên đã dùng Nga để tranh đấu quyền lực", ông Lavrov nói. 

Theo Bộ trưởng Nga, vì mối quan hệ xuống dốc hiện thời giữa Nga – Mỹ nên việc hai bên có thể cùng hợp tác là không thể nhưng Moscow vẫn kêu gọi Washington cải thiện quan hệ trên nhiều lĩnh vực vì lợi ích song phương.

"Tiềm năng hợp tác giữa Nga – Mỹ trong các vấn đề quốc tế là vô cùng lớn dù ở một số khía cạnh quan hệ hai nước vẫn không có tiến triển. Chúng tôi lâu nay vẫn hối thúc Mỹ cùng hành động trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như giải quyết các thách thức nguy hiểm khác như giải trừ vũ khí hủy diệt hàng loạt, buôn bán ma túy và tội phạm mạng", ông Lavrov nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 3/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi Mỹ xây dựng mối quan hệ "mang tính hợp tác và vì lợi ích đôi bên" sau khi Mỹ chỉ định đại sứ tới Nga là ông Jon Huntsman.

Về phần mình, ông Huntsman khẳng định sẽ cố gắng gây dựng lại lòng tin giữa Nga – Mỹ vốn bị xói mòn trong những năm gần đây và cùng hợp tác để tăng cường giữa quan hệ hai nước. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !