Nghệ An: Khẩn cấp hỗ trợ 4.000 'áo ấm' cho trâu bò chống rét

Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của rét, các địa phương ở Nghệ An đã có nhiều cách làm như đốt lửa sưởi ấm, mặc áo bạt, lắp đèn sưởi và che chắn chuồng trại cho đàn gia súc, gia cầm.

Nhằm phòng chống đói rét cho gia súc, gia cầm trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, các địa phương ở Nghệ An đã tích cực triển khai các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân về kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ vật nuôi khỏi đói rét; vận động người dân may áo bằng bạt, chăn, áo quần cũ để mặc cho trâu bò.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ 5 huyện miền núi cao gồm: Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu và Quế Phong 4.000 chiếc "áo ấm" cho trâu, bò chống rét.

{keywords}
{keywords}
Hơn 4.000 chiếc “áo ấm” được mặc cho trâu, bò chống rét đậm, rét hại ở Nghệ An.

Bà Vi Thị Hương (một nông dân tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông) cho biết: “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, được các cấp chính quyền hỗ trợ mua hai con trâu để phục vụ cày cấy, mấy hôm nay thời tiết rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống thấp, trâu bò nếu không che chắn kịp thời sẽ bị chết cóng. Rất may được các cấp, ngành tặng “áo ấm” cho trâu nên tôi sẽ lập tức về mặc để giữ ấm cho chúng nó”.

Còn trên toàn huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) có hơn 48.400 con gia súc, trong đó đàn trâu khoảng 10.400 con, đàn bò hơn 40.000 con và đàn dê 8.000 con. Đến chiều 21/2, trên địa bàn xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn) đã có 7 con trâu, bò chết rét.

“Thời tiết mấy ngày qua nhiệt độ xuống thấp nên chúng tôi đã khuyến cáo người dân chủ động che chắn, mặc áo và đốt lửa sưởi ấm cho đàn gia súc, đặc biệt đưa đàn trâu bò thả trông trong rừng về nhà để hạn chết thấp nhất đàn trâu, bò bị chết rét”, lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện Kỳ Sơn cho biết.

{keywords}
 
{keywords}
Chuồng trại được bà con nông dân ở huyện Kỳ Sơn che chắn cẩn thận để giữ ấm cho đàn vật nuôi.

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, hiện nay, toàn tỉnh tổng đàn trâu, bò ước đạt 778.000 con; đàn lợn 1.000.000 con; gia cầm 30.000.000 con. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để đảm bảo an toàn cho vật nuôi như trâu, bò, hươu, dê nhất là ở các vùng miền núi cao: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu…, ngành chuyên môn đã chủ động ban hành các công điện về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống đói rét cho, dịch bệnh cho vật nuôi để hạn chế thấp nhất thiệt hại trong thời tiết rét đậm, rét hại.

{keywords}
Bà con xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn đốt lửa sưởi ấm cho đàn trâu.

Đàn trâu bò được mặc “áo ấm”. Đàn lợn cũng được chong đèn để sưởi ấm.

Trong tháng 3, Bắc Bộ còn chịu tác động của không khí lạnh

Trong tháng 3, Bắc Bộ còn chịu tác động của không khí lạnh

Đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại kéo dài từ ngày 19-23/2 đã làm nhiều địa bàn miền núi phía Bắc xuất hiện mưa lẫn tuyết, băng giá...

Bảo Trâm

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !