Lập Thạch, 80% lao động có việc làm sau học nghề
![]() |
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trọng Tấn, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện Lập Thạch cho biết: Được giao nhiệm vụ đào tạo nghề cho LĐ trên địa bàn, Trung tâm tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị máy móc, mở thêm một số nghề đào tạo mới như tin học, chăn nuôi thú y, mây tre đan... Đây là những ngành nghề phù hợp với trình độ và nhu cầu của nhiều LĐ ở nông thôn. Thông qua những lớp học này, người LĐ đã mạnh dạn áp dụng vào thực tế sản xuất, từ đó nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Một số mô hình đã phát huy hiệu quả thực tế trên đồng đất Lập Thạch như trồng thanh long ruột đỏ, nuôi bò...
Để công tác dạy nghề được triển khai hiệu quả, hàng năm, Trung tâm thường xuyên cử cán bộ, giáo viên xuống các xã tuyên truyền chính sách hỗ trợ học nghề, những lợi ích mang lại cho người LĐ qua đào tạo nghề, khảo sát nắm tình hình để có kế hoạch đào tạo phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất. Với cách làm đó, mỗi năm Trung tâm đào tạo cho địa phương từ 800 - 1000 LĐ, nhiều người học xong có việc làm phù hợp, giảm tỷ lệ hộ nghèo (từ 11,43% năm 2011 còn 8,2% hiện nay).
