Mẹ đừng 'ôm' việc nuôi dạy con từ A-Z, hãy yên tâm giao bố những điều này!

Có nhiều việc nuôi dạy con mà bố làm sẽ tốt hơn so với mẹ, nên mẹ hãy yên tâm mà giao phó cho bố nhé.

Mới đây, một người phụ nữ đăng bài viết nói rằng cô ấy đã rất vất vả để chăm con một mình, từ khi sinh con việc chăm con đã trở thành việc riêng của mẹ. Ngoài việc đi làm, bố của đứa trẻ chỉ xem tivi và chơi game. Ngay cả khi con ốm đau cần đến bệnh viện, người mẹ cũng một mình gánh vác.

Dòng trạng thái này phản ánh chân thực về hiện tượng của nhiều gia đình.  Xung quanh chúng ta có rất nhiều gia đình như vậy nên mới có biệt danh “giáo dục kiểu góa bụa”, nghĩa là về cơ bản người bố không tham gia vào việc nuôi dạy con cái, còn người mẹ chỉ có trách nhiệm chăm sóc con cái và làm công việc nhà.

Trên thực tế, người bố đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục con cái và một số việc người cha làm cho con sẽ tốt hơn so với mẹ. Như nhà tâm lý học Gerdy đã nói: “Người bố có quyền năng đặc biệt trong việc nuôi dạy con cái”.

Sự tham gia của bố có thể giúp trẻ thông minh hơn

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đứa trẻ có bố tham gia vào giáo dục có chỉ số IQ cao hơn và học giỏi hơn. Bởi vì các bà mẹ giảng dạy nhiều hơn trong khi các ông bố thích sử dụng các phương pháp trò chơi khoa học trong quá trình nuôi dạy con cái để trẻ dễ dàng tiếp thu hơn.

Chơi là cách giao tiếp chính của trẻ em. Cách giáo dục của bố thông qua trò chơi giúp trẻ dễ dàng chấp nhận hơn và cũng phù hợp với bản chất của trẻ, kích thích tiềm năng của trẻ, giúp trẻ thông minh hơn.

Sự tham gia của người bố làm cho các mối quan hệ của trẻ hài hòa hơn

Người mẹ thường dễ xúc động và dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của trẻ.

Người cha tương đối lý trí và có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình, điều này cũng có thể khiến cảm xúc của đứa trẻ trở nên ôn hòa và hài hòa hơn khi hòa hợp với người khác.

Sự dạy bảo từ người bố góp phần hình thành nhân cách của trẻ 

Do khác biệt về giới tính và cách suy nghĩ nên cách giáo dục của người bố rất khác so với người mẹ. Sự tham gia của người bố trong việc nuôi dạy con cái không chỉ để đứa trẻ cảm nhận được tình yêu thương dịu dàng của người mẹ, mà còn là tình yêu thương rộng lớn của người bố.

Hai kiểu yêu thương khác nhau này có thể khiến trẻ hình thành nhân cách tốt, phát triển khả năng tự lập, để trẻ thích nghi tốt hơn với sự phát triển của xã hội.

Đặc biệt những việc sau có sự tham gia của bố thì sẽ đạt được kết quả tốt hơn.

Chơi thể thao với con

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những ông bố đưa con đi tập thể dục có thể kích thích tài năng thể thao của con nhiều hơn.

Khi mẹ đưa con đi tập thể dục, điều cần quan tâm là trẻ có bị va chạm hay không. Khi con bị ngã, mẹ rất xót con, ngay lập tức bế con lên để xem có chấn thương không, điều này sẽ cản trở sở thích chơi thể thao của trẻ. Nếu điều này diễn ra lâu dài, trẻ sẽ hình thành tính cách nhút nhát, rụt rè.

Các ông bố đưa con đi tập thể dục thì khác, họ tập trung vào kinh nghiệm, cảm xúc của trẻ và những gì chúng học được.

Ngay cả khi con bị ngã, bố vẫn khuyến khích con tự đứng dậy và miễn là bố chắc chắn rằng con mình không bị thương, bố sẽ khuyến khích con tiếp tục chơi. Phương pháp giáo dục của bố là khuyến khích. Hình thức giáo dục này phù hợp với yêu cầu phát triển nhân cách của trẻ.

Bố cùng con tập thể dục cũng có thể dạy con tính dũng cảm và tinh thần tiên phong, giúp con yên tâm hơn.

Giáo dục giới tính dễ dàng hơn cho con trai

Nếu giáo dục bé trai thì người bố làm sẽ phù hợp hơn so với mẹ. Bố có thể nói cho trẻ biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Đối với các vấn đề liên quan đến giáo dục giới tính, bố cũng nên làm gương cho con.

Cho trẻ trải nghiệm nhiều niềm vui tinh thần

Sự giáo dục của người mẹ đối với con cái thể hiện nhiều hơn ở khía cạnh quần áo, thức ăn, nhà ở, phương tiện đi lại, trong khi các ông bố có thể đưa con cái mình trải nghiệm nhiều niềm vui tinh thần hơn. Ví dụ như cùng trẻ xếp khối, leo núi, làm thí nghiệm khoa học,… để trẻ có thêm hạnh phúc tinh thần đồng thời nâng cao kiến ​​thức.

Tất nhiên, không có nghĩa là các bà mẹ không thể làm những điều này cho con, tuy nhiên bố làm sẽ phù hợp hơn. Vì vậy, để con yêu phát triển khỏe mạnh, các ông bố hãy tham gia nhiều hơn vào việc chăm con yêu nhé.

Hạ Thảo (theo Gazeta)

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Cô gái 21 tuổi lấy chồng, 2 năm sau thành góa phụ, gồng gánh nuôi con song sinh

Cô gái Bình Định lấy chồng vào năm 21 tuổi và sinh đôi bé gái. Nhưng 2 năm sau, cô trở thành góa phụ, phải gồng gánh nuôi con, ngày đêm nhớ thương chồng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Đang cập nhật dữ liệu !