Có những cô bé tuổi còn trẻ nên khi phá thai kêu la đau đớn. Nhưng phá thai xong họ vui vẻ hồn nhiên vì đã bỏ được cục nợ.
Bà Thinhđưa con chưa trưởng thành đi giải quyết hậu quả.
Gia đình khốn khổ vì con gái lớp 10 sinh con
Sau vụ việc cả ba trẻ sơ sinh tử vong sau một kíp trực, nguyên nhân được Sở Y tế Quảng Nam báo cáo là do các sản phụ đều sinh con ở tuổi 17, khiến cho câu hỏi về việc sinh con ở độ tuổi vị thành niên có hại như thế nào được nhiều người quan tâm.
Gia đình nhà bà Trương Thị May trú tại phố Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội. Nhiều năm nay gia đình thường hay cãi cọ nhau. Bà May cho biết nguyên nhân của việc cơm không lành, canh không ngọt là cô con gái thứ hai của nhà bà sinh con ở tuổi 17.
Sau khi sinh con với người chồng hờ, Hà, con gái bà May, đưa chồng về nhà sống cùng. Nhưng hai vợ chồng chưa đến tuổi trưởng thành nên mọi việc trở nên thay đổi. Hai ba ngày, vợ chồng Hà lại bỏ con ở nhà cho bố mẹ và đi bụi cả tuần mới về.
Thương cháu nhưng cứ nhìn thấy vợ chồng trẻ con đó, bà May chỉ còn biết thở dài. Bà kể “Nó làm mẹ nhưng chưa bao giờ biết chăm con. Cam, quýt tôi mua cho con nó cũng lấy ăn chẳng biết cho con ăn. Đẻ con ra, chưa một ngày nó tắm được cho đứa bé. Đứa bé ngủ với bà và ông ngoại là chính chứ chưa bao giờ ngủ cùng giường với mẹ. Con ngã nó cũng không biết nâng hay dỗ dành con. Thương cháu chỉ thêm bực con mình dại, thiếu hiểu biết. Nó yêu và kiến quyết đòi lấy chồng khi vừa vào lớp 10, bỏ học rồi cuối cùng giờ vợ chồng mỗi đứa một nơi”.
Còn trường hợp bà Bùi Thái Thinh trú tại Ân Thi, Hưng Yên cũng buồn không kém. Con gái bà Thinh mới học lớp 9 đã có bầu. Điều khiến vợ chồng bà đau lòng nhất cô bé giấu gia đình, khi thai được hơn 5 tháng bụng to lù lù mọi người mới biết. Khi lên bệnh viện tỉnh khám thì thai bị dị tật. Đưa con đi phá thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương mà trong lòng bà Thinh buồn rười rượi. Bà bảo "Nếu cháu nó không bị dị tật, chắc tôi cũng cố nuôi cháu cho con".
TS Vũ Bá Quyết – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản trung ương cho biết, ở tuổi 17, cái tuổi còn ăn chưa no, lo chưa tới, nếu mang thai các bà mẹ này thường rất thiệt thòi. Nhiều trường hợp mang thai trong điều kiện giấu diếm gia đình, không đi khám thai định kỳ, quản lý thai nghén như thầy thuốc khuyến cáo khiến khi sinh thường hay gây tai biến.
Từ trước đến nay, sinh con ở độ tuổi chưa thành niên và vị thành niên không được khuyến khích. Việc sinh con như thế ảnh hưởng đến cả sức khỏe của bà mẹ và đứa trẻ.
Tại Trung tâm tư vấn Sức khỏe sinh sản và Kế hoạch hóa Gia đình Bệnh viện Phụ sản Trung ương, không ít những sản phụ đến phá thai ở lứa tuổi 17. Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Hồng Minh, Giám đốc Trung tâm cho biết có cô gái 17 tuổi mang thai, ban đầu muốn đẻ bằng được nhưng khi bụng bầu to lên, người yêu “quất ngựa truy phong”, thai 25 tuần cô bé muốn phá thai, lý do duy nhất là sợ đẻ.
Ngày đầu đến trung tâm, cô bé khai thật 17 tuổi. Khi đó, các bác sĩ yêu cầu có người đến bảo lãnh. Một tuần sau, cô bé khôn ngoan hơn khai gian tuổi lên 19 để không cần người bảo lãnh. Sau khi viết đơn xin “Sảy thai nhân tạo” cô bé còn hả hê giục bác sĩ làm nhanh.
Bác sĩ Minh kể “Tôi phải quát lên rằng chúng ta đang giết một đứa trẻ đó, không phải muốn làm nhanh là nhanh được”.
Có những cô bé tuổi còn trẻ nên khi phá thai kêu la, đau đớn và phá xong thai họ hồn nhiên đã bỏ được cục nợ. Cũng có những cô bé bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề vì bạn bè và người thân biết.
Nói về vấn đề mang thai và sinh con ở lứa tuổi vị thành niên, bác sĩ Minh cho biết “xin các con đừng quá dại”.
17 tuổi ngu ngơ, sợ yêu bên ngoài cũng có bầu
Tuổi vị thành niên là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng từ tuổi thiếu niên để bước vào tuổi người lớn. Trong giai đoạn này nhân cách, hành vi của trẻ được hình thành, trẻ có những chuyển biến lớn về tâm lý, thường hoang mang về thể xác, muốn tìm tòi, khám phá về giới tính của mình và của những người khác giới.
Ở lứa tuổi này, cơ thể vẫn chưa phát triển hoàn thiện nên khi mang thai sớm làm cho trẻ phải đối mặt với nhiều nguy cơ về thai nghén cũng như các biến chứng khi mang thai và sinh con như: dễ sảy thai, đẻ non, đẻ khó do khung chậu chưa phát triển đầy đủ. Thậm chí có thể dẫn tới tử vong…
Còn bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung cho biết ở tuổi 17 nhiều bạn gái còn chưa hiểu hết về việc mang thai, quan hệ tình dục dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Một vài trường hợp còn muốn đẻ con để “trả thù” người yêu hay một người nào đó nhưng rồi đến khi thai kỳ lớn, đẻ con thấy sợ lại muốn bỏ con đi.
Có bạn nữ 17 tuổi, vì không kiềm chế được cảm xúc nên bạn trai đã lỡ xuất tinh, dính ra quần sau của bạn gái. Bạn mất ăn, mất ngủ và đêm nào cũng khóc vì lo sợ dính bầu.
Và cuối cùng, để trấn an tinh thần khách hàng 17 tuổi đó, Bác sĩ Dung đã nói: Vấn đề không phải ở chỗ còn hay không còn quần áo, mà cái chính là tinh trùng có vào được trong “cô bé” hay không. Nếu chỉ ôm ấp, hôn nhau thì chẳng thể nào thụ thai được. Tuy nhiên, từ những phút giây âu yếm “sơ sơ” đó, các bạn lại thường đi xa hơn và khiến người ta hối hận về hậu quả nếu không có kiến thức bảo vệ, phòng tránh.
Gần 40 năm làm bác sĩ sản khoa, đã từng trực tiếp đỡ cho những cô bé sinh con ở tuổi vị thành niên, bác sĩ Dung ám ảnh “Vì thai quá lớn, chưa hiểu hết cảm xúc nên khi sinh con họ kêu la thảm thiết. Sinh con ra bỏ mặc đứa trẻ, tình mẫu tử không thân thiết nhiều lắm. Rất hiếm trường hợp sinh con ở tuổi đó đã có ý thức làm mẹ luôn”.
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.