Nga tăng sức mạnh tấn công cho Crimea, NATO thúc đẩy tập trận
Theo The Moscow Times, tuyên bố hôm 13/1 của Tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, đã làm sâu sắc thêm mối quan ngại của phương Tây về việc Nga tăng cường sức mạnh tấn công ngay từ khi khủng hoảng Ukraine bùng phát.
Cũng trong ngày 13/1, Tướng Philip Breedlove, Tổng Tư lệnh lực lượng NATO tại châu Âu tuyên bố NATO sẽ tăng cường các cuộc tập trận tại khu vực biển Baltic nhằm đối phó với hoạt động gia tăng quân sự của Nga từ cuối năm ngoái.
![]() |
Lính thủy đánh bộ Nga tham gia cuộc diễu binh tại thành phố cảngSevastopol trên bán đảo Crimea hồi tháng 11/2014. |
“Trong năm 2015, Bộ Quốc phòng Nga sẽ tập trung tăng cường sức mạnh chiến đấu cho các đơn vị. Đặc biệt, Nga sẽ tăng năng lực chiến đấu cho các lực lượng tại Crimea, vùng Kaliningrad và tại Bắc Cực”, The Moscow Times dẫn lời ông Gerasimov.
Hồi tháng 12/2014, Tổng thống Vladimir Putin đã ra thông qua một học thuyết quân sự mới trong đó nhấn mạnh việc Nga cần bảo vệ lợi ích quốc gia tại Bắc Cực và coi hành động mở rộng địa bàn quân sự của NATO là mối đe dọa nguy hiểm.
Hồi tháng 11 năm ngoái, Nga còn cho triển khai 14 máy bay quân sự trong phi đội gồm 30 chiếc tới Crimea. Động thái này thể hiện quyết tâm tăng cường sự hiện diện quân sự tại đây kể từ Nga quyết định sáp nhập bán đảo Crimea thuộc Ukraine hồi tháng Ba năm ngoái.
Vào thời điểm đó, Tổng tư lệnh NATO, Tướng Breedlove cảnh báo công cuộc “quân sự hóa” của Nga tại Crimea có thể nhằm mục đích tăng khả năng kiểm soát của Moscow tại khu vực Biển Đen.
Còn trong tuyên bố hôm 13/1, ông Breedlove cho biết NATO đã cân nhắc thay đổi chương trình tập trận tại vùng biển Baltic, nơi Nga đang tăng cường hành động và phô diễn năng lực một cách bất thường.
Ngoài ra, NATO còn tăng cường sự hiện diện quân sự tại đông Âu trước cáo buộc Nga hỗ trợ cho phe ly khai tại miền đông Ukraine.
Tuy nhiên, Tổng thống Putin khẳng định Nga không đe dọa bất cứ nước nào và cũng không điều quân hay chuyển vũ khí hỗ trợ cho phe ly khai miền đông Ukraine.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ The Moscow Times - tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu tại Nga, phát hành từ năm 1992. The Moscow Times thuộc sở hữu của công ty Truyền thông Độc lập, công ty xuât bản truyền thông lớn của Nga.