Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội thừa nhận khó kiểm soát hoạt động nạo phá thai

Những phòng khám nạo phá thai được Infonet nhắc tới trong loạt bài loạn dịch vụ phá thai đã bị tạm ngừng hoạt động để viết tường trình. Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng thừa nhận: “Rất khó để kiểm soát hết các cơ sở này”.

Loạt bài liên quan đến nạo phá thai trái phép tại Hà Nội

Phá thai: “Sở Y tế Hà Nội hỗ trợ 50% tiền dịch vụ”?
Loạn dịch vụ phá thai: Nhiều cơ sở tư nhân bất chấp pháp luật
Nạo phá thai trái phép dưới góc nhìn chuyên gia

Sau loạt bài “Loạn dịch vụ” phá thai của báo điện tử Infonet, chiều 24/8/2016, Sở Y tế Hà Nội đã triệu tập các cơ sở bị tố tư vấn phá thai vượt quá phạm vi chuyên môn. Các cơ sở y tế này hiện đã làm tường trình về sự việc. 

Theo bà Lưu Thị Liên, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội: “Cơ sở phòng khám đa khoa 168 Hà Nội (Km12 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) đang tạm ngừng hoạt động để làm tường trình. Căn cứ vào tường trình, sẽ xử lý theo quy định. 

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội thừa nhận khó kiểm soát hoạt động nạo phá thai - ảnh 1

Bà Lưu Thị Liên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Tuy nhiên, Sở Y tế sẽ có biện pháp nhắc nhở đối với các cơ sở khác trên địa bàn, kể cả cơ sở không vi phạm, để nâng chất lượng khám chữa bệnh trong khối y tế tư nhân”.

Hiện nay, Hà Nội có gần 3000 cơ sở y tế tư nhân hoạt động trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Dù đã có những biện pháp trong quản lý, tuy nhiên, đại diện Sở Y tế Hà Nội cũng thừa nhận: “Rất khó để kiểm soát hết các cơ sở này”. 

Lý do được bà Lưu Thị Liên đưa ra là: “Lực lượng thanh kiểm tra của Sở hiện còn rất mỏng, không thể đi hết, chủ yếu là phối hợp với Phòng y tế quận huyện. Đồng thời, những vi phạm này chủ yếu là do đạo đức, lương tâm của người hành nghề”.

Ông Nguyễn Dương Trung - Phó Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho PV Infonet biết: “Quy định của Sở Y tế Hà Nội về việc các phòng khám tư nhân không đủ điều kiện không được phép thực hiện phá thai trên 49 ngày tuổi đã ban hành được hơn 1 năm nay. 

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội thừa nhận khó kiểm soát hoạt động nạo phá thai - ảnh 2

Từ năm 2015 đến 8/2016, Hà Nội đã kiểm tra 26 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền lên tới 161.951.000 triệu đồng

Công tác thanh tra từ năm 2015 đến 8/2016, đã kiểm tra 26 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền lên tới 161.951.000 triệu đồng. Tước chứng chỉ hành nghề của 1 bác sỹ thực hiện phá thái trái quy định, đình chỉ hoạt động của phòng khám do bác sỹ này trực tiếp đứng tên. Mới đây, có thêm 2 có sở vi phạm xin trả giấy phép, ngừng hoạt động”.

Phủ nhận việc “yếu kém về chuyên môn, buông lỏng trong quản lý”, lãnh đạo Sở y tế Hà Nội khẳng định, thời gian tới, Sở sẽ báo cáo Bộ Y tế, UBND thành phố đề xuất thêm nhiều biện pháp để thay đổi hành vi của người hành nghề. 

Tuy nhiên, trước câu hỏi của PV Infonet về trách nhiệm của cơ quan quản lý, mà ở đây là Sở Y tế Hà Nội, khi để lọt những trường hợp vi phạm như trên thì chưa hề được nhắc tới. Trách nhiệm của Sở Y tế như thế nào đối với vấn đề này sẽ được chúng tôi phân tích trong các bài tiếp theo.

Diệu Thu

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Đang cập nhật dữ liệu !