Môn Hóa: 10 câu khó dành để phân loại thí sinh
Thí sinh thở phào sau khi thi xong môn Hóa, kết thúc kì thi đại học đợt 2 |
Ghi nhận tại điểm thi số 18 của trường ĐH Nông lâm TP.HCM, khi tiếng trống báo hiệu hết giờ làm bài thi môn Hóa vang lên cũng là lúc các thí sinh thở phào nhẹ nhõm vì đã kết thúc môn thi cuối của kì thi Đại Học đợt 2.
Thí sinh Phương Loan, học sinh Trường THPT Chu Văn An (TP.HCM) thi tại đây cho biết, so với đề thi năm ngoái, đề năm nay có phần dễ hơn. Thế nhưng, trong 50 câu vẫn có đến 10 câu hỏi khó giành cho học sinh giỏi, học sinh trung bình không làm được. Đề thi cũng khá dài nên thí sinh tốn nhiều thời gian để làm bài.
Theo Loan, những học sinh trung bình chỉ đạt 40% số điểm, học sinh giỏi đạt khoảng 80% số điểm. Bản thân Loan hoàn thành bài thi và tự tin làm đúng khoảng 80%.
Thí sinh Anh Trung (Tiền Giang) tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho rằng, nội dung bài thi vẫn nằm trong chương trình học phổ thông, phần lý thuyết bám sát chương trình, phần bài tập có phần nâng cao để phân loại thí sinh.
Trong đó, phần bài tập có nhiều câu khó hơn đề khối A vừa rồi, đòi hỏi thí sinh phải tư duy nhiều hơn. Thí sinh chỉ cần nắm chắc kiến thức trong chương trình phổ thông là có thể làm được từ 6 đến 7 điểm.