Nghệ An: Tạm giữ lái xe tải chở máy xúc gây tai nạn khiến 1 người tử vong

Quá trình điều khiển chiếc xe tải từ trong đường hẻm ra quốc lộ 48A, phương tiện này mất lái rồi lao vào hộ kinh doanh gia súc bên đường, chiếc máy xúc trên xe tải lật nhào xuống, đè chết cụ ông 71 tuổi.

{keywords}
Vụ tai nạn khiến cụ ông tử vong thương tâm. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 14/3, thông tin từ Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự tài xế Bùi Văn Huy (SN 1991, trú tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp) để điều tra, làm rõ hành vi điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Như tin đã đưa, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h55' ngày 13/3 trên quốc lộ 48A, đoạn qua xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Vào thời điểm trên, tài xế Bùi Văn Huy điều khiển xe tải BKS 14C-077.83 chở chiếc máy xúc di chuyển từ đường hẻm ra QL 48A thì mất lái lao thẳng sang bên kia đường, đâm vào một hộ kinh doanh thức ăn gia súc. Chiếc máy xúc trên xe tải rơi xuống, đè vào ông T.Q.T (SN 1951, trú xóm Hợp Thuận, xã Đồng Hợp) vừa dừng xe bên vỉa hè; vụ việc khiến ông T. tử vong tại chỗ.

Theo đoạn clip do camera an ninh ghi lại cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn, ngoài ông T. bị tử vong, còn có một người đàn ông khác đã may mắn chạy thoát.

Được biết, nạn nhân tử vong và tài xế gây tai nạn đều là người cùng xóm với nhau ở xã Đồng Hợp. Tài xế Huy là người lái thuê cho chủ máy xúc.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Quỳ Hợp tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nghệ An: Kinh hoàng xe tải chở máy múc lao vào vỉa hè, đè chết cụ ông tại chỗ

Nghệ An: Kinh hoàng xe tải chở máy múc lao vào vỉa hè, đè chết cụ ông tại chỗ

Chiếc xe tải chở máy múc bất ngờ mất lái, lao thẳng sang vỉa hè trên quốc lộ 48 (Nghệ An). Một cụ ông đứng bên đường không may bị chiếc máy lật xuống, đè chết tại chỗ.

Bảo Trâm

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !