Lính đánh thuê người Anh tiết lộ quãng thời gian khi bị Nga giam giữ

Lính đánh thuê người Anh Shaun Pinner, người từng chiến đấu bên Lực lượng vũ trang Ukraine và đã đầu hàng Lực lượng vũ trang Nga, mới đây nói rằng thái độ đối xử tốt khi bị giam giữ khiến anh ngạc nhiên.

“Tôi không mong đợi điều này. Họ chữa lành vết thương cho tôi, cho tôi uống và thức ăn. Tất nhiên, giam giữ vẫn là giam giữ. Bạn không thể mong đợi dịch vụ 5 sao, nhưng cho đến nay tôi được đối xử với thái độ bình thường và họ giúp đỡ trong việc đưa tôi về nhà”, Pinner nói với Izvestia.

Pinner nói thêm rằng, anh đã chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine mà không cần ký hợp đồng trước, vì vậy ban đầu anh sẵn sàng chịu trách nhiệm về tính mạng của mình.

“Bằng cách tham gia vào các cuộc chiến mà không ký hợp đồng, tôi đã tự lấy đi mạng sống của mình. Bởi vì bạn sẽ bị trừng phạt, bạn sẽ bị bắt”, tù nhân người Anh chia sẻ.

Ngoài ra, Pinner cũng cho hay, trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ Donbass, anh ta thích ở trong quân đội Ukraine .

Trước đó, vào tháng 4, hai binh lính người Anh Shaun Pinner và Aiden Aslin đã xuất hiện trên sóng truyền hình Nga, kêu gọi Ukraine đồng ý hoán đổi tù nhân.

Theo đó, hai người Anh bị quân Nga bắt tại Ukraine đã xuất hiện trên sóng truyền hình Nga để kêu gọi Thủ tướng Anh Boris Johnson giúp đỡ. Đoạn video phát trên kênh truyền hình Rossiya 24 cho thấy Shaun Pinner và Aiden Aslin kêu gọi thủ tướng Anh thương lượng trả tự do cho họ, để đổi lấy việc Ukraine thả nhà lãnh đạo đối lập Viktor Medvedchuk.

Hai “công dân Anh” này bị bắt khi đang chiến đấu cho Ukraine ở Mariupol. Nga xem các công dân nước ngoài tham chiến ở Ukraine là “lính đánh thuê” và đe dọa rằng họ sẽ không được hưởng quy chế nhân đạo dành cho tù binh.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Ukraine đã kêu gọi được 6.824 lính đánh thuê nước ngoài từ 63 quốc gia khác nhau. Lực lượng đông nhất đến từ Ba Lan - 1717 tay súng. Khoảng 1500 lính đánh thuê đến từ Mỹ, Canada và Romania. Từ Vương quốc Anh và Gruzia, mỗi quốc gia khoảng 300 người, 193 tay súng đến từ vùng Greater Idlib thuộc Syria.

Lực lượng lính đánh thuê được phân bổ vào các cụm binh lực Ukraine ở các thành phố Kyiv, Kharkov, Odessa, Nikolaev và Mariupol.

Trụ sở chỉ huy, điều hành tác chiến khu vực của cái gọi là “Quân đoàn Phòng thủ Quốc tế Ukraine” đóng tại thành phố Bila Tserkva (Kiev) thực hiện việc điều chuyển. Nhưng khi gia nhập vào các đơn vị Ukraine, thường là các tiểu đoàn quân tình nguyện dân tộc chủ nghĩa, lính đánh thuê lập tức bị đưa lên tuyến đầu.

Theo các chuyên gia, lính đánh thuê nước ngoài không có tư cách “tù binh chiến tranh” theo Luật Nhân đạo Quốc tế. Những người này đến Ukraine để kiếm tiền trong việc bắn giết và điều tốt nhất chờ đợi là trách nhiệm hình sự và án tù dài hạn.

Thanh Bình (lược dịch)

Mỹ đã tốn bao nhiêu để gửi lính đánh thuê đến Ukraine

Mỹ đã tốn bao nhiêu để gửi lính đánh thuê đến Ukraine

Theo phân tích dữ liệu tài chính do các chuyên gia và giới truyền thông thực hiện, Mỹ cùng với Ukraine đã chi 11 triệu USD cho việc duy trì lính đánh thuê Mỹ.

Tên lửa hành trình Calibre sẽ là ‘mối đe dọa với NATO trong nhiều năm’

Tên lửa hành trình Calibre sẽ là ‘mối đe dọa với NATO trong nhiều năm’

Các nhà phát triển Nga đang hiện đại hóa tên lửa hành trình Calibre, mặc dù có rất ít thông tin về đợt nâng cấp, nhưng hoàn toàn có thể cho rằng vũ khí này sẽ là mối đe dọa đối với NATO trong nhiều năm tới.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.