Ngắm tượng "đất lành chim đậu"
Với chiều cao 4,5m, dài 9m và ngang 4m, đây được xem là tượng đá trang trí đô thị lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Tượng được ghép từ 6 tảng đá hoa cương Vũng Tàu, có màu trắng xám, với tổng khối lượng 120m3. Công trình sẽ được đặt tại bùng binh đường Bạch Đằng - 3/2 - Như Nguyệt (Đà Nẵng).
![]() |
Nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng thuyết minh tượng "Đất lành chim đậu" trước Hội đồng nghệ thuật TP Đà Nẵng - Ảnh: HC |
Theo nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng, tượng "Đất lành chim đậu" là hình ảnh những chú chim bồ cầu đang sum vầy trong tổ, biểu tượng cho một TP trẻ, năng động và đáng sống. Đây cũng là tác phẩm lớn thứ 4 của nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng sau các công trình tượng đài Mẹ Nhu, tượng đài 2/9 và đầu rồng của cầu Rồng bắc qua sông Hàn.
Để được UBND TP Đà Nẵng quyết định cho đặt tượng "Đất lành chim đậu" tại vị trí nêu trên, nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng đã trải qua hai lần thuyết minh trước Hội đồng nghệ thuật TP. Lần đầu tiên vào ngày 14/6/2012, nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng trình bày trên mô hình thạch cao đơn giản.
![]() |
Tượng "Đất lành chim đậu" sắp được nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng dựng tại Đà Nẵng vào dịp kỷ niệm 38 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam |
Tiếp đó, ngày 19/10/2012, nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng trình bày tượng "Đất lành chim đậu" trên mô hình (gần như thật) với tỉ lệ 1.5. Tại đây, các nhà nghiên cứu, điêu khắc, kiến trúc đã đóng góp nhiều ý kiến bổ ích để nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng hoàn thiện tượng "Đất lành chim đậu", trong đó lấy hình tượng 5 chú chim bồ câu làm trung tâm.
Phát biểu tại buổi xét duyệt, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh tượng "Đất lành chim đậu" (cùng tượng đài "Chiến tích Hải Vân" cũng được đưa ra trình bày, thuyết minh trong ngày 19/10/2012) cần phải đảm bảo tính khoa học, lịch sử, cũng như tính thẩm mỹ. Qua đó, góp phần tôn vinh Đà Nẵng và những chiến tích oai hùng của quân dân TP trong công cuộc kháng chiến, thống nhất và xây dựng đất nước.