Mường Tè (Lai Châu): 3.000 hộ dân “đổi đời” nhờ được trợ vốn
![]() |
3.000 hộ dân huyện Mường Tè có cuộc sống ổn định nhờ được trợ giúp vốn trong chăn nuôi |
Đổi đời nhờ được trợ vốn
Được hưởng vốn vay từ dự án giảm nghèo bền vững (Dự án WB) triển khai tại địa phương, anh Lù Văn Chiến (bản Nà Pầy, xã Vàng San, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) đã đầu tư nuôi thỏ, làm trang trại. Sau một năm, đời sống của gia đình anh đã được cải thiện rõ rệt. Từ một hộ gia đình dân tộc thuộc diện nghèo, đến nay thu nhập đã dần ổn định.
Anh Chiến cho biết: Mặc dù bà con trong bản mình đều có ý thức thoát nghèo nhưng do khó khăn về nguồn vốn, về các điều kiện như các công trình thủy nông, đường nội đồng… nên việc phát triển kinh tế của các hộ chỉ manh mún, nhỏ lẻ, việc áp dụng khoa học kỹ thuật lại càng khó khăn. Được Nhà nước quan tâm, dân bản chúng tôi được hỗ trợ giống để chăn nuôi phát triển kinh tế, cũng như được tiếp xúc với những cách chăn nuôi phù hợp, các công trình thủy lợi được đầu tư nên việc trồng trọt cũng thuận lợi hơn. Bà con chúng tôi sẽ chăm sóc tốt để nhiều hộ gia đình có thể thoát được nghèo....
Là huyện vùng sâu vùng xa khó khăn của tỉnh, huyện Mường Tè cùng với huyện Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ của tỉnh Lai Châu được hỗ trợ thực hiện Dự án giảm nghèo bền vững (Dự án WB). Dự án là nguồn lực quan trọng giúp những hộ nghèo của huyện có điều kiện, cơ hội phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.
Năm 2016, xã Vàng San, huyện Mường Tè được triển khai Dự án giảm nghèo bền vững với số vốn cấp ban đầu gần 3 tỷ đồng. Nguồn vốn đã được chính quyền địa phương triển khai phân bổ, hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo theo đúng chủ trương đó là hỗ trợ các loại giống vật nuôi lợn, trâu, bò, dê, thỏ và gia cầm; cùng với đó là triển khai thực hiện tu sửa các công trình nước sinh hoạt, công trình phụ trợ cho trường mầm non, công trình đường giao thông nội đồng tại địa bàn. Tính đến hết năm 2016, xã Vàng San đã giải ngân trên 770 triệu đồng với 701 hộ nghèo của xã được trực tiếp hưởng lợi từ nguồn vốn này.
Nhiều hộ đã thoát nghèo
Theo ông Trần Văn Đôn, Phó Chủ tịch UBND xã Vàng San thì từ khi thực hiện đầu tư nguồn vốn giảm nghèo của Dự án WB, đời sống bà con Nhân dân trong xã đã có sự thay đổi rất nhiều, nhiều hộ đã thoát nghèo và có thêm điều kiện để mua sắm vật dụng sinh hoạt gia đình, từ đó cũng có vốn để đầu tư cho chăn nuôi, phát triển kinh tế. Trong thời gian tiếp theo, xã sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng và phát triển hơn nữa những mô hình chăn nuôi, nông nghiệp phù hợp với thực tế của địa phương, thông qua nguồn vốn đã được Nhà nước đầu tư.
Dự án Giảm nghèo giai đoạn II (2010-2015) được triển khai thực hiện tại 67 bản khó khăn thuộc 6 xã của huyện Mường Tè với tổng số vốn đầu tư trên 1.300 tỷ đồng. Dự án bao gồm 4 hợp phần là: Phát triển kinh tế huyện; ngân sách phát triển xã; nâng cao năng lực thể chế và quản lý dự án với 1.091 tiểu dự án. Sau 5 năm thực hiện, các hợp phần của dự án được thực hiện đúng tiến độ và có hiệu quả góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn trên các xã của huyện. Đến nay, trên địa bàn các xã có trên 97 km đường giao thông phục vụ nhu cầu đi lại trong đó bê tông hóa được 12,08 km; trên 90% hộ dân được sử dụng điện lưới Quốc gia; đa số các hộ được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh; hệ thống thuỷ lợi cơ bản đáp ứng cho nhu cầu tưới tiêu cho diện tích đất sản xuất; các phòng học, công trình phụ trợ phục vụ cho giáo dục cũng được đầu tư xây dựng.
Theo đánh giá chung, tại huyện Mường Tè, Dự án giảm nghèo WB là dự án phân cấp quản lý cho địa phương hiệu quả nhất từ trước tới nay bởi nó mang lại hiệu quả lớn về phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi cơ bản bộ mặt kinh tế nông thôn miền núi, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Sau 5 năm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng dự án giảm từ 88,48% xuống còn 69,64%. Song song với đó, việc hỗ trợ tư vấn nâng cao năng lực cấp xã làm chủ đầu tư dự án được chú trọng. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt đã từng bước tạo điều kiện cho người dân được tham gia ngay từ đầu, nhất là trong khâu lựa chọn các hạng mục công trình ưu tiên để đầu tư xây dựng sao cho phù hợp và hiệu quả.
Ông Nguyễn Văn Dưỡng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo huyện Mường Tè cho biết: Từ khi được đầu tư nguồn vốn của Dự án WB, đời sống bà con dân tộc, vùng dân tộc thiểu số trong huyện đã có nhiều chuyển biến. Bà con đã biết thâm canh cây lúa, trồng cây ăn quả, trồng rừng phát triển kinh tế, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ vậy mà đời sống của trên 3.000 hộ dân được trực tiếp hưởng lợi đã dần thay đổi. Dự án giảm nghèo là dự án đã mang lại hiệu quả lớn về phát triển kinh tế - xã hội, qua đó góp phần làm thay đổi cơ bản bộ mặt kinh tế nông thôn trên địa bàn huyện, góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới....
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, huyện Mường Tè phấn đấu từ nay đến năm 2020 đưa huyện trở thành huyện phát triển khá của tỉnh. Để thực hiện được mục tiêu trên, bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả dự án giảm nghèo giai đoạn 3, huyện sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo; tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị ở cơ sở mà quan trọng hơn là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân có ý thức tự lực vươn lên trong phát triển sản xuất, sớm thoát khỏi đói nghèo.