Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và VOV ký kết hợp tác tuyên truyền

Chiều 29/12, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023-2025 giữa Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA).

Chiều 29/12, trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 6, khóa VI, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023-2025 giữa Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) giai đoạn 2023 - 2025.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập VOV cho biết chương trình phối hợp được thực hiện nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Cùng đó, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, gương điển hình tiên tiến, kinh nghiệm trong nước và quốc tế, chuyển đổi số trong hoạt động của hợp tác xã… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã bền vững, từng bước khẳng định vai trò nền tảng trong nền kinh tế quốc dân.

Theo ông Đồng Mạnh Hùng, trong giai đoạn 2023 - 2025, hai bên sẽ cùng nhau phối hợp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Cụ thể, tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 13/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012…

Đặc biệt, hai bên cũng sẽ tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, kích động về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Mặt khác tuyên truyền vị trí, vai trò nòng cốt của hệ thống VCA trong thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Nghị quyết Đại hội VI Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chương trình hành động toàn khóa và các đề án, chương trình trọng tâm của hệ thống VCA.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV khẳng định, những năm qua, Đảng và Nhà nước hết sức chú trọng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đáng lưu ý, ngày 16/6/2022 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới càng nhấn mạnh vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong nền kinh tế quốc dân.

"Lễ ký kết giữa Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam trong tuyên truyền sẽ mang lại hiệu quả nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã; phát triển hơn nữa mô hình hợp tác xã hiệu quả kinh tế trên toàn quốc", ông Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo-Chủ tịch VCA cho rằng, việc tuyên truyền trên hệ thống báo chí với lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã là vô cùng quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn mới.

Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập mới và hộ cá thể, cá nhân tham gia thành viên tăng ở tất cả các tỉnh, thành phố, nhất là lĩnh vực nông nghiệp và khu vực nông thôn.

Hơn nữa, một số sáng lập viên trẻ khởi nghiệp qua mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các loại hình hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn cả nước phục hồi dần vào cuối quý II, phát triển ổn định trong quý III và IV.

Cùng đó, hầu hết hoạt động ổn định trở lại, phát triển và có doanh thu, lợi nhuận khá; cho thấy mô hình kinh tế tập thể phù hợp với nhu cầu tổ chức sản xuất của người dân, phục vụ sản xuất kinh doanh bền vững và thực hiện hiệu quả chương trình hành động phục hồi kinh tế.

Vì vậy, hai đơn vị sẽ phối hợp xây dựng chương trình tuyên truyền theo vấn đề, chuyên đề định kỳ theo tháng, quý, năm về kinh tế tập thể, hợp tác xã và xu thế phát triển hợp tác xã trong nước và thế giới.

Ngoài ra, hai bên sẽ tuyên truyền giới thiệu mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số hoạt động hiệu quả; phản ánh những bất cập trong cơ chế chính sách; những khó khăn, vướng mắc của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

PV

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !