Mỹ mượn hiện vật Bảo tàng điêu khắc Chăm để trưng bày
Ngày 20/3, Sở VH-TT-DL Đà Nẵng cho hay, căn cứ Công văn 4234/BVHTTDL-DSVH (27/11/2012) của Bộ VH-TT-DL và đề nghị của Sở này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Anh vừa chính thức ký văn bản đồng ý cho Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (Hoa Kỳ) mượn hiện vật của Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng để trưng bày.
![]() |
Du khách nước ngoài tham quan Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng - Ảnh: HC |
Theo đó, Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng sẽ cho Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan mượn 5 hiện vật gồm Phù điêu Nam thần (ký hiệu 20.2), Phù điêu bán thân Nữ thần (ký hiệu 802/Đ43), Tượng thần Ganesa (ký hiệu 5.1), Đản sinh Brahma (ký hiệu 17.8) và Thần Siva (ký hiệu 3.5) để trưng bày từ tháng 3 đến tháng 7/2014.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh giao Sở VH-TT-DL đề nghị Bộ VH-TT-DL chỉ đạo việc đàm phán, ký kết thỏa thuận cho mượn, đảm bảo các yêu cầu về an toàn hiện vật và quyền lợi tốt nhất cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Đồng thời chỉ đạo Bảo tàng điêu khắc Chăm thực hiện việc cho mượn và tiếp nhận lại hiện vật sau khi có văn bản thỏa thuận được ký kết và có Quyết định của Bộ VH-TT-DL về việc đưa hiện vật tham gia triển lãm tại nước ngoài.
Cùng ngày, ông Võ Văn Thắng, Giám đốc Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng cho biết, từ ngày 28/3, tại Phòng trưng bày chuyên đề của bảo tàng này sẽ bắt đầu diễn ra cuộc triển lãm với chủ đề "Di sản chung của chúng ta" do UNESCO và Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng tổ chức nhằm giúp khách tham quan khám phá các Di sản thế giới tại 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia.
Đây là kết quả của dự án hợp tác do UNESCO và Quỹ Tín thác Nhật Bản tài trợ với sự tham gia của Bảo tàng Quốc gia Angkor (Campuchia), Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Bảo tàng Sinh vật toàn cầu Preah Vihear (Campuchia), Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ, Ban quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn, Bảo tàng Quốc gia Campuchia, Bảo tàng Preah Norodom Sihanouk-Angkor (Campuchia), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long và Bảo tàng Vat Phou (Lào).