Làm giả hồ sơ vay tiền để mua xế hộp và đồ hiệu, đối tượng đối mặt án tù 20 năm

Hành vi làm giả hồ sơ vay tiền cứu trợ của chính phủ để mua xế hộp và đồ hiệu khiến một công dân ở Mỹ có nguy cơ phải ngồi tù 20 năm.

Một cư dân sinh sống ở thành phố Miami thuộc bang Florida đã dùng tiền hỗ trợ của chính phủ Mỹ dành cho các doanh nghiệp nhỏ vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để mua xe thể thao Lamborghini, đồ hiệu đắt đỏ như đồng hồ Rolex và Hublot, cùng quần áo đến từ các thương hiệu Chanel, Gucci, và Louis Vuitton. 

RT đưa tin, bị cáo Valesky Barosy đang đối mặt với bản án 20 năm tù giam sau khi người này bị buộc tội chiếm đoạt số tiền 2,1 triệu USD nằm trong khoản vay từ Chương trình Bảo vệ tiền lương (PPP) mà chính phủ Mỹ dành cho các doanh nghiệp nhỏ để hỗ trợ vượt qua giai đoạn kinh doanh khó khăn vì dịch bệnh  Covid-19. 

Valesky Barosy đối mặt với bản án tù 20 năm vì làm giả thông tin hồ sơ đi vay tiền cứu trợ của chính phủ Mỹ. (Ảnh: Instagram)

Hôm 12/12, theo bồi thẩm đoàn, Barosy, một người Haiti nhập cư vào Mỹ cách đây 10 năm, đã phạm phải 9 tội danh gồm gian lận, rửa tiền, và làm giả thông tin. 

Được biết Barosy đã dùng số tiền hỗ trợ Covid-19 để mua chiếc xe thể thao đắt tiền Lamborghini Huracan EVO, nhiều đồng hồ hạng sang của Rolex và Hublot, cũng như quần áo hàng hiệu của Chanel, Gucci và Louis Vuitton. 

Thay vì giấu diếm hành vi phạm pháp như một số kẻ gian lận khác, Barosy lại thường xuyên khoe của trên trang Instagram cá nhân có 110.000 người theo dõi. 

Theo hồ sơ tòa án, Barosy thể hiện bản thân ở góc độ “câu chuyện một người nhập cư thành đạt”. Barosy di chuyển từ Haiti tới Mỹ sinh sống cách đây 10 năm, và từng công việc đơn giản không đòi hỏi kinh nghiệm ở siêu thị Walmart cho tới chức quản lý tại một “công ty sửa đổi tín dụng” giấu tên. 

Trong một bài báo tự đề cao bản thân vào năm 2019, Barosy mô tả cách mình kiếm được hàng triệu USD khi đưa người dân Mỹ thoát khỏi bóng tối “hiểu biết tài chính” bằng cách sửa đổi tín dụng. 

Tuy nhiên, thực tế Barosy đã làm sai lệch các khoản chi tiêu, lợi nhuận ròng và bảng lương của người nộp đơn, đồng thời gửi các biểu mẫu thuế làm khống để giúp công ty VBarosySolutions Inc của mình được nhận khoản vay từ PPP. Theo quy định, những người nhận được khoản hỗ trợ từ chính phủ Mỹ có thể không cần phải trả nếu như bên vay đáp ứng được những điều kiện cụ thể. 

Cuối cùng, Barosy đã bị bắt vào tháng 12/2021 và hiện đối mặt với bản án tù 20 năm. Đồng bọn của Barosy là James Stote và Phillip Augustin cũng đang có nguy cơ mỗi người phải nhận án 20 năm. Chưa hết khoảng 25 cá nhân khác cũng bị cáo buộc có liên quan tới đường dây lừa đảo của Barosy.

Theo các chuyên gia, ước tính khoảng 10% trong tổng số tiền 800 tỉ USD của PPP đã rơi vào tay những kẻ lừa đảo. Ngoài ra, hàng chục tỉ USD cũng đã bị đánh cắp thông qua các sáng kiến cứu trợ trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 lây lan. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !