Mưa lớn gây sạt lở đất, nhiều tuyến đường bị chia cắt ở Quảng Nam, Quảng Ngãi

Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều tuyến đường tại Quảng Nam, Quảng Ngãi bị chia cắt do sạt lở đất, ngập sâu. Các địa phương này đã vận động, di dời gần 4.000 người khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Ngày 16/11, Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam cho biết, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh bị chia cắt do mưa lớn, sạt lở.

Cụ thể, tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn Km1377+500 thuộc thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn) bị sạt lở với khối lượng đất đá từ taluy dương trút xuống ước tính khoảng 15.000m3. Đến thời điểm hiện tại, khu vực xảy ra sạt lở đã được thông xe bước 1.

Tại Km89+450 Quốc lộ 24C đoạn qua xã Trà Cang, huyện Bắc Trà My, đất đá tràn mặt đường khiến phương tiện đi lại khó khăn. Tương tự, tại Km66+700 Quốc lộ 40B thuộc xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My xảy ra sạt lở đất cũng khiến phương tiện đi lại khó khăn.

Trên tuyến Quốc lộ 40, tại khu vực ngầm sông Trường bị ngập sâu từ 0,3m-0,5m; mặt đường hư hỏng (ổ gà, sình lún) nhiều vị trí đoạn từ Km103+00 - Km141+080; mặt đường hư hỏng (ổ gà, sình lún) nhiều vị trí đoạn từ Km103+00 - Km141+080 (qua 2 xã Trà Don và Trà Nam, huyện Nam Trà My).

anh 1 sat lo.jpg
Khoảng 15.000m3 đất đá đổ xuống đường gây ách tắc tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa phận Quảng Nam trong đêm 15/11. Ảnh: S.X.

Quốc lộ 14H, mưa lớn gây ngập sâu từ 0,5 đến 0,7m, dẫn tới tắc đường tại Km13+300 (cầu Duy Phước, huyện Duy Xuyên); tắc đường tại Km63+700 do ngập sâu 0,7m-1m tại xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn.

Quốc lộ 14E bị tắc đường do sạt lở tại Km87+750 (xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn).

Quốc lộ 14D, mặt đường hư hỏng (ổ gà, sình lún) nhiều vị trí đoạn từ Km20+00 - Km74+387 (qua xã Ta Bhing, xã Tà Pơ, xã ChaVal, xã La Dê, huyện Nam Giang) nên phương tiện đi lại khó khăn.

anh 2 sat lo.jpg
Nhiều tuyến đường miền núi ở Quảng Nam sạt lở. Ảnh: S.X.

Trước tình hình mưa lớn, sạt lở, huyện Bắc Trà My đã tuyên truyền, vận động sơ tán 1.100 hộ với 3.790 khẩu ở khu vực nguy cơ rất cao và nguy cơ cao về sạt lở đất. Hiện chính quyền đã sơ tán 45 hộ với 167 khẩu thuộc các xã Trà Bui, Trà Tân, Thị trấn Trà My, Trà Đông và Trà Kót.

Tại huyện Đại Lộc, đã sơ tán 3 hộ với 8 khẩu có nhà bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở đất tại thị trấn Ái Nghĩa và có kế hoạch sơ tán 11 hộ còn lại trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Tại huyện Nam Giang sơ tán 2 hộ với 8 khẩu trong vùng nguy cơ sạt lở tại xã Đắc Tôi và xã Zuôih.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam thông tin, trong 24h qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi phía Nam có mưa to đến mưa rất to.

Tổng lượng mưa từ 1h ngày 15 đến 1h ngày 16/11 ở các địa phương vùng đồng bằng phía Bắc phổ biến dưới 10mm; các địa phương vùng đồng bằng phía Nam và vùng núi phổ biến từ 30-120mm, có nơi cao hơn như Trạm Đo mưa Khâm Đức (huyện Phước Sơn) 280mm, Trạm Khí tượng Trà My (huyện Bắc Trà My) 306mm.

Dự báo từ nay đến 1h ngày 18/11, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến như sau: Các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Bắc của tỉnh phổ biến từ 60-160mm, các địa phương vùng núi phía Nam của tỉnh phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Tại Quảng Ngãi, mưa vẫn còn tiếp tục diễn ra, nước từ thượng nguồn đổ xuống, mực nước ở các suối vẫn còn cao. Các cầu Thạch Nham; cầu sơn Kỳ; cầu Sơn Giang - Sơn Linh, cầu Tầm linh - Sơn Linh và một số cầu nhỏ tuyến ĐH72 Sơn Nham đi Sơn linh, ĐH76 Sơn Nham... (huyện Sơn Hà) vẫn còn ngập sâu trong biển nước. Giao thông tại các khu vực chưa thể thông suốt.

Một số tuyến đường tại huyện Sơn Hà sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: N.Đ.

Tại xã Sơn Bao (huyện Sơn Hà), mưa lớn trong những ngày qua gây sạt lở hơn 50m bờ taluy đường liên thôn Mang Nà - Nước Bao. Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, lập rào chắn không cho người dân qua lại khu vực này.

Quốc lộ 24, đoạn qua đèo Violak nứt nẻ. Ảnh: N.K.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Quảng Ngãi cho biết, quốc lộ 24, 24B, 24C có nhiều vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước dọc, khối lượng ước khoảng 1.537,2m3 và có nguy cơ tiếp tục sạt lở; nhiều vị trí bị ngập nước, cây bị ngã đỗ. Một số đoạn đường bị nứt, đường kính khoảng 30cm. Nhiều ôtô từ Quảng Ngãi đi Kon Tum phải quay đầu.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !