Nghệ An: Người đàn ông tử vong thương tâm, nghi bị xe tải cán qua rồi bỏ chạy

Chạy xe máy trên quốc lộ 15A, qua huyện Đô Lương (Nghệ An) để trở về nhà, người đàn ông bị một phương tiện khác (nghi là xe tải) cán qua cơ thể, tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở xã Hồng Sơn tối 8/11 khiến người đàn ông tử vong.

Sáng 9/11, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Hồng Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người đàn ông tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 20h ngày 8/11, anh Nguyễn Văn A. (SN 1981, trú xóm Đồi Chè, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) điều khiển xe máy mang BKS 37N1-382.xx lưu thông trên quốc lộ 15A theo hướng thị trấn Đô Lương – huyện Tân Kỳ.

Khi đi đến địa bàn xóm 3, gần khu vực cầu Hồng Sơn (xã Hồng Sơn) thì không may bị một phương tiện khác (nghi là xe tải) cán qua cơ thể, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đô Lương phối hợp với các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, đến gần 01h sáng 9/11, thi thể nạn nhân xấu số đã được đưa về gia đình để tiến hành các thủ tục mai táng.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 7/11, một vụ tai nạn nghiêm trọng cũng xảy ra trên địa bàn thành phố Vinh (Nghệ An) khiến 2 nam thanh niên tử vong.

Hiện trường vụ 2 nam thanh niên đâm vào gốc cây, tử vong tại chỗ.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, 2 nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đi xe máy di chuyển trên đường Võ Nguyên Hiến (phường Hưng Dũng, TP Vinh) thì bất ngờ tông vào gốc cây lớn bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy dập nát, 2 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Theo người dân sống cạnh hiện trường, 2 nam thanh niên quê ở huyện Anh Sơn, xuống TP Vinh học tiếng để đi nước ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Bảo Trâm

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !