Một lần đến chùa “ve chai” độc đáo nhất Đà Lạt

Chùa Linh Phước còn được gọi là chùa “ve chai”, là công trình khảm sành đặc sắc ở TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Một lần đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng ngôi chùa có lối trang trí đầy màu sắc từ những mảnh sành, sứ nhưng không kém trang nghiêm này

Cách trung tâm trung tâm TP. Đà Lạt 8km theo quốc lộ 20, chùa Linh Phước nằm uy nghi tại số 120 đường Tự Phước, Trại Mát, P.12. Ngôi chùa này có tên gọi khác là chùa “ve chai” bởi trong sân chùa có con rồng dài 49 mét được trang trí bề mặt bằng cả chục ngàn vỏ chai. Đây là công trình kiến trúc khảm sành đặc sắc ở TP. Đà Lạt thu hút đông đảo khách du lịch và người theo đạo Phật đến tham quan mỗi năm.

Một lần đến chùa “ve chai” độc đáo nhất Đà Lạt - ảnh 1

Tìm hiểu về lịch sử, từ kinh phí của phật tử địa phương đóng góp, chùa Linh Phước được xây dựng vào năm 1949 và hoàn thành 3 năm sau khởi công.

Một lần đến chùa “ve chai” độc đáo nhất Đà Lạt - ảnh 2

Từ khi khánh thành đến nay, chùa Linh Phước trải qua 5 đời trụ trì.

Một lần đến chùa “ve chai” độc đáo nhất Đà Lạt - ảnh 3

Từ cổng đi vào, du khách sẽ bắt gặp toà Chánh điện nằm bên trái.Chánh điện dài 33 mét, rộng 12 mét có hai hàng cột rồng khảm sành, bên trên là nhiều bức phù điêu khảm sành. Phần trên là tiền đàn bảo tháp cao 27 mét.

Một lần đến chùa “ve chai” độc đáo nhất Đà Lạt - ảnh 4

Ở vị trí trung tâm bên trong Chánh điện là tượng Phật Thích Ca được làm bằng bê tông sơn thiếp vàng cao 4,9 mét. Sau lưng tượng này là bức phù điêu cành Bồ đề Thọ.

Một lần đến chùa “ve chai” độc đáo nhất Đà Lạt - ảnh 5

Kế bên Chánh điện là Long Hoa Viên với hình ảnh rồng dài 49 mét uốn lượn quanh tượng Phật Di Lặc, vây rồng được trang trí từ 12.000 vỏ chai. Bên cạnh đó là tiểu cảnh như hồ nước, non bộ.

Một lần đến chùa “ve chai” độc đáo nhất Đà Lạt - ảnh 6

Một công trình tiêu biểu khác của chùa Linh Phước là toà Linh tháp 7 tầng.

Một lần đến chùa “ve chai” độc đáo nhất Đà Lạt - ảnh 7

Tháp có chiều cao 37 mét và được xem là tháp chuông cao nhất Việt Nam.

Một lần đến chùa “ve chai” độc đáo nhất Đà Lạt - ảnh 8

Ở tầng thứ hai là nơi treo Đại Hồng Chung. Chiếc chuông này được đúc vào năm 1999 nặng 8.500kg, cao 4,3 mét và miệng chuông rộng 2,33 mét, đây được coi là quả chuông nặng nhất Việt Nam. Linh tháp là nơi thờ các tôn tượng Phất và là bảo tàng viện.

Một lần đến chùa “ve chai” độc đáo nhất Đà Lạt - ảnh 9

Các mảnh sành, sứ được trang trí hoạ tiết tỉ mỹ.

Một lần đến chùa “ve chai” độc đáo nhất Đà Lạt - ảnh 10

Trãi qua thời gian, một số chi tiết bị hư hỏng.

Một lần đến chùa “ve chai” độc đáo nhất Đà Lạt - ảnh 11

Bề mặt các công trình được khảm sành trông rất đẹp mắt.

Một lần đến chùa “ve chai” độc đáo nhất Đà Lạt - ảnh 12

Bên toà Linh tháp là điện thờ 324 tượng quán thế âm bồ tát. Bề mặt điện thờ này cũng được khảm sành toàn bộ.

Một lần đến chùa “ve chai” độc đáo nhất Đà Lạt - ảnh 13

ở trung tâm điện thờ là tượng phật quán thế âm bồ tát cao sừng sững và từng được công nhận là tượng quán thế âm bồ tát trong nhà làm bằng bê tông cốt thép cao nhất Việt Nam.

Một lần đến chùa “ve chai” độc đáo nhất Đà Lạt - ảnh 14

324 tượng quán thế âm được thờ trong điện này.

Một lần đến chùa “ve chai” độc đáo nhất Đà Lạt - ảnh 15

Nhiều du khách bất ngờ trước quy mô tượng thờ tại chùa Linh Phước.

Một lần đến chùa “ve chai” độc đáo nhất Đà Lạt - ảnh 16

Một công trình độc đáo không thể bỏ qua khi tham quan chùa Linh Phước đó là tượng bồ tát quán thế âm được kết từ hoa bất tử.

Một lần đến chùa “ve chai” độc đáo nhất Đà Lạt - ảnh 17

Tượng phật này được kết từ 700.000 bông hoa bất tử (2 tấn hoa) cao 17 mét, hoàn thành đúng dịp lễ hội Festival Hoa Đà Lạt năm 2010.

Một lần đến chùa “ve chai” độc đáo nhất Đà Lạt - ảnh 18

Ngoài các công trình độc đáo, tại chùa Linh Phước còn có khu vực trưng bày đá quý, sành sứ cổ và đồ gỗ mỹ nghệ. Đặc biệt trong đó có bộ bàn ghế làm bằng gốc cây gỗ sao chạm 12 con giáp được công nhận lớn nhất nước.

Phương Anh Linh

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !