Nâng cao nhận thức của xã hội về nghề công tác xã hội

Làm thế nào để nghề Công tác xã hội sớm được cụ thể hóa bằng luật pháp. Đó là đề nghị của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tại Lễ kỷ niệm Ngày Công tác xã hội lần thứ 16 do Trường ĐHSP Hà Nội chủ trì tổ chức sáng nay (8/11).

Tham dự buổi lễ còn có Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; các Thứ trưởng: Phạm Mạnh Hùng (Bộ GD&ĐT), Nguyễn Trọng Đàm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Nguyễn Thị Minh (Bộ Tài chính), Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Nguyễn Long Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban TNTNNĐ Quốc hội - Lê Như Tiến và đại diện các tổ chức quốc tế...

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, hiện nay, số người cần trợ giúp xã hội trên cả nước khá lớn. Trong đó có 9,6% hộ nghèo, 6,57% hộ cận nghèo, 8,6 triệu người cao tuổi, 6,7 triệu người khuyết tật, khoảng 1,4 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, gần 2,6 triệu người hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và hàng ngàn xã đặc biệt khó khăn... Do vậy, để bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nền an sinh xã hội tiên tiến, việc phát triển nghề công tác xã hội đóng vai trò rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam.

Ở nước ta, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020. Cho đến nay, các Bộ, ngành, địa phương, các trường ĐH, CĐ và các tổ chức xã hội nghề nghiệp đã tích cực triển khai Đề án phát triển nghề công tác xã hội và đã đạt được những kết quả bước đầu khá ấn tượng

Cụ thể, các Bộ, ngành đã chủ động xây dựng và hoàn thiện cơ chế, khuôn khổ pháp lý phát triển nghề công tác xã hội; bố trí nguồn lực, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện. Nhiều địa phương đã bước đầu thí điểm xây dựng, vận hành Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội, đổi mới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội; thiết lập mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội. Các trường ĐH, CĐ đã tổ chức đào tạo, cung cấp hàng nghìn sinh viên tốt nghiệp cử nhân, cao đẳng, trung cấp công tác xã hội trên phạm vi cả nước.

Tuy nhiên, quán trình phát triển nghề công tác xã hội ở nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức. Đó là, nhận thức, hiểu biết người dân và nhiều cán bộ, công chức về nghề công tác còn hạn chế. Khuôn khổ pháp lý phát triển nghề công tác xã hội còn chưa đầy đủ, đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện.

Mạng lưới các cơ sở, tổ chức cung cấp dịch vụ và mạng lưới nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội chưa được đào tạo chuyên nghiệp về công tác xã hội.  Việc huy động nguồn lực của xã hội để trợ giúp và cung cấp các dịch vụ xã hội cho người dân có vấn đề xã hội chưa hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị các cơ sở đào tạo ngành Công tác xã hội cần rà soát lại nội dung chương trình đào tạo, đổi mới nội dung PPDH; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên.

Đồng thời, quan tâm, tập trung nghiên cứu khoa học để tìm ra mô hình mới về Công tác xã hội, nghiên cứu tìm ra hình thức chăm sóc tốt; qua đó vận dụng vào công tác đào tạo và để tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị, cần tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức toàn xã hội về vai trò, nhu cầu cũng như ý nghĩa chiến lược của toàn xã hội về nghề này. Bên cạnh đó, sớm hoàn thiện mạng lưới công tác xã hội; tăng cường hợp tác, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế...

“Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm hơn nữa đến công tác xã hội và nghề công tác xã hội, làm thế nào đầu tư thích đáng cho công tác này. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến những người làm công tác xã hội. Cùng đó, cần có chính sách để làm thế nào nghề công tác xã hội sớm được cụ thể hóa bằng luật pháp” – Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Hiếu Nguyên

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !