Liên tiếp trẻ cấp cứu vì hóc hạt hướng dương
Trường hợp của bé Nguyễn Thị V. 1 tuổi trú tại Phú Nhuận, TP.HCM vừa được cấp cứu vì hạt hướng dương chui vào phế quản. Người nhà cho biết bé bị khò khè hơn một tháng nay, đã điều trị nhiều nơi nhưng không bớt ho, không bớt khò khè.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Lương - BV Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết gia đình đưa cháu bé đến bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ đã hỏi bệnh cặn kẽ thì được biết trước đó bé đã ăn một nắm hạt hướng dương, sau đó bị ho rồi khò khè kéo dài cho tới nay.
Thực hiện việc chụp CT scan ngực để khảo sát thêm (vì Xquang phổi bình thường), trên CT scan, các bác sĩ nhận thấy ở phế quản của bé có 1 vật choáng chỗ bên trong lòng phế quản.
Cha mẹ cảnh giác không nên cho con tiếp xúc với các loại hạt hướng dương, đậu phộng |
Tại BV Nhi đồng 2, các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện này đã thực hiện thành công ca gắp dị vật hạt hướng dương kẹt trong khí quản bé trai T.V.T, 13 tháng tuổi, địa chỉ Hòa Phú, Tân Phong, Bình Thuận.
Theo gia đình cho biết, trước đó bé đang ăn hạt hướng dương thì đột ngột bị ho sặc, tím tái. Bé được gia đình đưa đến cấp cứu tại bệnh viện tỉnh sau đó được chuyển viện Nhi Đồng 2.
Qua trường hợp này, các bác sĩ cảnh báo cha mẹ không cho các bé nhỏ ăn những loại hạt nhỏ như hạt hướng dương, hạt đậu phộng, hạt dưa… Đây là các loại hạt dễ rơi vào đường thở (khi bé vừa ăn vừa nô đùa, cười giỡn dễ sặc), có thể gây tắc nghẽn đường thở, trường hợp xấu nhất có thể tử vong nếu không kịp đưa bé đến bệnh viện.
Khi thấy các bé có biểu hiện ho sặc, tím tái mà trước đó người nhà nghi ngờ các bé có ăn các loại hạt kể trên, nên đưa bé đến bệnh viện ngay để được kịp thời chẩn đoán và xử trí.