Ngày trở về của người vợ bị chồng bán đi Trung Quốc

Bị chính người chồng yêu thương của mình lừa bán sang Trung Quốc, nỗi đau của chị Nhài khó có thể quên đi.

Ngày trở về của người vợ bị chồng bán đi Trung Quốc - ảnh 1

Ảnh minh hoạ.

Bị chồng bán đi Trung Quốc 

18 tuổi Nhài đã lấy chồng, chồng của Nhài quê ở Tiên Yên, Quảng Ninh. Chồng Nhài làm thợ sơn nhưng chỉ vài năm đầu anh ta tu chí làm ăn, những ngày tháng sau anh ta cờ bạc rồi rơi vào nghiện ngập.

Gánh nặng chồng chất lên đôi vai của Nhài khi đẻ dày hai đứa con. Hoàn cảnh quá khó khăn, đồ đạc trong nhà cứ thế đội nón ra đi. Một lần, chồng cô bàn với vợ hai vợ chồng đi ra Trà Cổ để làm ăn thuê đất nuôi tôm.

Thấy chồng có vẻ hướng thiện để làm ăn, Nhài vui lắm. Chồng bàn với vợ, đưa con về quê gửi ông bà ngoại rồi nhờ ông bà vay thêm cho 10 triệu để đi làm ăn. Nhài nghe lời chồng, về quê nhờ bố mẹ vay ngân hàng lấy tiền về quê làm ăn rồi theo chồng đi Móng Cái. Nào ngờ, lên tới nơi, Nhài chẳng thấy có đất thuê như chồng đã nói. Số tiền 10 triệu đồng chỉ vài ngày sau anh ta tiêu sạch. 

Trong cơn túng quẫn, hai vợ chồng suốt ngày cãi nhau. Một lần, cô đang sắp quần áo để về quê thì chồng cô gọi ra nói chuyện. Anh ta nói đưa vợ đi gặp vài người bạn trước cùng làm kinh doanh sơn. Nào ngờ, anh ta đưa Nhài vào đường dây mua bán người xuyên biên giới. Nhài bị chồng chuốc thuốc mê ở ngay phòng trọ rồi đưa qua đường biến giới sang bên kia để đưa sâu vào nội địa bán sang Trung Quốc.

Khi tỉnh lại, Nhài gặp một người đàn bà Việt Nam tên Hồng nhưng có thâm niên hai mươi năm ở Trung Quốc dẫn dắt mối lái đưa người Việt sang đây để gả cho những người Trung Quốc không lấy được vợ.

Nhài được bán cho một gia đình nghèo, cả nhà làm nghề nông, chồng mới của cô hơn mình 30 tuổi. Cuộc sống vất vả, quanh năm Nhài phải đi làm đồng vì gia đình toàn người già không biết làm. Nhài sinh thêm được 2 người con. Nỗi nhớ quê hương, nhớ con quay quắt nhưng vì sự sống, vì nghĩ hai đứa trẻ với người Trung Quốc cô dứt ruột đẻ ra nên Nhài cố gắng vì con.

Thấm thoắt cô đã bị bán sang Trung Quốc 14 năm. Ở quê, mọi người chẳng hay tin gì về Nhài, sau này có người nói cô bị bán sang Trung Quốc, gia đình biết thế cũng chẳng làm gì được bởi vì hoàn cảnh quá khó khăn. Bố mẹ Nhài chỉ có một cái ao nhỏ, để phần cô với hi vọng ngày nào đó Nhài về thì còn chỗ để cho cô ở.

Tối tăm ngày trở về

Đúng như mong đợi của cha mẹ, khi chồng qua đời, Nhài đã đưa các con về Việt Nam. Về đến Việt Nam, Nhài phải chịu sự dị nghị của bà con hàng xóm nhất là khi cô mang thêm hai đứa bé từ Trung Quốc về. 

Chính quyền cũng đến làm việc và đòi hỏi giấy tờ, những lúc như thế, Nhài vô cùng mệt mỏi. Bao năm sống ở Trung Quốc làm quần quật nên nhìn Nhài già hơn tuổi, cộng thêm những tiếng eo xèo từ hàng xóm, láng giềng. Trẻ con cũng chê cười con của Nhài.

Nhài muốn bế con rời khỏi quê hương đi tìm nơi nào đó nhưng bố mẹ đã già, nhìn họ hạnh phúc khi Nhài trở về, các con đẻ của Nhài khao khát được ở cùng mẹ cô lại không nỡ bước đi. 

Gã chồng rắp tâm bán cô sang Trung Quốc đã qua đời vì bị sốc ma túy từ năm 2007.  Nhài cũng chẳng buồn tìm tới hắn và gia đình để đòi lại công bằng cho mình. Cô chỉ coi đó là số phận. Hơn một năm ngày trở về quê, Nhài vẫn chưa gỡ bỏ được ám ảnh là bị bán sang Trung Quốc. Cô cố gắng quên đi quá khứ và cắm đầu vào làm việc.

PGS Trịnh Hoà Bình – chuyên gia xã hội học tâm sự trường hợp của Nhài là trường hợp của hàng trăm phụ nữ khác không may mắn bị bán sang Trung Quốc làm vợ hoặc làm gái mại dâm.
Từng tiếp xúc với nạn nhân buôn người, PGS Bình cho biết có một thực tế là ngày trở về của họ đẫm nước mắt. Ít người được chào đón và có thể nói họ bị xếp vào “công dân loại 2” đó là rào cản rất lớn để họ có thể tái hoà nhập cộng đồng.

PGS Bình cho biết đã đến lúc cần có sự vào cuộc của các tổ chức, xã hội giúp chị em không may mắn bị rơi vào đường dây buôn người có được chỗ đứng ngày trở về để họ có cơ hội làm lại cuộc đời. Những người bị yếu thế như họ cần được xã hội dang vòng tay nhân ái.
Khánh Ngọc

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !