Lính bắn tỉa Tây Ban Nha ở Ukraine tiết lộ khoản tiền thưởng ‘cực khủng’

Một tay súng bắn tỉa đến từ Tây Ban Nha đang chiến đấu bên phía Kiev mới đây đã cho biết, những người nước ngoài đang tham gia chiến dịch quân sự cho Ukraine như thế nào.

Theo đó, tay súng này tiết lộ họ nhận được bao nhiêu cho mỗi người bị bắn hạ. Tay bắn tỉa đã nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ La Razon của Tây Ban Nha rằng, ban đầu anh ta muốn gia nhập quân đoàn nước ngoài do tổng thống Ukraine thành lập và sẽ không nhận “không một xu” nào cho các dịch vụ của mình.

Tuy nhiên, kết quả là anh ấy đã ký hợp đồng với một công ty của Mỹ vì “đó là cách mọi người đến đây làm việc”.

{keywords}
Lính bắn tỉa Tây Ban Nha ở Ukraine tiết lộ khoản tiền thưởng ‘cực khủng’. (Ảnh: RIA)

Người lính bắn tỉa không tiết lộ mức lương của mình, nhưng cho biết anh ta nhận được trong tài khoản tại Ukraine 15 ngày một lần. Ngoài ra, theo người Tây Ban Nha này, cũng có “tiền thưởng” cho mỗi người bị bắn hạ. “Trong trường hợp của tôi, đó là 300 USD”, tay súng bắn tỉa cho hay.

Bên cạnh đó, người bắn tỉa này cho hay, anh ta rất ngạc nhiên trước số lượng các công ty quân sự tư nhân nước ngoài hoạt động ở Kiev: “Có người Ba Lan, người Thụy Điển, người Đan Mạch và đặc biệt là công ty quân sự tư nhân từ Mỹ”.

Theo người này, trong thời gian tuyển dụng, người chỉ huy sẽ tiến hành phỏng vấn tìm hiểu mọi thứ về ứng viên và chụp ảnh.

“Họ tập hợp các đội 6 người lại với nhau và nếu bạn nằm trong số còn thiếu, họ sẽ thuê bạn”, người lính đánh thuê chia sẻ.

Tay súng này cũng giải thích rằng, “thân tín của Tổng thống Zelensky” sẽ chịu trách nhiệm điều phối hoạt động với các chỉ huy, những người hầu hết là người Mỹ.

Trước đó, theo Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, gần 20.000 lính đánh thuê nước ngoài đang mong muốn chiến đấu cùng với quân đội nước này.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu lính đánh thuê đã tới Ukraine. Cơ quan Tình báo nước ngoài của Nga cảnh báo trong một tuyên bố rằng “các cơ quan tình báo của Mỹ và Anh trong những tuần gần đây đã biến lãnh thổ Ba Lan thành một “trung tâm trung chuyển” để cung cấp vũ khí và chiến binh” - trong đó có cả những kẻ khủng bố IS đến từ Syria được cho là đã được huấn luyện ở căn cứ quân sự Al-Tanf.

Đồng thời, Ba Lan đã trở thành một trong những trung tâm trung chuyển để các nước ở châu Âu tuồn vũ khí vào, từ đó lượng vũ khí sẽ được chuyển tiếp sang cho quân đội Ukraine.

Trong khi đó, về phía Moscow, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố lính đánh thuê mà phương Tây cử đến Ukraine để chiến đấu cho chính quyền Kiev sẽ không được hưởng quy chế tù binh chiến tranh theo luật nhân đạo quốc tế.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, mọi hành động phá hoại của lính đánh thuê ở Ukraine đều được thực hiện bằng vũ khí do phương Tây cung cấp. Theo ông Konashenkov, lính đánh thuê nước ngoài đang tấn công các đoàn xe tiếp tế và quân sự của Nga cũng như các máy bay hỗ trợ.

Thanh Bình (lược dịch)

Tình hình Nga-Ukraine: Lầu Năm Góc tiết lộ nội dung của gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine

Tình hình Nga-Ukraine: Lầu Năm Góc tiết lộ nội dung của gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine

Lầu Năm Góc mới đây đã tiết lộ nội dung của gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, lần đầu tiên bao gồm các loại pháo và xe bọc thép do Mỹ sản xuất.

Tình hình Nga-Ukraine: Ông Zelensky ký sắc lệnh quan trọng với quân đội Ukraine

Tình hình Nga-Ukraine: Ông Zelensky ký sắc lệnh quan trọng với quân đội Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai (11/4) đã ký sắc lệnh hủy bỏ nghĩa vụ mùa xuân năm nay.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Đang cập nhật dữ liệu !