Nga – Trung phản đối kế hoạch tên lửa mới của Mỹ
Hoa Kỳ đã quyết định bỏ giai đoạn cuối của hệ thống lá chắn tên lửa ở châu Âu nhưng lại điều động thêm 14 tên lửa đánh chặn tới Alaska bổ sung cho 30 tên lửa hiện đã được điều động dọc bờ biển phía tây nước này. Dự kiến đến năm 2017, kế hoạch điều động tên lửa này sẽ được hoàn thành.
Hoa Kỳ có kế hoạch điều động thêm 14 tên lửa tới bờ biển Alaska. |
Nga không công nhận quyết định hủy giai đoạn cuối của lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu là hành động nhượng bộ.
“Đây không phải là sự nhượng bộ (của Mỹ) đối với nước Nga và chúng tôi không nhìn nhận như vậy. Chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm phản đối của mình”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov phát biểu.
Hôm 15/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết kế hoạch điều động thêm tên lửa của Mỹ tới bờ biển Alaska là nhằm đối phó với những mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. Trước đó, Triều Tiên nhiều lần đe dọa khơi mào cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nước này vì vụ thử hạt nhân hôm 12/2.
Ông Ryabkov cho biết Nga tin rằng việc Mỹ điều động thêm tên lửa đánh chặn tới Alaska sẽ “mở rộng đáng kể năng lực phòng thủ tên lửa của Mỹ”.
“Chúng tôi không có cảm giác thoải mái gì với quyết định này”, ông nói.
Được biết, ngày mai, ông Ryabkov sẽ có cuộc gặp với Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Rose Gottemoeller để thảo luận thêm về vấn đề này.
Trong khi đó, Trung Quốc cũng cho rằng kế hoạch điều động thêm tên lửa của Mỹ tới Alaska sẽ chỉ làm gia tăng sự đối đầu và thúc giục Washington thận trọng trong hành động của mình.
“Vấn đề phòng thủ tên lửa có tác động trực tiếp tới sự cân bằng và ổn định của toàn cầu cũng như của khu vực. Điều đó cũng ảnh hưởng tới những lợi ích song phương chiến lược của các quốc gia”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày.
Ông Hồng Lỗi cho rằng tốt nhất, những nỗ lực bảo đảm an ninh và giải quyết vấn đề giảm trừ hạt nhân nên được thực hiện thông qua các phương tiện ngoại giao.
“Những hành động như củng cố (các hệ thống) phòng thủ tên lửa sẽ chỉ làm gia tăng sự đối đầu và sẽ không có lợi ích gì trong việc tìm giải pháp cho vấn đề”, ông Hồng Lỗi phát biểu.
Trung Quốc đã từng bày tỏ sự khó chịu đối với các kế hoạch của Mỹ về hệ thống phòng thủ tên lửa, cũng như về các đơn hàng vũ khí của Mỹ dành cho Đài Loan và Nhật Bản. Trung Quốc coi đây là nỗ lực nhằm “bao vây” và kiềm chế nước này.
Đáp lại, Trung Quốc đã phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình và tuyên bố vụ thử mới nhất hồi tháng 1 vừa qua đã thành công.
Cũng trong ngày hôm nay, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã hứa sẽ hỗ trợ Hàn Quốc bằng mọi nguồn lực quân sự có thể khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang nghiêm trọng.
“Chúng tôi vẫn trước sau như một duy trì cam kết về phòng ngừa mở rộng dưới lá chắn hạt nhân của Mỹ”, ông Carter nói trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin.
“Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi nguồn lực của chúng tôi sẽ sẵn sàng để hỗ trợ đồng minh của mình”, ông Carter khẳng định.