Nà Mường đã thoát nghèo
Là một xã vùng cao, kinh tế khó khăn, từ trước đến nay chỉ có đường đất, ngày mưa gió đường trơn, lầy lội, việc đi lại của người dân rất khó khăn vất vả, các hộ dân của bản đã đóng góp công sức và cùng mọi người trong làng, trong xã cùng tham gia khai thác vật liệu của dòng suối Nậm Luông, được nhà nước hỗ trợ xi măng đã tiến hành đổ bê tông nâng cấp các tuyến đường trên 3000 mét; riêng Bản Nà Mường khai thác được 87 m3 cát, 34 m3 sỏi, đóng góp 53 ngày công tham gia trực tiếp đổ bê tông trên 100m đường; đến nay con đường đã hoàn thành phục vụ tốt việc đi lại cho nhiều người dân trong xã đi lại, kể cả bằng xe gắn máy, bất kể trong các điều kiện thời tiết khác nhau; tinh thần người dân nơi đây vô cùng phấn khởi.
![]() |
Dự kiến đến cuối năm 2012 này, bản Nà Mường tiếp tục tham gia thi công lấy vật liệu để đổ bê tông trên 100 m đường thuộc chương trình 135 của xã, ta lại thấy tinh thần nhiệt tình tham gia lao động của người dân của bản.
Năm 2012, xã Nghĩa Đô đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và nhiều công trình quan trọng, tiêu chí được đề ra để thực hiện trong đó có tiêu chí vệ sinh môi trường, bản Nà Mường có 44 hộ dân, đến nay đã có 35 hộ gia đình có công trình nhà tắm, nhà vệ sinh hợp lý, việc thu gom rác thải được người dân thực hiện nghiêm túc, tiêu biểu phải kể đến các gia đình anh Hoàng Văn Mạnh, Hoàng Văn Hiền, Hoàng Văn Hòa, Hoàng Văn Chăm…
Ông Hoàng Văn Tác, một cán bộ xã đã nghỉ hưu nay đã ở tuổi 70, chia sẻ: việc nhà nước đang có chủ trương lớn về xây dựng nông thôn mới thì người dân chúng tôi sẽ ủng hộ và làm theo và quyết tâm sẽ làm được, gia đình tôi đã gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường.
Bên cạnh đó, tiêu chí an ninh trật tự cũng được cấp ủy, chính quyền nơi đây quan tâm chỉ đạo, chi bộ thường xuyên chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể cơ sở bám chắc, nắm chắc địa bàn, sâu sát tìm hiểu tâm tự, nguyện vọng người dân; đến nay, bản Nà Mường không có người mắc tai, tệ nạn xa hội, tình hình an ninh trật tự nông thôn được đảm bảo, người dân đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế cũng như xây dựng làng bản lành mạnh không tệ nạn xã hội.