Lo ngại không đạt mục tiêu Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững

Sau 3 năm Trung ương bố trí được 37.650 tỷ đồng cho hai chương trình Giảm nghèo bền vững và Nông thôn mới, tương đương 36% mức tối thiểu được phê duyệt trong 5 năm, nên khó đạt mục tiêu. ​

Sáng 31/10, thảo luận ở Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã, hội, dự toán 

ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020, Đại biểu Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) cho rằng khó đạt mục tiêu hai chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững.

Theo ông Hoàng Quang Hàm, sau 3 năm trung ương bố trí được 37.650 tỷ đồng cho hai chương trình này, tương đương khoảng 36% mức tối thiểu được phê duyệt trong 5 năm nên khó đạt mục tiêu.

Vốn đầu tư của 21 chương trình mục tiêu gắn với tất cả các lĩnh vực để cơ cấu lại nền kinh tế nhưng kế hoạch trung hạn được bố trí khoảng 53% vốn được Thủ tướng phê duyệt.

“Với tốc độ bố trí như hiện nay, kết thúc kế hoạch còn giảm xuống dưới 53% nên việc đạt mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế khó đảm bảo. Nhiều chính sách phát triển đồng bào dân tộc miền núi bố trí không đủ vốn hoặc không bố trí vốn”, Đại biểu Hoàng Quang Hàm nói.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Quang Hàm.

Trong khi đó, ngân sách trung ương hạn hẹp 2015, 2016 đều hụt thu. Khó khăn trong bố trí cho các công trình dự án quan trọng nhưng hỗ trợ chi đầu tư cho địa phương dàn trải vượt quy định của Luật Ngân sách nhà nước, quy định không quá 30% nhưng dự toán 2018 bố trí 46,29%. Các vấn đề trên Chính phủ cần nhìn nhận nghiêm túc, có giải pháp khắc phục nếu muốn đạt các mục tiêu phát triển.

Cùng quan tâm đến sự phát triển của đồng bào vùng sâu vùng xa, Đại biểu Nguyễn Đắc Quỳnh (Sơn La) cho rằng cần có sự chuẩn bị thật sự đầy đủ cả về nhận thức và quyết tâm cả về phương án và nguồn lực, để ứng phó chủ động hiệu quả với những tác động hết sức bất thường của thời tiết do biến đổi khí hậu từ thực tiễn của địa phương thời gian vừa qua, thực tế thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua ở Sơn La và các tỉnh miền núi phía Bắc.

“Chúng ta lo xây dựng nhưng đồng thời phải lo bảo vệ thành quả bởi mức độ tàn phá của thiên nhiên vô cùng khủng khiếp, có thể quấn phăng, vùi lấp công sức phát triển kinh tế, đời sống tính mạng của nhân dân trong chốc lát, tài sản của người dân tích cóp hàng chục năm như công trình hạ tầng xã hội, kinh tế”.

Các tỉnh miền núi hệ thống giao thông vốn đã rất khó khăn do điều kiện địa hình tự nhiên dốc cao và bị chia cắt, dễ bị hư hỏng, xuống cấp khi có thiên tai như trận lũ quét ngày 02, 03 tháng 8 tại Sơn La đã quét trôi cả hàng chục km đường tỉnh lộ 109, Quốc lộ 279; trận lũ ngày 11/10 đã gây ách tắc Quốc lộ 6 trong 1 tuần. Nếu Sơn La không kịp thời và chủ động khắc phục sự cố sập cầu Gia Phù trên Quốc lộ 37 thì về cơ bản tỉnh đã bị cô lập, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đắc Quỳnh.

Do đó, Đại biểu Nguyễn Đắc Quỳnh cho rằng bên cạnh những việc cấp thiết cần phải giải quyết ngay đề nghị Chính phủ quan tâm công tác quy hoạch tổng thể, xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống giao thông kết nối, không để xảy ra nguy cơ có địa bàn bị cô lập khi một số tuyến đường có thể bị tàn phá, ngập úng bởi mưa lũ.

“Chính phủ cần có kế hoạch tổng thể dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học, đánh giá đầy đủ các điều kiện tự nhiên như địa hình, địa chất, thổ nhưỡng, thủy văn, lịch sử mưa lũ và biến đổi khí hậu để xác định những nơi, những vùng có nguy cơ cao, xây dựng các kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng bất thường và khốc liệt để có cơ sở xây dựng Đề án sắp xếp, ổn định dân cư theo phương châm sinh sống an toàn thích ứng tối đa với sự thay đổi”.

Cũng theo Đại biểu Quỳnh, cần căn cứ trên tổng thể yêu cầu phát triển bền vững của quốc gia, thích ứng và chủ động ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai để xác định nhiệm vụ cho các tỉnh miền núi theo mục tiêu thực hiện tăng trưởng xanh và cam kết COP 21. 

Nguyễn Tuân

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !