Hàng loạt dự án “đất vàng” bỏ hoang giữa trung tâm Đà Nẵng

Nhiều dự án lớn bỏ hoang cả chục năm nay ngay giữa trung tâm Đà Nẵng, hiện vẫn chưa có dấu hiệu triển khai, gây lãng phí đất đai, mất mỹ quan đô thị.

Tại khu vực trung tâm quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), cạnh Nhà hát Trưng Vương nhưng có đến 3 dự án bị bỏ hoang. Đó là dự án Trung tâm Thương Mại, khách sạn và căn hộ cao cấp Viễn Đông Meridian Tower; Trung tâm thương mại khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp Đà Nẵng Center và dự án khu phức hợp cao cấp thương mại, văn phòng, khách sạn và chung cư cao cấp Golden Square.

Dự án Trung tâm Thương Mại, khách sạn và căn hộ cao cấp Viễn Đông Meridian Tower (số 84 đường Hùng Vương) bị bỏ hoang suốt 14 năm 

Dự án Trung tâm Thương Mại, khách sạn và căn hộ cao cấp Viễn Đông Meridian Tower (số 84 đường Hùng Vương) do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Chuyển giao công nghệ Viễn Đông làm chủ đầu tư từ năm 2008 sau đó thủ tục chuyển đổi chủ đầu tư cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc – Đà Nẵng từ năm 2021.

Xung quanh dự án được rào tôn, bên trong cỏ mọc um tùm, nhếch nhác. 
Năm 2019, dự án được chuyển nhượng cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc- Đà Nẵng làm chủ đầu tư và đổi tên thành Trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp Diamond Square. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy chủ đầu tư mới triển khai dự án. 

Theo quy hoạch, dự án sẽ xây dựng 550 căn hộ cao cấp để bán và cho thuê; khu trung tâm thương mại, hội nghị, hội thảo, khu khách sạn với quy mô 260 phòng đạt tiêu chuẩn 6 sao. Dự án có diện tích 11.170m2 tổng vốn đầu tư 2.880 tỷ đồng, được cấp chứng nhận đầu tư vào năm 2008 nhưng đến nay vẫn là bãi đất trống, bỏ hoang, bên trong cỏ mọc um tùm. 

Cách đó không xa là dự án Trung tâm thương mại khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp Đà Nẵng Center (số 8 đường Phan Châu Trinh) của Công ty cổ phần Địa ốc Vũ Châu Long. 

Dự án Trung tâm thương mại khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp Đà Nẵng Center (số 8 đường Phan Châu Trinh).
Dự án nằm ở vị trí đắc địa với 3 mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Hùng Vương và Phan Châu Trinh. 

Dự án này có diện tích 7.878m2, được UBND TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu  tư năm 2008. Đây là dự án khu phức hợp gồm căn hộ cao tầng, khu trung tâm thương mại, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao. 

Dự án của Công ty cổ phần Địa ốc Vũ Châu Long. 
Bên trong dự án Đà Nẵng Center thành ao nước đọng 
Sau 14 năm cấp phép, chủ đầu tư mới chỉ thi công khoan cọc nhồi rồi bỏ hoang suốt nhiều năm qua. Khu đất trở thành ao tù nước đọng, cây cối um tùm, nơi sinh sôi của ruồi muỗi, chuột, gây mất vệ sinh môi trường. 
Được biết, người dân đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên chính quyền nhưng vẫn chưa được xử lý.

Còn dự án khu phức hợp thương mại, văn phòng, khách sạn và chung cư cao cấp Golden Square của Công ty CP Địa ốc Đông Á, rộng hơn 10.600m2, có đến 4 mặt tiền là đường Phạm Hồng Thái, Yên Bái, Nguyễn Thái Học và Nguyễn Chí Thanh.

Dự án Khu phức hợp thương mại, văn phòng, khách sạn và chung cư cao cấp Golden Square 
Mười mấy năm qua dự án Golden Square vẫn dở dang, hiện không thấy hoạt động thi công. Được biết UBND TP Đà Nẵng đã nhiều lần làm việc với chủ đầu tư, cho phép chấm dứt hoạt động dự án, chuyển nhượng đất và tài sản cho nhà đầu tư có năng lực hơn.

Dự án từng được giới thiệu khi đi vào hoạt động sẽ là khu phức hợp hàng đầu của Đà Nẵng, thiết kế 3 toà tháp cao từ 21 đến 36 tầng, tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2011. Dự án khởi công vào năm 2008. Đến cuối năm 2014, dự án đột nhiên ngừng xây dựng, giữa năm 2016 thì chuyển nhượng cho Tập đoàn Alphanam. Tuy nhiên, hiện nay dự án vẫn dang dở.

Tương tự, khu đất vàng 4 mặt tiền rộng 14.000m2 (gồm 2 khu gộp lại) nằm trên đường Ngô Quyền, An Đồn, Trần Hưng Đạo, đường dẫn lên cầu sông Hàn, cũng bỏ hoang nhiều năm nay.

Khu đất vàng 4 mặt tiền rộng 14.000m2 nằm dưới chân cầu sông Hàn 
Tường vây khu đất phía đường An Đồn thành nơi để người dân tập kết đồ đạc, rác thải gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.

Lô đất được giao cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ và ông Phan Văn Hiếu sau đó chuyển nhượng lại cho ông Phạm Đăng Quan. Ông Quan đã chuyển nhượng cho công ty Tân Hiệp Phát. Sau nhiều lần đổi chủ, đến nay thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Đầu tư Century Bay. Việc chuyển nhượng qua lại đã khiến khu đất vàng bị bỏ hoang suốt 17 năm qua. Đến nay chủ đầu tư vẫn chưa triển khai dự án, đưa đất vào sử dụng.

Nằm vị trí đẹp nhất, nhì Đà Nẵng nhưng khu đất bị bỏ hoang, dây leo cỏ dại um tùm
Hàng rào thành nơi vẽ bậy nhếch nhác 
Cỏ mọc um tùm bên trong khu đất vàng 

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UBND quận, huyện tiến hành rà soát, lập danh sách, hồ sơ quản lý đối với các dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án mà không sử dụng đất 12 tháng liên tục hoặc tiến độ đưa đất vào sử dụng chậm 24 tháng theo quy định để báo cáo Bộ TN&MT.

UBND TP Đà Nẵng đề nghị tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn bộ các dự án, xử lý nghiêm, triệt để, đúng pháp luật đối với các dự án, công trình vi phạm; kiên quyết thu hồi đất đối với các dự án, công trình đã chấm dứt dự án đầu tư, hết thời gian cho gia hạn sử dụng đất nhưng vẫn chưa hoàn thành đầu tư, đưa đất vào sử dụng.

Diệu Thuỳ

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.