“Mặc Xanh” - Sinh viên bảo vệ môi trường bằng thời trang

“Làm mới bản thân mỗi ngày bằng những quần áo cũ” - đó là tinh thần thông điệp của cuộc thi “Don’t Buy, Let’s MixN’Match” do sinh viên Học viện Ngoại giao tổ chức.

Theo một thống kê của Đài Truyền hình TP.HCM thì năm 2018, trong 500 triệu tấn quần áo thải ra môi trường, chỉ 30% được tái chế, 70% còn lại được chôn ở bãi rác hoặc bị thiêu hủy. Do vậy, giảm lượng tiêu thụ trang phục vượt quá với nhu cầu của bản thân, dẫn đến việc giảm rác thải quần áo ra môi trường - đó là suy nghĩ dẫn đến sự ra đời của cuộc thi “Don’t Buy, Let’s MixN’Match”.

Cuộc thi này thuộc dự án “Mặc Khác” - dự án về “thời trang xanh” của một nhóm sinh viên Ngoại giao, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cộng đồng về thời trang bền vững, đồng thời thúc đẩy hành động “mặc xanh” để bảo vệ môi trường. Trong thời trang, MixN’Match được hiểu là phối kết hợp các món đồ với nhau một cách ăn ý, để tạo nên một bộ trang phục hoàn chỉnh. Bộ trang phục MixN’Match thành công là khi người mặc cảm thấy thoải mái, tự tin, thể hiện được phong cách và cá tính của bản thân. Đồng thời, bộ trang phục đó phải phù hợp với nhiều hoàn cảnh và mục đích sử dụng khác nhau.

Trong xã hội hiện đại, giới trẻ luôn muốn làm mới bản thân, thay đổi phong cách trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, nếu mỗi một phong cách lại mua trang phục mới thì tủ quần áo sẽ không bao giờ ngừng đầy lên, và sự thật là rất nhiều người không thể dùng hết được số quần áo đó. Chính vì vậy, thay vì mua sắm, chúng ta hãy MixN’Match để có nhiều bộ đồ mới từ chính những món đồ cũ.

Biến hóa đa dạng với một chiếc áo phông

Khi MixN’Match, người tiêu dùng sẽ hiểu về giá trị và trân trọng hơn những món đồ mình đang có, từ đó tận dụng chúng một cách triệt để, hiệu quả. Nếu thường xuyên MixN’Match, mọi người sẽ hạn chế mua quần áo mới, tránh tình trạng tiêu dùng vượt quá nhu cầu sử dụng.

Để tham gia cuộc thi “Don’t Buy, Let’s MixN’Match”, những người tham dự chỉ cần chọn 1 món đồ “đinh” có sẵn để phối kết hợp (Mixn’Match) với những món đồ khác trong tủ (Ví dụ: 1 chiếc áo phông trắng cơ bản); Chụp ảnh từng bộ đồ kèm miêu tả và mục đích sử dụng và kể “câu chuyện” của món “đồ đinh” được chọn để phối hợp (nguồn gốc, giá trị, tình trạng sử dụng, lý do lựa chọn...) sau đó gửi về địa chỉ Fanpage: fb.com/DamMacKhac/Email: mackhac.project@gmail.com.

N.Tung

"Phố Sách cuối tuần" góp phần nâng cao văn hóa đọc

“Phố Sách cuối tuần” là một sáng kiến, chương trình mới nhằm phát huy hiệu quả không gian văn hóa đọc tại Phố sách, góp phần nâng cao văn hóa đọc của Hà Nội.

Giới trẻ nên đọc sách như thế nào?

Nhiều gợi ý hay về việc đọc sách, văn hóa đọc của giới trẻ đã được chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ “Phiên chợ Khuyến đọc” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách làm rõ vai trò của Thái sư Lưu Cơ trong lịch sử

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn và phát hành giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò lịch sử của Thái sư Lưu Cơ, những đóng góp của ông với các triều đại Đinh, Tiền Lê và giai đoạn đầu thời Lý.

Thị trường sách nói còn nhiều khó khăn

Thị trường sách nói ở Việt Nam đã từng bước phát triển, song vẫn còn không ít khó khăn, cần sớm được khắc phục để có thêm kênh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trưng bày sách góp phần phát triển văn hóa đọc và tình đoàn kết Việt - Lào

Chương trình Trưng bày, giới thiệu sách nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào (1962 - 2022) được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức ngày 24/12 tại TP.HCM.

Xây dựng nhiều đầu sách khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường

Định hướng đến năm 2025 sẽ xây dựng nhiều đầu sách, bộ sách giá trị khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, góp phần tạo ra sức mạnh tinh thần cho Việt Nam bứt phá, vươn lên trở thành nước phát triển.

Đưa thư viện 1.000 cuốn sách và không gian sách 4.0 đến điểm trường vùng cao

Công trình “Thư viện 1000 cuốn sách và không gian sách 4.0” là dự án được xây dựng để duy trì, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, thúc đẩy việc tiếp cận tri thức cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ

Bộ ấn phẩm Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII gồm những cuốn sách lan tỏa và truyền cảm hứng sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là cho các Đoàn viên, thanh niên, học sinh.

“Cẩm nang” về công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân

Lễ giới thiệu cuốn sách “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong Công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” vừa diễn ra sáng 8/12 tại Hà Nội.

Lan tỏa văn hóa đọc qua cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến

165 giải thưởng đã được vinh danh tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 có chủ đề "Sách và Khát vọng cống hiến" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 1/12 ở Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !