Mở đợt cao điểm phòng chống buôn lậu, GLTM và hàng giả dịp Tết 2019

Bộ Tư lệnh BĐBP mở đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM), vận chuyển hàng hóa qua biên giới dịp dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ ngày 1/12/2018 đến ngày 28/2/2019).

Càng đến gần thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua khu vực biên giới lại diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Thực hiện chỉ thị của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trên biển dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Bộ Tư lệnh BĐBP mở đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, GLTM, vận chuyển hàng hóa qua biên giới dịp Tết Nguyên đán 2019.

Theo báo cáo của lực lượng BĐBP, trong năm 2018, các đơn vị BĐBP đã chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 9.915 vụ (tăng 89 vụ). Trong đó, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là 2.195 vụ.

Tang vật thu giữ gồm 19.318 tấn than; 2.763 tấn quặng; 182,95 tấn đường; hơn 1 triệu bao thuốc lá; 22 tấn lá thuốc lá; 18,48 tấn pháo; 918 m3 gỗ; 155.771 lít xăng; 1.570.329 lít dầu; 1.150 kg vẩy tê tê; 1,075 tấn động vật hoang dã; 20 tấn hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng; 125 tấn hàng nhái nhãn mác và nhiều hàng hóa giá trị khác. Tổng trị giá hàng hóa do BĐBP tạm giữ để điều tra xác minh gần 300 tỷ đồng.

BĐBP phối hợp vớilực lượng chức năng bắt giữ vụ vận chuyển pháo nổ qua biên giới Cao Bằng. (Ảnh: BP)

Để tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trên biển dịp Tết 2019, Bộ Tự lệnh BĐBP đã triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh BĐBP yêu cầu các đơn vị trong BĐBP tập trung chỉ đạo, tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp tại các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm ma túy; buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; mua bán người; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, pháo các loại… nâng cao hiệu quả phát hiện, bắt giữ, xử lý tội phạm trong đợt cao điểm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên khu vực biên giới, vùng biển trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục triển khai thực hiện tốt các đề án, chương trình, kế hoạch, tập trung vào các địa bàn phức tạp, nóng về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xây dựng phương án, chuyên án triệt phá các ổ nhóm, đường dây buôn lậu.

Đồng thời tăng cường kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua biên giới, các đường mòn, lối mở, cửa khẩu cảng…để kịp thời phát hiện, loại bỏ các điểm tập kết, tụ điểm chứa hàng lậu trên khu vực biên giới. Tập trung vào địa bàn các tỉnh Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, An Giang, Kiên Giang và các tỉnh Tây Nguyên.

Ngoài ra, BĐBP sẽ phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 địa phương và các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời trao đổi thông tin, phát hiện và xử lý nghiêm các loại tội phạm vi phạm pháp luật. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới nhận thức sâu sắc hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không tham gia vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và tích cực phát hiện, tố giác mọi hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chỉ đạo BĐBP các tỉnh, thành phố tập trung đấu tranh tội phạm về ma túy, buôn lậu xăng dầu, pháo nổ, thuốc lá, bia, rượu, nước giải khát và các mặt hàng tiêu dùng trong dịp Tết.

Phối hợp với BTL Cảnh sát Biển tăng cường lực lượng trinh sát, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám nắm địa bàn, quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình, các phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng.

Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trao đổi, tiếp nhận thông tin cùng các lực lượng triển khai cá biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển, đặc biệt đối với các mặt hàng xăng dầu, khoáng sản, pháo nổ, thuốc lá, thực phẩm không rõ nguồn gốc…Tập trung trên các vùng biển Đông Bắc, miền Trung, Đông Nam Bộ và vùng biển Tây Nam.

Trước đó, Phó Thủ tướng Thường trực - Trưởng BCĐ 389 Trương Hòa Bình đã ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Trong đó yêu cầu lực lượng BĐBP, Cảnh sát biển phải tăng cường lực lượng kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới đường bộ, đường biển, nhất là trọng điểm là các đường mòn, lối mở, kênh, sông biên giới, cảng biển,.... Kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá các điểm tập kết, tụ điểm chứa hàng nhập lậu trong khu vực biên giới.

Tăng cường công tác trinh sát, tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên các vùng biển, trọng điểm là vùng biển Đông Bắc, vùng biển miền Trung và vùng biển Tây Nam.

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, đồng thời để chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 từ ngày 1-12-2018 đến ngày 28-2-2019.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố về công tác chống buôn lậu, gian lận và hàng giả; đồng thời, giúp các cơ quan chức năng làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Hải Yến

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !