Liên hoan ảnh, phim về môi trường ASEAN cần tiếp tục được lan tỏa
![]() |
Chủ tịch Liên hoan, Bộ trưởng Nguyễn BắcSon phát biểu tại lễ tổng kết. |
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Liên hoan Nguyễn Bắc Son cùng các Thứ trưởng Bộ TT&TT, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ TN&MT, các đại sứ ASEAN tại Việt Nam... đã tới dự buổi lễ.
Đây là lần thứ hai Bộ TT&TT tổ chức Liên hoan Ảnh và Phim phóng sự, tài liệu trong cộng đồng ASEAN. Liên hoan lần này đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới, với 700 bức ảnh và 125 bộ phim dự thi.
Phát biểu tại Lễ tổng kết, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông quốc tế, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan cho biết, Liên hoan đã gặt hái được nhiều thành công, tạo được sự lan tỏa trong khu vực và sự chú ý của thế giới. Sáng kiến tổ chức cho các nhà nhiếp ảnh, đạo diễn ASEAN đi thực tế tại một số vùng miền của Việt Nam đã giúp cho các nghệ sỹ không chỉ được tham gia Liên hoan mà còn được hiểu thêm về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam.
Ông Nguyễn Tiến Minh, Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao cũng cho rằng, Liên hoan với chủ đề về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu là một hoạt động rất có ý nghĩa. Đây cũng là chủ đề "nóng" trong khu vực cũng như là sự quan tâm của cả thế giới. Liên hoan đã được tổ chức rất chuyên nghiệp, từ khâu nhận, gửi, chọn và chấm giải. Những tác phẩm tham gia Liên hoan có giá trị rất cao trong việc tuyên truyền về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, vì vậy cần tiếp tục khai thác các tác phẩm này trong các hoạt động khác của ASEAN.
Trên cơ sở thành công của Liên hoan Ảnh và Phim phóng sự, tài liệu về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trong cộng đồng các nước ASEAN năm 2013, ông Nguyễn Tiến Minh đề xuất Bộ TT&TT nghiên cứu tổ chức thêm một liên hoan nữa nhân dịp Cộng đồng ASEAN sẽ chính thức ra mắt năm 2015.
Phát biểu kết thúc buổi lễ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, Liên hoan đã thành công tốt đẹp, nhưng Liên hoan chỉ khép lại về mặt tổ chức, kết quả và hiệu quả của Liên hoan phải tiếp tục phát huy tác dụng... Liên hoan không chỉ chọn ra những tác phẩm để trao giải, mà đã tạo nên một khí thế trong toàn cộng đồng ASEAN, hướng tới một ASEAN bền vững, trong đó có môi trường của chúng ta bền vững, cuộc sống của chúng ta ngày càng phát triển tốt hơn với môi trường xanh, sạch, đẹp, như mục đích của Liên hoan. Vì vậy, Bộ trưởng mong muốn các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền kết quả của Liên hoan, bao gồm cả những tác phẩm đoạt giải cũng như không đoạt giải, để tạo hiệu ứng, ý thức trách nhiệm về môi trường, chống lại biến đổi khí hậu.
Bộ trưởng cũng cam kết, nếu Ủy ban Văn hóa của ASEAN tin tưởng giao cho Bộ TT&TT tổ chức lần 3, với kinh nghiệm của 2 lần trước, Bộ TT&TT sẽ tiếp tục tổ chức tốt.
